Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học gì trong dịp hè: Học để chung sống

Thứ sáu, 10:51 25/05/2012 | Gia đình

GiadinhNet - Nhằm giúp trẻ có cơ hội khám phá bản thân, được làm quen với cách sống tự lập, tập giải quyết những khó khăn của cuộc sống… nhiều doanh nghiệp, tổ chức đang đua nhau mở các chương trình kỹ năng sống cho trẻ. Học phí có khóa lên đến hơn 40 triệu đồng nhưng các lớp học kỹ năng sống vẫn thu hút nhiều phụ huynh đến đăng kí.

 
Gần 50 triệu cho 2 tuần học ở nước ngoài

Chương trình Trại hè xanh của Cung Thiếu nhi Hà Nội đang thu hút rất đông trẻ tham gia. Trong những ngày đầu đăng ký, số lượng đã lên đến hàng nghìn em. Chương trình năm nay được tổ chức tại Khu du lịch sinh thái Đầm Long, Bằng Tạ (Ba Vì, Hà Nội) dành cho các em thiếu nhi từ 8 - 12 tuổi. Các chuyến đi sẽ bắt đầu vào tháng 6/2012, từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, mỗi đợt 4 ngày 3 đêm với mục đích là giúp các em hoà nhập vào thực tế cuộc sống, hoàn thiện nhân cách và kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp ứng xử... Học phí: 2.750.000 đ/ học viên.

Năm nay, Cung Thiếu nhi còn tung ra chương trình mới “Sóc nhí thông minh”. Nội dung chương trình tập trung vào việc tìm hiểu, phổ biến cho các em kiến thức về thiên nhiên, khí hậu, thời tiết, môi trường, động thực vật; các phương pháp tìm phương hướng; đọc và sử dụng bản đồ, la bàn; kỹ thuật di chuyển vượt chướng ngại vật; cách dựng lều trại, làm chòi trú ẩn bằng vật liệu thiên nhiên; kỹ thuật mưu sinh, thoát hiểm trong thiên tai; biết bảo vệ sức khỏe và phòng chống các bệnh thông thường, biết cứu thương… Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần, từ tháng 6 đến tháng 9 tại nhiều địa điểm như: Công viên Thống Nhất, Bách Thảo, Tượng đài Lý Thái Tổ, Vườn hoa Lý Tự Trọng…

Trung tâm Hỗ trợ giáo dục Thanh thiếu niên (Trung tâm 4T) cũng quảng bá rầm rộ chuỗi hoạt động “Trại hè sôi động 2012” với 6 chủ đề: Thể thao, về quê, kỹ năng, hướng nghiệp và trại hè quốc tế… Lệ phí cho mỗi tuần ngoại khoá ở đây từ 2.000.000 - 4.200.000đ/học viên.

Không chỉ trại hè trong nước mà trẻ thành phố còn có cơ hội lựa chọn các chương trình trại hè ở nước ngoài, như gói trại hè Singapore 2012 của Văn phòng tư vấn du học Thiên Hùng với giá lên tới 28.000.000đ/tuần và 47.400.000 đồng cho 2 tuần tại Singapore và Malaysia.

Những chương trình kỹ năng sống hiện được quảng bá rộng khắp. Ngoài phát tờ rơi, các trung tâm còn tiếp cận với các nhà trường liên kết thực hiện.

Giá các chương trình này cũng rất đa dạng, thấp nhất là 200.000 đồng, trung bình 8-9 triệu đồng và có chương trình lên đến 40 triệu đồng.
 
 
Kỹ năng sống phải học hằng ngày

Thầy Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho biết, hiện các trường mới tập trung vào dạy kiến thức chứ chưa có một chương trình chính thống dạy kỹ năng sống cho học sinh. Điều này khiến một số đơn vị, doanh nghiệp tung ra đủ loại giáo trình dạy kỹ năng sống đưa vào các trường học.
 
Trong số đó, chỉ có rất ít do các tổ chức có chuyên môn, đã có thực tế trải nghiệm, hầu hết còn lại đều do các doanh nghiệp ngoài ngành giáo dục tổ chức.“Kỹ năng sống cần phải được dạy và học một cách bài bản, có quá trình đàng hoàng. Phụ huynh và nhà trường tham gia theo kiểu phong trào mà không hiểu rõ con mình cần gì, chương trình đó nội dung như thế nào sẽ không chỉ tốn kém mà còn không đem lại hiệu quả”, TS. Lâm nói.

