Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người lao động

Người lao động Hà Nội chật vật trong những ngày nắng nóng

Người lao động Hà Nội chật vật trong những ngày nắng nóng

Xã hội

GiadinhNet - Trước khi Hà Nội có được những ngày thời tiết dịu mát như hiện nay, người dân đã phải trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm khi nhiệt độ luôn ở ngưỡng 40 độ C, thậm chí nhiệt độ dưới mặt đường lên đến trên 50 độ C khiến cuộc sống, sinh hoạt bị đảo lộn.

Vĩnh Phúc chính thức cho cách ly xã hội toàn bộ TP Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc chính thức cho cách ly xã hội toàn bộ TP Vĩnh Yên

Y tế

GiadinhNet - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có quyết định thực hiện cách ly xã hội đối với TP Vĩnh Yên trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 7/5, người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà.

Năm 2021, Hà Nội sẽ có 34 điểm phát wifi miễn phí

Năm 2021, Hà Nội sẽ có 34 điểm phát wifi miễn phí

Xã hội

GiadinhNet – Trong năm 2021, ngoài 25 điểm phát wifi hiện tại, Hà Nội sẽ tăng thêm 9 điểm phát wifi miễn phí tại các điểm du lịch nổi tiếng.

Trước 31/3, công chức, viên chức, người lao động ở Hà Nội phải có tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử

Trước 31/3, công chức, viên chức, người lao động ở Hà Nội phải có tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử

Xã hội

GiadinhNet – Ngoài ra, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu công chức, viên chức, người lao động ở Hà Nội phải cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số trên điện thoại, trước 31/3.

Học sinh lơ lửng ở lan can trường chưa đi học lại

Học sinh lơ lửng ở lan can trường chưa đi học lại

Xã hội

Sau khi được cứu kịp thời, học sinh lơ lửng ở lan can Trường Minh Đức tạm thời chưa đi học lại

Dịch COVID-19 gây khó khăn về thu nhập, Tết có nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy?

Dịch COVID-19 gây khó khăn về thu nhập, Tết có nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy?

Xã hội

GiadinhNet – Theo các chuyên gia, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây nên sự khó khăn về kinh tế thì người lao động nên hạn chế tụ tập đông người, ăn uống, cỗ bàn để chung tay chống dịch.

Thưởng Tết “có cũng như không”, nhiều lao động vẫn ấm lòng

Thưởng Tết “có cũng như không”, nhiều lao động vẫn ấm lòng

Xã hội

GiadinhNet – Mặc dù mức thưởng Tết rất thấp, chỉ vài trăm ngàn đồng kèm vài hộp bánh ngọt nhưng không ít người lao động vẫn cảm thấy ấm lòng. Bởi trong bối cảnh dịch COVID-19 đã và đang gây ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, thì với người lao động, “có việc làm, có lương là tốt rồi”.

Hải Phòng không cho người từ Hải Dương, Quảng Ninh vào thành phố

Hải Phòng không cho người từ Hải Dương, Quảng Ninh vào thành phố

Xã hội

GiadinhNet – Người dân, công nhân, người lao động đến từ tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh không được vào thành phố Hải Phòng, nếu vào phải đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

Nghệ An: Bắt 2 đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép

Nghệ An: Bắt 2 đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép

Pháp luật

GiadinhNet - Trong đường dây này, mỗi người lao động khi được đưa ra nước ngoài sẽ phải đóng cho 2 đối tượng này số tiền 7.500 đô la Mỹ.

160.000 người thất nghiệp vì COVID-19 ở Hà Nội sẽ được giải quyết việc làm trong năm 2021

160.000 người thất nghiệp vì COVID-19 ở Hà Nội sẽ được giải quyết việc làm trong năm 2021

Xã hội

GiadinhNet – 160.000 lao động sẽ được Hà Nội giải quyết việc làm trong năm 2021. Số lượng này sẽ giảm tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực thành thị xuống dưới 4%.

Người lao động Hải Phòng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ Tết như thế nào ?

Người lao động Hải Phòng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ Tết như thế nào ?

Xã hội

GiadinhNet – Người lao động làm việc trên 01 năm tại các đơn vị, doanh nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19 được xem xét mức hỗ trợ từ 1 - 2 triệu đồng/người.

Quần áo giá "rẻ nhất quả đất" đổ tràn vỉa hè Hà Nội, giá chỉ từ 100.000 đồng/chiếc

Quần áo giá "rẻ nhất quả đất" đổ tràn vỉa hè Hà Nội, giá chỉ từ 100.000 đồng/chiếc

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Những ngày cuối năm, quần áo mùa đông được tiểu thương Hà Nội đổ tràn vỉa hè để thanh lý. Với mức giá chỉ từ khoảng 100.000 đồng trở lên, người lao động có thể mua được áo mùa đông ấm áp...

Người lao động ở Hà Nội trong đêm rét 10 độ C

Người lao động ở Hà Nội trong đêm rét 10 độ C

Xã hội

Nữ lao công, anh bảo vệ, chị công nhân gác chắn tàu và nhiều người lao động khác ở thủ đô vẫn phải làm việc miệt mài trong đêm rét dưới 10 độ C.

Tập trung theo dõi dịch COVID-19 để điều tiết cung cầu hàng hóa từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Tập trung theo dõi dịch COVID-19 để điều tiết cung cầu hàng hóa từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Theo Sở Công thương Hà Nội, đơn vị đã xây dựng quy trình nắm bắt thông tin, kịch bản điều tiết cung cầu khi thị trường xảy ra biến động bất thường và kịch bản trong điều kiện COVID-19 bùng phát trở lại trong dịp Tết để đảm bảo đầy đủ hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Những chính sách liên quan trực tiếp đến tiền lương, BHXH, BHYT của người lao động có hiệu lực từ tháng 1/2021

Những chính sách liên quan trực tiếp đến tiền lương, BHXH, BHYT của người lao động có hiệu lực từ tháng 1/2021

Xã hội

GiadinhNet - Những chính sách cực quan trọng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 20 triệu người lao động trên cả nước từ tháng 1/2021.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức của cán bộ, nhân viên, người lao động ở Hà Nội

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức của cán bộ, nhân viên, người lao động ở Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 585/TB-VP về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và Quốc khánh năm 2021.

Eurowindow giành nhiều giải thưởng tại Hội thi thợ giỏi ngành Xây dựng Việt Nam 2020

Eurowindow giành nhiều giải thưởng tại Hội thi thợ giỏi ngành Xây dựng Việt Nam 2020

Sản phẩm - Dịch vụ

Ngày 8-9/12/2020, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị chuyên môn tổ chức “Hội thi thợ giỏi ngành Xây dựng Việt Nam năm 2020”. Tranh tài tại 2 hạng mục Lắp đặt cửa nhôm kính và Hàn kỹ thuật cao, Eurowindow đã xuất sắc được vinh danh với 10 cá nhân đạt giải bàn tay Vàng và 4 cá nhân đạt giải Thợ giỏi.

Top