Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có nên cấm con trẻ lướt net?

Thứ bảy, 13:20 30/05/2009 | Gia đình

Làm sao để có thể khai thác Internet một cách hiệu quả nhất và lành mạnh nhất? Đó quả thực là bài toán khó không chỉ đối với giới trẻ mà còn đối với các bậc làm cha, làm mẹ. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi mà các trang web bẩn “đầy rẫy” trên mạng và lúc nào cũng có nguy cơ “đầu độc” tâm hồn trong sáng của các em.

 
Phụ huynh nhìn thấy hại nhiều hơn lợi
 
Trong những năm gần đây, khi các trang websex, các trào lưu chat sex, khoe “ảnh nóng”, “show hàng” đang “nở rộ” và có ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ, rất nhiều bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng và tìm mọi cách để bảo vệ con cái mình. Họ hạn chế các em tiếp xúc hoặc thậm chí là“nói không với Internet”.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại cho rằng, đây là phản ứng mang tính tiêu cực. Hành động này sẽ chỉ góp phần kích thích trí tò mò của các em và khiến các em muốn tìm hiểu chúng sớm hơn mà thôi.

Hơn nữa, do quá lo ngại trước những tác động tiêu cực mà “thế giới ảo” có thể mang lại, các bậc phụ huynh dường như đã quên mất những tính năng ưu việt của Internet cũng như những lợi ích mà Internet mang lại cho sự phát triển của con cái họ. Rất nhiều em học sinh cho biết ngoài việc chat, giao lưu bạn bè, nghe nhạc, lướt web để giải trí sau những giờ học căng thẳng, các em còn khai thác Internet như một kho kiến thức khổng lồ, một công cụ học tập hữu ích.

Em Hoàng Hạnh, học sinh lớp 12 trường PTTH Quang Trung cho biết: “Qua mạng, chúng em có thể học được rất nhiều thứ. Bây giời thời đại công nghệ phát triển nên không chỉ chúng em mà ngay cả các thầy cô giáo trong trường cũng đều lên mạng để tìm kiếm tư liệu phục vụ cho quá trình học tập.
 

Đặc biệt, với một học sinh sắp bước vào kỳ thi đại học như em thì việc lên mạng đọc các thông tin tuyển sinh và làm các bài thi thử trên mạng là không thể thiếu”.

Không chỉ phục vụ cho học tập, thế giới mạng còn là nơi các em thể hiện bản thân mình, thể hiện những tâm tư, tình cảm cũng như những nghĩ suy về cuộc sống. Đó là không gian riêng để các em có thể trao đổi, giao lưu một cách thoải mái, thân tình với bè bạn, thầy cô.

“Từ khi blog ra đời, chúng em có điều kiện hiểu nhau nhiều hơn. Lớp em cũng có hẳn một blog riêng để có thể lưu lại những kỷ niệm về nhau, những tình cảm dành cho nhau. Cô giáo chủ nhiệm lớp em còn dùng blog để giao lưu với bọn em nữa cơ”, em Nguyễn Đỗ Nhật Phương, học sinh lớp 9 trường Giảng Võ hồ hởi khoe.

"Nên để trẻ ... vấp ngã trong môi trường mạng"

Chị Trần Ngọc Phương (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết “Bây giờ cứ mỗi khi lướt web, đọc những bài viết về 8X với 9X tôi lại thấy giật mình. Bọn trẻ bây giờ bạo quá, toàn chụp những bức hình hở hang rồi đưa lên mạng khoe với nhau”.

Chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết thêm, nhà chị có hai đứa con gái đều đang ở trong độ tuổi mới lớn cả, nên chị phải rất tế nhị và khéo léo trong việc dạy bảo chúng. Chị không cấm các con lên mạng, thậm chí những lúc rỗi rãi không phải học bài, chị còn khuyến khích chúng truy cập vào các địa chỉ web lành mạnh, các trang học tiếng anh, nghe nhạc và chơi trò chơi bằng tiếng anh để các con có thể vừa học vừa giải trí.

Bằng việc trang bị cho con những kiến thức cơ bản để chúng có thể tự bảo vệ mình cũng như luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến của các con, đến giờ chị Phương đã phần nào yên tâm mỗi khi để các con tiếp xúc với Internet.

Tuy nhiên, không phải ông bố, bà mẹ nào cũng làm được như chị Phương. Vẫn có rất nhiều trường hợp các bậc phụ huynh chỉ nhìn thấy những tác động tiêu cực mà Internet mang lại nên đã ngăn cản không cho con mình được tiếp xúc với công nghệ hiện đại nhưng cũng không kém phần “hại điện” này. Điều này vô hình chung lại càng làm nảy sinh tâm lý tò mò, muốn khám phá “thế giới ảo” của các em.

Hãy để cho chúng có cơ hội được “tiếp xúc”, được “trải nghiệm”, thậm chí là “vấp ngã” để rồi học cách “tự đứng dậy”. Hãy  là người ở bên định hướng cho trẻ. Đó mới là cách bảo vệ trẻ hữu hiệu nhất.
 
Theo VTC
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Top