Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người việt nam

Tang lễ giản dị của 'người hùng' Thương Sobey tại Australia

Tang lễ giản dị của 'người hùng' Thương Sobey tại Australia

Xã hội

Ngày 20/3, tang lễ của Nguyễn Khánh Thương (Thương Sobey) diễn ra tại quê chồng - Australia. Cuộc chiến chống ung thư của những nữ chiến binh kiên cường Thương Sobey - Nữ chiến binh chống ung thư vú, đã qua đời.

Vẫn đinh ninh một cuộc trở về

Vẫn đinh ninh một cuộc trở về

Gia đình

GiadinhNet - Đã mấy chục năm nay không được ăn Tết ở quê nhà nên khi trò chuyện mới thấy được cái kí ức về ngày Tết trong lòng nhạc trưởng Lê Phi Phi đặc sánh nỗi nhớ nhung, da diết. “Mình đã gắn bó với Macedonia bằng một gia đình nhỏ, bằng công việc, bằng lối sống của vợ con. Đôi khi, mọi sự gắn kết ấy khiến mình không thể nào dứt áo ra đi. Chỉ biết rằng, trong tâm thức, mình vẫn đinh ninh một cuộc trở về”, anh nói.

MC Anh Tuấn và tài lẻ làm ô mai sấu

MC Anh Tuấn và tài lẻ làm ô mai sấu

Giải trí

Hò hẹn mãi cuối cùng cũng tới ngày hội ngộ "Anh Tuấn MTV" - một ''thươnghiệu" quá quen thuộc trong giới nghệ thuật và đặc biệt là trên truyền hình. Cảmnhận của tôi về anh chàng MC có gương mặt "trẻ không đợi tuổi" này chỉ gói gọntrong hai từ "dễ chịu".

Xuân hội ngộ 2015: Tết Việt vẹn nguyên trong lòng kiều bào

Xuân hội ngộ 2015: Tết Việt vẹn nguyên trong lòng kiều bào

Giải trí

GiadinhNet - Với nhiều người con đất Việt xa xứ, lần trở về quê hương dịp Tết luôn chứa đựng cảm xúc nghẹn ngào. Đối với những ai được xem chương trình “Xuân hội ngộ 2015” cũng không khỏi xúc động về tình yêu quê hương, đất nước dịp xuân về.

Ăn tết quê anh hay quê em?

Ăn tết quê anh hay quê em?

Gia đình

GiadinhNet - Tết là thời gian để gia đình sum họp, đoàn tụ. Chính vì thế, đối với những căp vợ chồng xa quê, “về quê ăn Tết” là cụm từ mang nhiều ý nghĩa. Thế nhưng, trên thực tế, ăn Tết ở quê chồng hay quê vợ hoặc về quê nào trước lại khiến nhiều cặp vợ chồng mất vui vì bất đồng.

Thâm cung bí sử (73 - 6): Tình làng nghĩa nước

Thâm cung bí sử (73 - 6): Tình làng nghĩa nước

Gia đình

GiadinhNet - Trong tâm thức của người nước láng giềng ngày xưa luôn gắn liền với dòng họ. Ta đọc Tam Quốc thấy người ta giết nhau không phải vì Trung Hoa mà vì để cho họ Tào, họ Lưu, họ Tôn cai trị thiên hạ và tất cả những người hy sinh như thế đều được gọi là trung thần.

"Luật bất thành văn" cho các nàng dâu đón Tết đầu tiên ở nhà chồng

"Luật bất thành văn" cho các nàng dâu đón Tết đầu tiên ở nhà chồng

Gia đình

Rất nhiều nàng dâu mới thừa nhận việc trải qua cái Tết đầu tiên ở nhà chồng luôn là câu chuyện khiến chị em bận tâm và đau đầu nhất.

Tranh luận nóng bỏng vì... chém lợn, đâm trâu

Tranh luận nóng bỏng vì... chém lợn, đâm trâu

Xã hội

GiadinhNet - Việc tổ chức lễ chém lợn tại làng Ném Thượng (Bắc Ninh) vào ngày mùng 6 Tết hằng năm một lần nữa khuấy lên cuộc tranh luận về những nghi thức truyền thống đang bị một bộ phận dư luận xem là dã man, kém văn minh và cần được xóa bỏ.

