Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cách tính ngày dự sinh

Thứ bảy, 16:07 30/10/2010 | Gia đình

Khi mang thai, hầu như tất cả các bà bầu đều muốn biết ngày “lâm bồn” của mình chính xác là ngày nào phải không?

Như các chị em đều biết, độ dài trung bình của thai kỳ thường khoảng 40 tuần, hoặc 280 ngày. Việc tính toán đúng ngày hoặc dự kiến chuẩn xác ngày sinh nở của bạn sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc chào đón một em bé chào đời.

Sau ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng bình thường sẽ được tính là ngày 01 của tháng 1. Sau đó, bạn cộng thêm 7 ngày nữa và con số lúc này sẽ nhận được sẽ là 8. Nếu bạn bắt đầu thời điểm thụ thai vào tháng nào thì lấy tháng thụ thai đó trừ 3 là ra ngày dự kiến sinh.
 

Một ví dụ đơn giản là nếu ngày kinh cuối cùng của bạn là ngày 19.8 thì ngày dự kiến của thai kỳ sẽ là ngày 26.5 năm sau.

Trong thực tế, số phụ nữ sinh con vào ngày dự kiến sinh thường khá chính xác. Khoảng 80% các em bé được sinh ra trong vòng 10 ngày kể từ ngày được dự kiến sinh.

10 ngày này là một khoảng thời gian khá dài với những phụ nữ chờ sinh nở. Bạn có thể bắt đầu sinh nở từ 10 ngày trước ngày ngày lâm bồn dự kiến hoặc sinh sau khoảng 10 ngày sau ngày dự kiến sinh nở này. Thậm chí nhiều phụ nữ có bầu có thể lâm bồn trong khoảng thời gian này giữa 38 và 42 tuần.

Thực tế, có khoảng 80% các phụ nữ tương lai sinh nở đủ tháng và đúng ngày dự kiến. Chỉ có khoảng 20% phụ nữ mang bầu sinh con ngoài những tuần dự kiến này.

Khoảng 8-10% các phụ nữ mang bầu sinh con sớm  hơn ngày dự kiến (giữa tuần 20 và 36 của thai kỳ). Khoảng 8% các phụ nữ mang bầu sinh nở sau 42 tuần trở đi.

Hầu hết các trường hợp sinh thiếu tháng đều không có lý do rõ ràng, nhưng việc đẻ non bất thường thường do những thủ phạm sau đây:

- Mang nhiều thai, sinh đôi hoặc sinh ba

- Tử cung có hình dạng bất thường

- Có vấn đề với nhau thai

- Hút thuốc lá

- Phụ nữ mang bầu gặp các bệnh về tuyến giáp mà không được điều trị

- Phụ nữ mang bầu gặp các bệnh như huyết áp cao, tiểu đường và bệnh thận nặng

- Phụ nữ mang bầu có các nhiễm trùng nặng

Ngoài ra, các bà bầu bị chấn thương tinh thần nghiêm trọng và tổn thương cơ thể cũng là nguyên nhân phổ biến khiến để họ sinh non. Đặc biệt, nếu trước đó bạn đã đẻ non trong thời kỳ mang thai trước đó, bạn sẽ có nguy cơ 25% cũng bị đẻ non trong thai kỳ tiếp theo của mình.

Tất nhiên, các biến chứng đẻ non thường khá bất lợi cho em bé khi chào đời. Những em bé sinh non thiếu tháng thường không thể tồn tại, hoặc khó sống sót sau khi chào đời. Ngay cả khi các cơ quan bên trong cơ thể của bé đã hình thành đầy đủ thì phổi của bé vẫn không đủ trưởng thành để cho phép em bé có thể thở đầy đủ sau khi sinh.

Cho dù hiện nay những tiến bộ mới trong việc chăm sóc trẻ sinh non đã cho phép các em bé sinh thiếu tháng có nhiều cơ hội để tồn tại và lớn lên bình thường. Nhưng bất chấp những tiến bộ của khoa học, đẻ non vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ sơ sinh.

Một điều các bà bầu cần nhớ rằng nếu quá thời gian sinh đẻ dự kiến, bạn phải cẩn thận nhé! Bởi vì độ tuổi nhau thai tuần 42 của thai kỳ trở đi  cơ thể thường giảm khả năng truyền oxy và chất dinh dưỡng cho thai nhi.

Trong một số trường hợp, sự giảm  truyền oxy và chất dinh dưỡng cho thai nhi này có thể nghiêm trọng đủ để gây ra cái chết lưu của thai nhi. Khi ấy, cuộc sống của thai nhi thường có một diện mạo đặc trưng: nếp nhăn, nứt, bong da, móng tay dài, tóc mọc nhiều và mô mỡ nhỏ dưới da.

Hầu như em bé sơ sinh thường đi phân được gọi là phân su vào nước ối trước khi sinh nở. Nếu em bé bú phân su này thì phổi của bé tại thời điểm sinh nở có thể dẫn đến tình trạng viêm phổi nặng.

 Theo Healthhowstuf

 

 

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 11 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 14 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top