TS. tâm lý Hoàng Thị Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm tham vấn tâm lý, giáo dục sức khỏe trẻ vị thành niên cho rằng, kỹ năng sống cần học cả đời, trong cuộc sống hằng ngày, từ gia đình, nhà trường, trẻ trải nghiệm chứ không phải chỉ cần học một khóa nào đó là tốt lên.
 
Để trẻ có kỹ năng tốt thì ngay từ khi trẻ lên ba, cha mẹ cần phải chú ý giáo dục con khả năng tự lập, như dạy con dọn đồ chơi sau khi chơi xong, dạy con biết rửa tay, biết đi vệ sinh đúng chỗ, biết chào hỏi... Đó là cách học hay nhất, hiệu quả nhất, vì trẻ được học ngay trong những tình huống ứng xử thực tế, gần gũi với đời sống của trẻ. Cha mẹ phải lưu ý rằng không phải quẳng con vào một lớp học kỹ năng là trẻ sẽ được học đầy đủ các kỹ năng đó trong cuộc sống.

Để các khóa học thực sự bổ ích với con em mình, khi lựa chọn một hoạt động hè cho con, bản thân bố mẹ phải hiểu rõ mục đích đưa con đến đó để làm gì? Hoạt động này, nơi này có phù hợp với con không?... Ngoài ra, phụ huynh nên nói rõ cho con biết những điều sẽ diễn ra trong khóa học và hỏi ý kiến con. Ngoài ra cũng nên tìm hiểu kỹ xem cơ sở có đáng tin cậy không? Tại đó con sẽ được học những gì? Người dạy con là ai? Có trình độ chuyên môn thế nào?... rồi hãy nên quyết định đăng ký.
 
Học kỳ quân đội: Nếu dừng sẽ hoàn trả phí

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy T.Ư về việc tạm dừng triển khai chương trình Học kỳ trong quân đội (HKTQĐ) năm 2012.
 
Theo đó, Thường vụ Quân ủy T.Ư đã giao cho Tổng cục Chính trị là cơ quan chủ trì, Ban Thanh niên quân đội là cơ quan thường trực giúp Tổng cục Chính trị, Thường vụ Quân ủy T.Ư (Bộ Quốc phòng) trong phối hợp với T.Ư Đoàn, các cơ quan chức năng, các tỉnh, thành Đoàn chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung chương trình HKTQĐ.
 
Bắt đầu từ năm 2012, Tổng cục Chính trị và T.Ư Đoàn sẽ thống nhất nội dung của chương trình HKTQĐ, ký văn bản liên tịch giữa hai cơ quan làm cơ sở triển khai mô hình giáo dục này trên phạm vi toàn quốc. Trong khi chờ đợi sự thống nhất nội dung, chương trình và ký văn bản liên tịch giữa Tổng cục Chính trị và T.Ư Đoàn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tạm dừng việc triển khai chương trình HKTQĐ năm 2012.

Thông tin trên đã khiến nhiều phụ huynh lo lắng vì thời điểm này đã có nhiều bậc phụ huynh đăng ký cho con em mình theo học.

Anh Nguyễn Hồng Lâm, Trưởng phòng Đào tạo Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM cho biết, hiện Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM đã nhận được thông tin tạm dừng. Tuy nhiên, việc tạm dừng chỉ mới là chủ trương và không phải là dừng ngay trong thời gian này.
 
Theo đó, từ tháng 6 tới, các chương trình HKTQĐ đã lên kế hoạch vẫn diễn ra bình thường cho đến khi có quyết định chính thức mới tạm ngừng để kiểm tra, rà soát lại. Khi đó, chương trình nào đảm bảo yêu cầu sẽ tiếp tục thực hiện, còn lại sẽ ngưng để sửa đổi.

Đến thời điểm này, số lượng đăng ký tham gia khóa học vẫn rất đông. Trong trường hợp Nhà văn hóa Thanh niên buộc phải tạm dừng chương trình thì các bậc phụ huynh cũng không nên quá lo lắng vì sẽ được hoàn trả tất cả các phí.  
Phương Thuận

   Hoài Nam – Phương Thuận
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 3 phút trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 19 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 20 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 21 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

Top