Hà Nội
23°C / 22-25°C
Tân Phó Chủ tịch nước ra mắt, Chánh án TANDTC tuyên thệ nhậm chức

Tân Phó Chủ tịch nước ra mắt, Chánh án TANDTC tuyên thệ nhậm chức

Xã hội

GiadinhNet – Sáng 8/4, Quốc hội đã bầu ba chức danh gồm Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC. Tân Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ra mắt, Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình tuyên thệ nhậm chức

Ông Nguyễn Thanh Chấn có đối mặt với tội danh vu khống mới?

Ông Nguyễn Thanh Chấn có đối mặt với tội danh vu khống mới?

Xã hội

GiadinhNet – Việc ông Nguyễn Thanh Chấn được tha đặt ra một loạt những vấn đề rất khác nhau, thậm chí trái ngược.

Toàn văn phát biểu tâm huyết nhất về vụ án oan 10 năm

Toàn văn phát biểu tâm huyết nhất về vụ án oan 10 năm

Xã hội

GiadinhNet - Dư luận đang sôi sục về vụ án sai của ông Nguyễn Thanh Chấn. Trong nghị trường không khí cũng nóng với phát biểu thẳng thắn của ông Nguyễn Mạnh Cường (đại biểu QH tỉnh Quảng Bình)

Chiều nay, "tư lệnh" Tòa án, Kiểm sát, Công an cùng trả lời tại Quốc hội

Chiều nay, "tư lệnh" Tòa án, Kiểm sát, Công an cùng trả lời tại Quốc hội

Xã hội

GiadinhNet - Dư luận hi vọng sẽ có những câu trả lời thích đáng về vụ việc án oan nghiêm trọng của ông Nguyễn Thanh Chấn.

Hủy bản án kết tội ông Chấn

Hủy bản án kết tội ông Chấn

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 6/11, sau nhiều giờ họp, Hội đồng Tái thẩm TAND tối cao đã đưa ra phán quyết về kháng nghị của VKSND tối cáo liên quan đến vụ ông Nguyễn Thanh Chân (52 tuổi) trú tại Bắc Giang) bị tuyên tù chung thân về tội giết người.

Tâm sự đắng lòng của người mang án "chung thân" được minh oan trong ngày đoàn tụ

Tâm sự đắng lòng của người mang án "chung thân" được minh oan trong ngày đoàn tụ

Pháp luật

GiadinhNet - Ngày đầu tiên được bưng bát cơm với gia đình sau 10 năm xa cách oan uổng, ông Nguyễn Thanh Chấn chỉ biết khóc. Nhìn vợ, nhìn con, nhìn những người thân đã bao năm vì cái tiếng “giết người” của mình làm cho suy kiệt, ông Chấn bảo “rất đau lòng”.

“Tham nhũng, kinh tế án treo nhiều quá”

“Tham nhũng, kinh tế án treo nhiều quá”

Xã hội

GiadinhNet - Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đồng tình với ý kiến này của một đại biểu quốc hội.

Top