Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đà Nẵng thêm 10 ngày "ở yên": Siêu thị được bố trí 100% người làm việc

Đà Nẵng thêm 10 ngày "ở yên": Siêu thị được bố trí 100% người làm việc

Xã hội

Chính quyền TP Đà Nẵng cho phép các trung tâm thương mại, siêu thị… được bố trí tối đa 100% số người làm việc khi thành phố tiếp tục thực hiện thêm 10 ngày "ai ở đâu ở yên đó".

Bộ Y tế chuyển giao, đào tạo kỹ thuật điều trị bệnh nhân COVID-19 và cách đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh cho tuyến tỉnh

Bộ Y tế chuyển giao, đào tạo kỹ thuật điều trị bệnh nhân COVID-19 và cách đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh cho tuyến tỉnh

Y tế

GiadinhNet - Sau Cà Mau và Bạc Liêu, Tổ Công tác của Bộ Y tế sẽ tiến hành chuyển giao những kỹ thuật này cho ngành y tế tỉnh Sóc Trăng.

Thanh Hóa tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ từ 12h ngày 12/8

Thanh Hóa tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ từ 12h ngày 12/8

Xã hội

GiadinhNet - Kể từ 12h00 ngày 12/8, Thanh Hóa tạm dừng bán hàng ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về, mang đi tại tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phục vụ ăn, uống trên địa bàn tỉnh; khuyến khích cung cấp các suất ăn, uống theo địa chỉ của khách hàng.

Hải Phòng chấp nhận chậm lại tốc độ phát triển kinh tế để ưu tiên chống dịch

Hải Phòng chấp nhận chậm lại tốc độ phát triển kinh tế để ưu tiên chống dịch

Xã hội

GiadinhNet - Nhằm đảm bảo an toàn cho thành phố và người dân trong dịch COVID-19, dồn sức và lực cho công tác chống dịch, chính quyền thành phố Hải Phòng chấp nhận có thể chậm lại tốc độc phát triển kinh tế.

PGS.TS Trần Đắc Phu: Đi chợ 2 ngày/lần tại Hà Nội vẫn "hơi dày"

PGS.TS Trần Đắc Phu: Đi chợ 2 ngày/lần tại Hà Nội vẫn "hơi dày"

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, trong bối cảnh các ca dương tính xuất hiện tại các chợ, nơi tập trung đông người thì người dân nên bố trí đi chợ 2 lần/tuần. Bởi việc đi chợ 2 ngày/lần như hiện nay vẫn là "hơi dày".

Nguy cơ ở mức rất cao, khả năng thêm nhiều chùm ca bệnh, Hà Nội thiết lập các bệnh viện dã chiến

Nguy cơ ở mức rất cao, khả năng thêm nhiều chùm ca bệnh, Hà Nội thiết lập các bệnh viện dã chiến

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, nguy cơ dịch đang ở mức rất cao và khó lường, không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện nhiều ca bệnh, chùm ca bệnh ngoài cộng đồng. Đặc biệt, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp với số ca mắc lớn.

Sau khi Hà Nội nới lỏng một số dịch vụ, hoạt động: Nhiều người xuất hiện tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch

Sau khi Hà Nội nới lỏng một số dịch vụ, hoạt động: Nhiều người xuất hiện tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch

Xã hội

GiadinhNet - Hiện Hà Nội đã cơ bản khống chế được dịch COVID-19. Các hoạt động ăn uống, thể thao, vui chơi giải trí… dần được nới lỏng để người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn có thể bùng phát trong cộng đồng nếu Hà Nội không kiên quyết, đưa ra các biện pháp mạnh đối với những vi phạm từ người dân, chủ các cơ sở kinh doanh...

Từ 0h ngày 5/6, người từ TP.HCM đến Đồng Nai phải cách ly 21 ngày, tự trả phí

Từ 0h ngày 5/6, người từ TP.HCM đến Đồng Nai phải cách ly 21 ngày, tự trả phí

Y tế

GiadinhNet - Kể từ 00 giờ ngày 5/6, những người từ TP.HCM đến tỉnh Đồng Nai phải cách ly 21 ngày và tự trả phí; viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh không đến TP.HCM trừ trường hợp đặc biệt phải được thủ trưởng cơ quan đồng ý bằng văn bản.

TP.HCM ghi nhận thêm 51 ca nghi nhiễm mới liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

TP.HCM ghi nhận thêm 51 ca nghi nhiễm mới liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Y tế

GiadinhNet - Tối ngày 31/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, thành phố đã ghi nhận thêm 51 trường hợp nhiễm mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm tính từ 27/5 đến nay là 200 ca.

Bác sĩ Thủ đô lên đường “tiếp lửa” vùng dịch Bắc Giang

Bác sĩ Thủ đô lên đường “tiếp lửa” vùng dịch Bắc Giang

Y tế

GiadinhNet – Chiều tối 16/5, “đội đặc nhiệm” Thủ đô gồm 20 y, bác sĩ, nhân viên y tế tiêu biểu, ưu tú tại Hà Nội đã lên đường “tiếp lửa” cho “điểm nóng” Bắc Giang khi con số mắc COVID-19 nơi đây chưa có dấu hiệu dừng lại.

Công an cả nước phát hiện 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Công an cả nước phát hiện 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Xã hội

GiadinhNet - Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công An cho biết, tính đến thời điểm hiện nay các tỉnh đã phát hiện 199 vụ, với tổng số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép là 1.343.

Hà Nội chuẩn bị phương án cho học sinh học trực tuyến trở lại

Hà Nội chuẩn bị phương án cho học sinh học trực tuyến trở lại

Xã hội

GiadinhNet – Chiều 27/4, UBND TP Hà Nội có công điện số 03 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn. Theo đó, Sở GD&ĐT chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến khi cần thiết để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư "quên" đeo khẩu trang

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư "quên" đeo khẩu trang

Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây người dân có tâm lý lơi là, chủ quan trong việc phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng, trong đó có việc không thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường.

Thanh Hóa sẽ đình chỉ các cơ sở kinh doanh du lịch không đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Thanh Hóa sẽ đình chỉ các cơ sở kinh doanh du lịch không đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Y tế

GiadinhNet – Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị, thành phố vừa đẩy mạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch. Sẽ đình chỉ hoạt động đối với kinh doanh dịch vụ du lịch, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Bộ VHTT&DL chỉ đạo xem xét hạn chế tổ chức sự kiện, tập trung đông người để phòng dịch COVID-19

Bộ VHTT&DL chỉ đạo xem xét hạn chế tổ chức sự kiện, tập trung đông người để phòng dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chỉ đạo, các tỉnh, thành xem xét hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức, thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Cách ly “khẩn” 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ vùng dịch Campuchia qua đường tiểu ngạch và sân bay Nội Bài

Cách ly “khẩn” 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ vùng dịch Campuchia qua đường tiểu ngạch và sân bay Nội Bài

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế, 3 trường hợp nhập cảnh đi qua sân bay Nội Bài về thẳng Thái Nguyên và Bắc Ninh. Hiện đã được cách ly y tế, xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1.

Top