Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Chiến thuật” tìm lớp tiếng Anh hè cho con

Thứ năm, 13:27 17/06/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Dù bận rộn với công việc hàng ngày, nhưng phần lớn các bậc phụ huynh đều mong muốn đem đến cho con một mùa hè bổ ích và lý thú khi một năm học đã khép lại.

Xu hướng học hè

Tại phòng tuyển sinh của Cung Thiếu nhi những ngày đầu hè, các bậc phụ huynh đã đứng vây kín vòng trong, vòng ngoài trước các quầy để đăng ký cho con theo học năng khiếu. Theo chị Kim Hồng, Trưởng phòng Giáo vụ Cung Thiếu nhi Hà Nội cho biết “Vào dịp hè, Cung Thiếu nhi thường đón nhận trên 14.000 lượt đăng ký theo học các môn năng khiếu như Múa, Hát, Vẽ, MC,…”. Xu hướng tìm đến các lớp nghệ thuật tại Cung Thiếu nhi, các Nhà văn hóa tại địa phương hoặc cấp quận huyện đã đáp ứng được phần nào nhu cầu vui chơi giải trí của các em.

Ngoài các hoạt động vui chơi giải trí đơn thuần dành cho thiếu nhi, mùa hè được xem là khoảng thời gian lý tưởng để các bậc phụ huynh tìm cho con một khóa học tiếng Anh phù hợp. Anh Vũ Việt Sơn, một phụ huynh có con đang theo học tại Language Link cho biết “Vợ chồng tôi tham khảo rất nhiều nơi học tiếng Anh cho con, qua mạng internet và cả bạn bè có con cùng độ tuổi. Cuối cùng, tôi chọn cho cháu lớp tiếng Anh hè “Super Kids” dành cho học sinh từ 6 đến 11 tuổi. Dù mới theo học nhưng cháu đã rất thích thú và chỉ mong đến ngày có lịch học. Có lẽ cách dạy hóm hỉnh và sự nhiệt tình của các thầy cô bản ngữ đã giúp cháu tự tin hơn.”
 

“Chiến lược” tìm lớp tiếng Anh học hè

Chọn được một trung tâm tiếng Anh tốt cho con như giải một bài toán khó với các bậc phụ huynh. Ông Whalen Rutherford, Phụ trách chương trình học hè tại Language Link chia sẻ một số kinh nghiệm tìm lớp học tiếng Anh với các bậc phụ huynh.

Việc đầu tiên cần xác định mục tiêu học tiếng Anh của trẻ là gì? Việc này là tối quan trọng giúp phụ huynh định hướng được thời gian học cho các cháu và thu xếp được khoản học phí phù hợp với khả năng.

Ngoài ra, cha mẹ cần quan tâm đến các vấn đề như khóa học tiếng Anh có được cấp chứng chỉ hay không? Học sinh cùng một lớp có ở cùng độ tuổi hay chênh lệch ở mức nào? Lớp học được giảng dạy bởi giáo viên bản ngữ hay giáo viên đến từ nhiều nước? Một lớp có tối đa bao nhiêu cháu và việc báo cáo kết quả học tập của học sinh cho phụ huynh có thường xuyên hay không?

Cha mẹ cũng cần xác định là một mắt xích quan trọng giúp trẻ mau tiến bộ khi học tiếng Anh. Lý tưởng là mỗi ngày các bậc phụ huynh nên dành ít nhất 15-30 phút chuyện trò cùng con về những gì các cháu đã học trên lớp để các em nhớ bài và khắc sâu kiến thức. Em Vũ Quỳnh Anh học sinh chương trình tiếng Anh dành cho lứa tuổi từ 12 -15 tại Trung tâm Language Link tâm sự “Từ lúc theo học khóa Top Class Teen em đã tự tin và không còn sợ tiếng Anh như trước nữa. Chính cách học sinh động, được làm bài tập theo nhóm và thoải mái bộc lộ suy nghĩ cá nhân với giáo viên bản ngữ đã giúp em say mê môn học này hơn.”

Tìm nơi “chọn mặt gửi vàng”

Nhiều trung tâm tiếng Anh đón bắt được nhu cầu của thị trường nhưng do chỉ tập trung yếu tố thương mại, lơ là khâu kiểm tra chất lượng đào tạo và chuyên môn của giáo viên dẫn đến những chuyện dở khóc dở cười. Chị Quỳnh Chi, công tác tại Ngân hàng Vietinbank kể lại “Tôi dành thời gian đưa cháu đi học tiếng Anh cả năm ròng, một ngày đẹp trời hỏi con tiếng Anh thì không nhớ từ nào, về nhà hóa ra con chỉ biết…tô màu. Bố mẹ lúc đó chỉ biết kêu trời, bần thần tiếc công cả năm đưa đón con, giờ lại phải bấn lên đi tìm lớp khác cho con theo học. Thật là “tiền mất, tật mang”.

Hiện nay, một số trung tâm đào tạo tiếng Anh trẻ em như Language Link đã “ghi điểm” được với học sinh và các bậc phụ huynh nhờ duy trì được chất lượng đào tạo qua nhiều năm với đội ngũ giáo viên bản ngữ có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Hè năm nay, Language Link đã là người tiên phong, lần đầu tiên mở ra cho các em một sân chơi tiếng Anh khá hấp dẫn, giúp các em có một môi trường sử dụng tối đa tiếng Anh. Ngoài các lớp tiếng Anh dành cho lứa tuổi 6-11 hoặc 12 -15 tuổi, học sinh có thể đăng ký các lớp năng khiếu, học hoàn toàn bằng tiếng Anh cùng các giáo viên nước ngoài. Tùy theo sở thích, học sinh có thể đăng ký theo học khóa học diễn xuất kịch bằng tiếng Anh, mỹ thuật đương đại, nghệ thuật hùng biện và sáng tác văn chương (Let’s Act, Super Speaker, Art Attack...) hoặc tham gia trại hè tiếng Anh quốc tế (Super Camp) tại khu V-Resort ngay trong hè này.

Hy vọng với những thông tin trên, các bậc phụ huynh sẽ có những chiến lược lựa chọn sáng suốt để dành tặng cho con một mùa hè thú vị, giúp các con vừa được thư giãn, vừa “nạp” thêm những kiến thức tiếng Anh vô cùng hữu ích để vững bước tới tương lai.
 

Phụ huynh có thể tham khảo các khóa học tiếng Anh hè cho con tại website: www.languagelink.edu.vn 

Hoặc Language Link Việt Nam

* 24 Đại Cồ Việt – Tel: 043 9744999

* 36 Cát Linh – Tel: 043 7338402

* 80A Láng Hạ – Tel: 043 7763388

Thanh Tâm

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 19 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 19 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 21 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Top