Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài chuyện chạy trường cho con

Thứ ba, 16:37 06/04/2010 | Gia đình

Nhiều phụ huynh chia sẻ, bên cạnh chất lượng giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất và thái độ đón tiếp của trường cũng như sự an toàn của môi trường xung quanh là những yếu tố quan trọng để họ cân nhắc “chọn mặt gửi vàng”.

Cứ đến dịp tuyển sinh đầu cấp hằng năm, nhiều phụ huynh lại tất tả “chạy” trường cho con. Trao đổi với Đất Việt, hiệu trưởng một số trường ở TP HCM kể lại nhiều câu chuyện bi hài trong những mùa tuyển sinh đầu cấp và có không ít chuyện “cười ra nước mắt” từ tâm lý chuộng hình thức của phụ huynh.

"Trông mặt bắt hình dong"

Ông Ngô Tương Đại, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi, quận 4, cho rằng không ít phụ huynh nhìn vào cơ sở vật chất trường đó khang trang, sáng sủa hay không để lựa chọn. Ông Đại cho biết, vài năm trước, nhiều phụ huynh xem việc cho con vào trường này học là sự bất đắc dĩ vì nằm trên địa bàn khá phức tạp của quận 4. Thậm chí, nhiều phụ huynh thà cho con nghỉ học hoặc “chạy” sang một trường thật xa nhà, chứ nhất quyết không vào THPT Nguyễn Trãi. Chính “cái dớp” trên đã khiến điểm đầu vào ở trường Nguyễn Trãi nhiều năm trước đây luôn thấp vì lượng học sinh đầu cấp đăng ký ít. 

Đồng cảnh ngộ, ông Nguyễn Phùng Quốc Hùng, Hiệu trưởng THPT Trung Phú, huyện Củ Chi, cũng chia sẻ từng “tối tăm mặt mũi” khi chứng kiến tình trạng phụ huynh chê trường, khi ông nhận công tác vào năm 1988.“Họ chấp nhận cho con đi học trường xa nhà, tận quận 1, quận 5, đầu tư cho con học thêm, luyện giáo viên giỏi để thi vào các trường chuyên lớp chọn chứ không chọn trường Trung Phú”, ông Hùng kể.

Ở bậc tiểu học, sự “phân cấp” các trường trong phụ huynh cũng “quyết liệt” không kém. Đơn cử, ngay trên địa bàn quận 1, cùng ở phường Cô Giang, nhưng phụ huynh đổ xô chọn Tiểu học Lương Thế Vinh mà “ngó lơ” Tiểu học Chương Dương, dù nhà ở gần trường này hơn. Nguyên nhân, theo chị Huỳnh Thị Tuyết Trinh, có con đang học lớp 1, cho biết:“Đơn giản là thấy trường Lương Thế Vinh có cơ sở vật chất khang trang hơn nên đoán trường này dạy tốt hơn”.

Năm ngoái, khi Tiểu học Đinh Tiên Hoàng quá tải, quận 1 phải “dàn xếp” điều bớt học sinh qua trường Đuốc Sống nhưng vấp phải sự phản ứng dữ dội của phụ huynh, vì cho rằng cơ sở vật chất trường Đuốc Sống không tốt. Trong khi đó, chất lượng của hai trường được Sở GD-ĐT đánh giá là tương đương nhau.
 

Giáo viên giỏi, cơ sở vật chất tốt là điều kiện tiên quyết để phụ huynh tin tưởng chọn trường cho con em. Ảnh: Nguyễn Thủy.


Tìm cách giữ chân… phụ huynh 

Dù nhận định một trong những nguyên nhân của nạn “chạy trường” có phần do tâm lý của phụ huynh, nhưng lãnh đạo nhiều trường và Sở GD-ĐT TP HCM cũng thừa nhận câu chuyện này xuất phát từ nhu cầu “ai cũng mong muốn con em được học ở một ngôi trường khang trang, cơ sở vật chất tốt, đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao”.

Ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng GD Tiểu học, Sở GD-ĐT TP HCM, cho rằng, cách đón tiếp của nhà trường, từ hiệu trưởng, giáo viên tới cả các nhân viên bảo vệ tác động rất lớn đến lựa chọn của phụ huynh. Bên cạnh đó, hình ảnh về nhà vệ sinh, cantin, sân chơi, mỹ quan xung quanh cũng có yếu tố quyết định tới cảm tình, sự gắn bó của học sinh, phụ huynh. Ông Điệp rút ra kết luận trên sau những chuyến “vi hành” ở các trường tiểu học trong vai trò một phụ huynh.

Về phía nhà trường, ông Ngô Tương Đại, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi, chia sẻ, từ năm 2003 đến nay, sau khi quyết tâm “chuyển mình”, từ một ngôi trường bị mang tiếng là “địa bàn giang hồ”, trường Nguyễn Trãi đã trở thành sự lựa chọn, gửi gắm của nhiều phụ huynh. Kết quả dạy và học của trường cũng nâng dần lên thông qua mức điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tăng liên tục qua các năm. Năm 2010 này, trường cũng dự kiến sẽ tăng điểm chuẩn lên và chỉ nhận 11 lớp 10, giảm 5 lớp so với năm học trước để đầu tư lớp 2 buổi/ngày.

Tương tự, cũng vì “tự ái” và quyết thay đổi suy nghĩ của phụ huynh, năm 1988-1998, sau 10 năm đổi mới liên tục về chất lượng đào tạo, đầu tư đội ngũ giáo viên giỏi, THPT Trung Phú Củ Chi từ một ngôi trường bị chê “chỉ qua được tốt nghiệp, không lên nổi ĐH, CĐ” đã trở thành “niềm mơ ước” của nhiều học sinh, phụ huynh. Từ năm 2000, sau khi cơ sở mới của trường xây dựng hoàn tất, mở thêm lớp chuyên, lượng học sinh tăng lên đáng kể.

“Dù biết rằng “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nhưng bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, các trường cũng cần đầu tư tốt cho hình ảnh ngôi trường. Đó cũng là cách làm nên “thương hiệu” của một ngôi trường để thu hút học sinh và tạo dựng lòng tin nơi phụ huynh’, ông Nguyễn Phùng Quốc Hùng, Hiệu trưởng THPT Trung Phú, huyện Củ Chi, chia sẻ.
 
Theo Báo Đất Việt
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 25 phút trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 40 phút trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 2 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Hãy xem tuần mới của 12 cung hoàng đạo có gì đáng quan tâm nhé.

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là công cụ hiệu quả nhất để bạn vượt qua rạn nứt và củng cố mối quan hệ gia đình.

Nếu bạn lấy 5 con giáp này tuổi trẻ sẽ vất vả nhưng tuổi già giàu sang, phú quý, gia đình hạnh phúc ấm êm

Nếu bạn lấy 5 con giáp này tuổi trẻ sẽ vất vả nhưng tuổi già giàu sang, phú quý, gia đình hạnh phúc ấm êm

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhờ làm việc chăm chỉ nên vận mệnh của 5 con giáp này có sự thay đổi rõ ràng. Sự nghiệp ở tuổi trung niên bắt đầu phát triển, cuộc sống trở nên sung túc, là chỗ dựa vững chắc cho bạn đời.

Top