Ra mắt bia Đại Việt Pilsner kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt - Đức

Ra mắt bia Đại Việt Pilsner kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt - Đức

Sản phẩm - Dịch vụ

Ngày 21/01/2015, tập đoàn Hương Sen vừa cho ra mắt dòng sản phẩm bia đặc biệt - Đại Việt Pilsner, mang đậm màu sắc văn hóa 2 dân tộc Việt và Đức.

Những giọt nước mắt chạm tới trái tim nhưng không ai muốn chứng kiến

Những giọt nước mắt chạm tới trái tim nhưng không ai muốn chứng kiến

Xã hội

GiadinhNet- Những giọt nước mắt của sự chia ly, là thời khắc vĩnh biệt giữa cha con, bà cháu, hay sự chia tay công việc thường ngày của người CSGT già, hay giọt nước mắt trước sự sống diệu kỳ của một em bé... Tất cả gây xúc động mạnh đối với cộng đồng.

Người dân cả nước háo hức đón năm mới 2015

Người dân cả nước háo hức đón năm mới 2015

Xã hội

GiadinhNet - Khu vực Nhà hát Lớn, xung quanh hồ Thiền Quang (Hà Nội), bên hầm Thủ Thiêm (TPHCM), quảng trường 2/9 (Đà Nẵng)... nơi diễn ra lễ đếm ngược, bắn pháo hoa, hàng trăm nghìn người dân đã đứng chật kín, háo hức đón chờ năm mới 2015.

Sao lạ vậy?

Sao lạ vậy?

Xã hội

GiadinhNet - Một quyết định của nước bạn Campuchia đang khiến hai cha con người Việt ở Tây Ninh, những người nổi tiếng với báo giới bởi là nhà nông chế tạo máy bay trực thăng cách đây vài năm, hân hoan phấn khởi. Còn dư luận thì tròn mắt ngạc nhiên: Sao lạ vậy?

Nhân viên hàng không phải biết xử lý với khách nghi nhiễm Ebola

Nhân viên hàng không phải biết xử lý với khách nghi nhiễm Ebola

Y tế

GiadinhNet – Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola, đặc biệt sau ca nghi ngờ nhiễm Ebola tại Đà Nẵng, Bộ Y tế vừa có công văn gửi nhiều bộ ngành đề nghị tăng cường công tác kiểm dịch và phòng chống Ebola. Bộ đề nghị các đơn vị hàng không cần tập huấn cho nhân viên cách xử lý với các tình huống liên quan.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục: “Tôi mong mọi trẻ em VN đều có sữa uống mỗi ngày”

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục: “Tôi mong mọi trẻ em VN đều có sữa uống mỗi ngày”

Sống khỏe

GiadinhNet - Theo GS.TS Trần Hồng Quân thì ly sữa học đường là một trong những biện pháp hiệu quả nâng dần chiều cao trung bình của người Việt Nam.

Đại học cấm quần jeans, váy mỏng, dép lê

Đại học cấm quần jeans, váy mỏng, dép lê

Xã hội

Không chỉ có Trường ĐH Cửu Long mà hàng loạt trường đại học khác cũng loại quần jeans ra khỏi danh sách những trang phục được mặc tới trường.

Mẹ tựa cửa chờ thi hài con

Mẹ tựa cửa chờ thi hài con

Gia đình

GiadinhNet - Theo dự kiến ngày 27/9, hài cốt của anh Trần Ngọc Công (SN 1986, trú tại xóm 4, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định) sẽ được chuyển về Việt Nam theo đường hàng không. Trước đó, chiều ngày 13/9, trong lúc nỗ lực cứu một cháu bé Đài Loan mới 7 tuổi bị ngã xuống sông, anh Công đã bị dòng nước nhấn chìm.

Có "cứu" nổi 4 triệu đàn ông Việt khỏi...ế vợ?

Có "cứu" nổi 4 triệu đàn ông Việt khỏi...ế vợ?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Vấn đề tìm được bạn đời là người nước ngoài cũng không hề đơn giản, không chỉ là sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa...

Top