Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái Tết của Mèo con

Thứ tư, 10:54 20/01/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Trong những ngày Tết, trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa vì bố mẹ thường thoải mái hơn, trẻ được thoải mải chơi, giờ giấc sinh hoạt thay đổi, ngủ không đúng giờ, ăn uống thất thường, lại ăn quá nhiều chất đạm và dầu mỡ...

Đặc biệt, đi đến đâu bé cũng được “tiếp đãi” bằng các món bánh mứt kẹo và nước ngọt ưa thích dẫn tới đầy bụng, khó tiêu. Vì vậy, nếu các bậc cha mẹ sao nhãng việc chăm sóc con những ngày này rất dễ khiến trẻ bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy và suy dinh dưỡng.

Tào tháo ghé thăm ngày Tết

Đã mấy năm rồi, dù Tết có bận mua sắm, trang trí nhà cửa thế nào đi nữa chị Nguyễn Thị Hoa (Gia Lâm, Hà Nội) cũng không quên mua cốm vi sinh Bio-acimin cho cả hai đứa con của mình. Nhớ lại, 3 năm trước, do chưa có kinh nghiệm nuôi con, một tuần nghỉ Tết thì có tới 4 ngày con bị tiêu chảy rồi kéo dài thêm cả tuần nằm viện, sụt 2kg làm cả nhà phát hoảng. Chị bảo, hồi đó bé Miu nhà chị 1tuổi rưỡi rất khỏe mạnh và ăn ngoan, chẳng đau ốm gì nên gia đình rất yên tâm. Nhưng Tết đến, do rỉ rách suốt ngày bánh kẹo, nước ngọt nên chẳng chịu cơm cháo gì. Mồng 2 Tết, Miu bị tiêu chảy liên tục làm cả nhà toán loạn. Cho con uống kháng sinh không đỡ, bé cứ tiêu chảy và nôn hoài, cuối cùng gia đình lo quá phải đưa Miu vào bệnh viện làm cả nhà mất Tết. Nhưng khi đi làm và cho con đi học trở lại chị mới biết, không phải mình Miu mà hầu hết con của đồng nghiệp chị và các bạn của Miu đều sụt cân. Sau lần đó, chị được các chuyên gia tư vấn, nên bổ sung men vi sinh cho con trong dịp Tết, tránh cho con bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Nhờ đó, không chỉ bé Miu mà cả bé Bông sau này chị cũng không phải quá lo cho tình trạng ăn uống của con mỗi khi Tết đến, xuân về.
 

Để con khỏe đi chơi Tết

Tết đến, nhà nào cũng muốn có một năm đầy đủ và sung túc nên thường làm rất nhiều món ăn ngon, bữa nào cũng cỗ bàn linh đình, vì thế trẻ ăn rất nhiều tuy nhiên hệ tiêu hóa trẻ chưa hoàn thiện hẳn nên trẻ không hấp thu và tiêu hóa được hết nên thường gây đầy bụng khó tiêu, có thể bị tiêu chảy hoặc táo bón. Đặc biệt, những loại bánh, mứt, nước ngọt có độ ngọt cao sẽ là môi trường thuận lợi cho những loại vi khuẩn như E.coli, Shigella... phát triển và gây bệnh. Đó là nguyên nhân làm số trẻ bị rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là tiêu chảy tăng cao trong dịp Tết.

Trong những ngày Tết, dù bận bịu tiếp khách, vui chơi, bố mẹ cũng cần dành thời gian quan tâm, chăm sóc trẻ. Ngoài việc duy trì giờ giấc sinh hoạt của bé (giờ ăn, ngủ...) nên hạn chế cho trẻ ăn quá nhiều các món xào nấu, giàu đạm và chất béo, những món để lâu. Nên phối hợp ăn nhiều rau, trái và uống đủ nước (hạn chế nước ngọt, bánh kẹo) để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng bữa ăn. Đặc biệt, để giúp trẻ có hệ tiêu hóa tốt, cần bổ sung men vi sinh cho trẻ để lập lại cân bằng hệ vi khuẩn đường tiêu hóa.

Có nhiều cách để bổ sung men vi sinh cho trẻ như cho trẻ ăn yaourt. Tuy nhiên, ngày Tết có nhiều thứ hấp dẫn hơn nên trẻ không thích và không chịu ăn yaourt. Hơn nữa, yaourt chứa một lượng rất ít men vi sinh nên cũng không mấy hiệu quả khi điều trị rối loại tiêu hóa cho trẻ. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng tốt nhất nên bổ sung cho trẻ chế phẩm men vi sinh tổng hợp có chứa các vi khuẩn có lợi, các acid amin, vitamin và khoáng chất cần thiết mà cơ thể không tự tổng hợp được. Men vi sinh tổng hợp giúp trẻ tiêu hóa tốt, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng, khắc phục hiệu quả chứng rối loạn tiêu hóa, tránh được tình trạng trẻ suy dinh dưỡng gầy yếu.
 

Bio-acimin bé ăn ngon, chóng lớn, hấp thu tối đa dưỡng chất, giúp cơ thể và trí não trẻ phát triển toàn diện, khỏe mạnh.

Một trong những sản phẩm bổ sung men vi sinh hiệu quả là Cốm vi sinh Bio-acimin. Bởi Bio-acimin bổ sung hàng triệu vi sinh có lợi cho đường tiêu hóa giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, ngoài ra còn có tinh chất men bia chứa 21 acid amin (8 acid amin cơ thể không tự tổng hợp được) cùng với các Vitamin nhóm B (B1, B2, B5, B6, B9…) và các khoáng chất thiết yếu cơ thể không tổng hợp được. Bio-acimin giúp giải quyết tận gốc chứng rối loạn tiêu hóa ở trẻ, giúp bé không còn bị trướng bụng, đầy hơi, táo bón, đi phân sống, tiêu chảy… đồng thời khôi phục lại vị giác giúp bé yêu ăn ngon, chóng lớn, hấp thu tối đa dưỡng chất, giúp cơ thể và trí não trẻ phát triển toàn diện, khỏe mạnh.

Gần đây, Tổ chức y tế thế giới và Bộ y tế Việt Nam đã quyết định chỉ định thêm kẽm vào phác đồ điều trị tiêu chảy ở trẻ. Chính vì thế, với sản phẩm Cốm vi sinh Bio-acimin new có mặt trên thị trường đã mang lại hiệu quả cao trong việc khắc phục và hỗ trợ điều trị tiêu chảy cho trẻ, bởi Bio-acimin new thành phần đã bổ sung đầy đủ Kẽm với hàm lượng cao và thêm nhiều thành phần quan trọng như Lysin, Taurine, Vitamin D3, Canxi, Selen. Đây đều là những hoạt chất hết sức quan trọng giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

 

Nhật Linh

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 34 phút trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 20 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 20 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 22 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

Top