Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Xây dựng môi trường, hệ thống chăm sóc y tế thân thiện với người cao tuổi

Xây dựng môi trường, hệ thống chăm sóc y tế thân thiện với người cao tuổi

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Nhằm tìm ra giải pháp phù hợp để xây dựng môi trường và hệ thống chăm sóc y tế thân thiện cho người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam, hội thảo đã thu hút được hầu hết các thành viên là cán bộ hoạt động trong ngành y tế, dân số phía Bắc.

Nữ sinh đỗ 8 đại học tại Anh chia sẻ cách giành học bổng thạc sĩ

Nữ sinh đỗ 8 đại học tại Anh chia sẻ cách giành học bổng thạc sĩ

Xã hội

Nắm bắt được văn phong của các trường đại học Anh sẽ giúp bạn tạo ấn tượng trong bài luận xin học bổng bậc thạc sĩ.

Cô gái Hải Dương đỗ 9 trường đại học của Anh và Australia

Cô gái Hải Dương đỗ 9 trường đại học của Anh và Australia

Xã hội

Từ sinh viên có điểm trung bình 2.8, Nguyễn Thị Ngọc Lan trở thành một trong năm người đạt học bổng cao nhất của Đại học Bristol (Anh).

Giám sát hoạt động DS-KHHGĐ 3 tỉnh ĐBSCL

Giám sát hoạt động DS-KHHGĐ 3 tỉnh ĐBSCL

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Đoàn công tác Tổng cục DS-KHHGĐ do Phó Tổng cục trưởng Hồ Chí Hùng dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Cần Thơ, Cà Mau và Đồng Tháp.

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ các cảnh ngộ khó khăn từ 1 - 15/9/2013

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ các cảnh ngộ khó khăn từ 1 - 15/9/2013

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - BQL Vòng tay nhân ái trân trọng cảm ơn bạn đọc hảo tâm đã chia sẻ tới các cảnh ngộ khó khăn, cùng giúp đỡ các hoàn cảnh trong hành trình nhân ái, đến với những mảnh đời bất hạnh. Ngoài danh sách cập nhật hàng ngày phía dưới vài viết, hàng tuần chúng tôi sẽ cập nhật lại danh sách để bạn đọc tiện theo dõi.

Sinh đủ hai con giúp duy trì mức sinh hợp lý

Sinh đủ hai con giúp duy trì mức sinh hợp lý

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân nói đã đến lúc TPHCM xem lại vấn đề giảm sinh, ngoài việc chuyển hướng tập trung sang nâng cao chất lượng dân số còn bắt đầu nghĩ cách giúp người đến tuổi kết hôn phải lo kết hôn, bậc cha mẹ phải mong con mình có anh có em, tức là đẻ hai con nhằm duy trì hợp lý mức sinh.

Top