Hà Nội
23°C / 22-25°C

Du lịch chữa vô sinh bùng nổ ở Ấn Độ

Thứ năm, 10:16 23/10/2008 | Gia đình

"Chúng tôi đang tích cực tuyển mộ những người hiến trứng", dòng quảng cáo to tướng này đăng trên website của một trong những bệnh viện phụ sản làm thụ tinh trong ống nghiệm hàng đầu ở Ấn Độ.

"Các bệnh nhân của chúng tôi sẵn lòng trả hậu hĩnh cho sự hào phóng của bạn! Họ sẽ chi trả tới 40.000 rupee (800 đôla) cho mỗi lần hiến của bạn".

Việc thiếu các quy định liên quan đến dịch vụ sinh sản ở Ấn Độ và khoản tiền hậu hĩnh cho những ai đồng ý hiến trứng đã khiến cho nước này trở thành một trung tâm nổi tiếng về "du lịch IVF - du lịch thụ tinh ống nghiệm".

Theo Hiệp hội sinh sản hỗ trợ Ấn Độ (một tổ chức tư nhân), có khoảng 400 cơ sở làm thụ tinh ống nghiệm ở quốc gia này, và thực hiện khoảng 30.000 ca một năm.
 

Nữ bác sĩ Ấn Độ (áo xanh) chỉ cho một cặp vợ chồng nước ngoài phôi 2 ngày tuổi của họ tại một bệnh viện ở Mumbai. Ảnh: VnExpress/AFP.

Không có ước đoán chính xác về phần trăm các ca có sự tham dự của người nước ngoài, nhưng các bác sĩ cho biết nhu cầu của nhóm người này đang bùng nổ.

"Gần một nửa số bệnh nhân của chúng tôi từ các nước khác đến. Trong số đó, một nửa là có gốc Ấn", Aniruddha Malpani, chủ nhân phòng điều trị IVF ở Mumbai, được xếp vào nhóm phòng điều trị tốt nhất ở nước này, cho biết.

Một ca thụ tinh ống nghiệm hoàn chỉnh ở bệnh viện Malpani có giá 4.500 đôla, trong đó đã bao gồm thuốc. Ở Mỹ, chi phí này trung bình là 12.400 đôla. Tại các bệnh viện khác ở Ấn Độ, liệu pháp điều trị tương tự chỉ có giá bằng nửa của Malpani.

Ngoài yếu tố giá rẻ, một điều quan trọng không kém thu hút du khách tới đây thực hiện chữa vô sinh là do thiếu các quy định pháp lý. "Ấn Độ có luật rất thân thiện. Chẳng có ngăn cấm gì đối với việc hiến trứng cả", phó chủ tịch Hiệp hội sinh sản hỗ trợ cho biết.

Nếu như ở Anh, các bác sĩ chỉ được phép cấy 2 phôi vào tử cung trong một lần điều trị, thì ở Ấn Độ, người ta cho phép đến 5 phôi, để làm tăng cơ hội có thai, và cũng không hạn chế số trứng hiến.

"Thái độ đối với việc hiến trứng đã thay đổi rất nhanh. 30 năm trước, người Ấn Độ chống lại ý tưởng hiến máu cho người lạ mặt, nhưng giờ thì họ không", Malpani nói.

Phần lớn người hiến trứng Ấn Độ là những bà nội trợ, được trả từ 120 đến 180 đôla mỗi lần hiến, tùy thuộc vào trình độ học vấn của họ. Nhiều phụ nữ đến từ những gia đình nghèo.

Trong nhóm người nước ngoài tìm kiếm dịch vụ chữa vô sinh tại đây, một lượng lớn là các cặp vợ chồng có gốc Ấn, muốn trở về quê hương để tìm người hiến trứng cùng chủng tộc với mình.

"Có con là một vấn đề tình cảm. Những người này nên được gọi là tha hương sinh nở, chứ không phải là khách du lịch. Chẳng ai thích lặn lội đi xa để tìm cách chữa trị cả", Malpani nói.

Tuy nhiên, những người chỉ trích xu hướng này thì cho rằng việc thiếu các quy định có thể tạo ra những nguy hiểm đối với sức khỏe, cũng như vấn đề đạo đức trong việc cho thuê tử cung.

"Ngành kinh doanh này giống như bất kỳ dạng outsource công nghiệp nào. Sự khác biệt duy nhất là việc chữa trị ở đây rất rẻ", Puneet Bedi, một chuyên gia về y học bào thai ở bệnh viện Apollo, New Delhi, cho biết.

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

Top