Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân Hải Phòng chen nhau mua bán tại phiên chợ Hàng cuối cùng của năm 2022 âm lịch

Thứ hai, 16:55 16/01/2023 | Xã hội

GĐXH - Vì là phiên chợ cuối cùng của năm nên lượng người đổ về chợ Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng mua sắm rất đông, đủ mọi mặt hàng. So với mọi năm, dường như xu hướng mua sắm cây cảnh Tết dòng hàng truyền thống vẫn chiếm ưu thế.

Còn vài ngày nữa là đến Tết nguyên đán Quý Mão 2023, khắp các nẻo đường Hải Phòng, đâu đâu cũng là chợ hoa, tạo không khí rộn ràng hơn bao giờ hết.

Cũng như mọi ngày khác, chợ Hàng tiếp tục mở cửa vào ngày cuối tuần, chỉ khác phiên chợ cuối có phần mở rộng và trải dài hơn mọi năm bởi lượng hàng tập kết về nhiều, chủng loại phong phú hơn.

Người dân Hải Phòng chen chân trong phiên chợ Hàng cuối cùng của năm  - Ảnh 1.

Người đi chợ Hàng hầu như ai cũng muốn mua được một thứ cây ưng ý mang về

Chợ Hàng trước đây là chợ của làng Dư Hàng xưa, là nơi tập kết bày bán cây cảnh, vật nuôi, nông cụ sản xuất tập trung của Hải Phòng. Mỗi tuần, chợ chỉ họp 1 phiên duy nhất vào sáng Chủ nhật. 

Như thành nếp sống quen thuộc bao đời, người có nhu cầu mua sắm hay không đều thích ghé chợ hàng thăm thú mỗi tuần. Khoảng 10 năm trở lại đây, chợ Hàng đổi khác nhiều bởi tốc độ đô thị hóa. Tuy nhiên, thú vui gặp gỡ, giao lưu, mua sắm của người Hải Phòng ở chợ Hàng vẫn không hề mất. Lâu dần, nó trở thành một nét văn hóa đặc biệt, rất riêng của người Hải Phòng.

Cũng như bao phiên chợ khác, chợ Hàng lại tấp nập người bán, kẻ mua và ngập tràn hương sắc cỏ cây, hoa lá. Tại phiên chợ cuối cùng của năm, dường như không khí có phần gấp gáp, vội vã hơn bởi ai cũng muốn mua nhanh, bán vội để còn về lo Tết cho gia đình.

Người dân Hải Phòng chen chân trong phiên chợ Hàng cuối cùng của năm  - Ảnh 2.

Trong phiên chợ cuối của năm, người bán cũng muốn mang thêm nhiều hàng về bán, phục vụ khách mua

Người dân Hải Phòng chen chân trong phiên chợ Hàng cuối cùng của năm  - Ảnh 3.

Có người cũng tìm được "bạn mới" tại phiên chợ Hàng cuối năm

Người dân Hải Phòng chen chân trong phiên chợ Hàng cuối cùng của năm  - Ảnh 4.

Chợ Hàng với đủ mọi mặt hàng, kể cả những đồ cũ, đồ bãi

Người dân Hải Phòng chen chân trong phiên chợ Hàng cuối cùng của năm  - Ảnh 5.

Người bán vui vẻ, người mua thoải mái khiến không khí phiên chợ cuối năm càng thêm vui

Người dân Hải Phòng chen chân trong phiên chợ Hàng cuối cùng của năm  - Ảnh 6.

Nhiều em nhỏ cũng rất thích được đi ngắm, mua cây cối ở chợ Hàng cuối năm

Người dân Hải Phòng chen chân trong phiên chợ Hàng cuối cùng của năm  - Ảnh 7.

Dòng người tiếp tục đổ về chợ Hàng dù đã xế chiều

Bình thường chợ Hàng sẽ họp đến khoảng 11h30 rồi dần tan nhưng trong phiên chợ cuối hôm nay đến 16h chiều khung cảnh vẫn vô cùng nhộn nhịp.

Để chuẩn bị cho phiên chợ cuối cùng của năm Nhâm Dần, từ tờ mờ sáng, các xe tải chở hoa đỗ quyên, trạng nguyên, cúc, phong lan,… đã tập kết chật kín dọc lối đi vào chợ. Các nguồn cây ở chợ Hàng vô cùng đa dạng từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Sapa, Hải Phòng,… đều có mặt. Giá cả hàng hóa cũng khá đa dạng, từ bình dân tới cao cấp từ 30 ngàn đồng đến 10 triệu đồng, phục vụ đủ mọi nhu cầu của khách.

Người bán hàng chủ yếu là các chủ vườn từ Đặng Cương, An Dương (Hải Phòng), Văn Giang (Hưng Yên), Bắc Giang, Hải Dương... mang sản vật của vườn nhà mình tới chào bán. Có những mặt hàng dù biết kén người mua, khó bán nhưng chủ vườn vẫn thích mang tới phiên chợ cuối cùng của năm để mọi người cùng chiêm ngưỡng, thưởng thức. Với người bán, ngoài việc trôi hàng thì việc mang nét tươi mới, nét độc tới phiên chợ cũng là một đam mê.

Theo lời tiểu thương Nguyễn Văn Học (bán cây cảnh lâu năm tại chợ Hàng), năm nay, người dân vẫn dành sự ưu ái cho những loại cây truyền thống như phong lan rừng, hải đường, quất, đào. 

"Từ sáng đến giờ mình đã bán được hơn 100 giỏ phong lan, nhà vườn đánh ra không kịp. Những giỏ lan nhỏ này, khách rất yêu thích vì giá mềm chỉ từ 150.000 - 400.000/giỏ. Đã vậy, giỏ lan cũng dễ trưng, treo trước cửa hoặc đặt trên bàn uống nước vừa sang vừa đẹp. Chợ Hàng bình thường chỉ đông tầm sáng nhưng hôm nay là phiên cuối nên gần cuối ngày vẫn còn đông khách đổ về tìm mua", anh Học phấn khởi khoe.

Chị Lê Thị Khanh (tiểu thương đã gắn bó với chợ Hàng hơn 20 năm) kể: “Năm nay, tôi thấy bán rất tốt, sau mấy năm bị hạn chế họp chợ vì dịch COVID-19 thì năm nay lượt mua tăng mạnh. Đắt hàng nhất vẫn là các loại cúc, bên cạnh những loại cúc truyền thống năm nay có cúc Long Tu là loại mới tầm 300.000 /chậu. Sau cúc thì có đỗ quyên, trạng nguyên,…

Chỉ riêng ngày hôm nay, doanh thu quầy tôi đã được hơn 15 triệu đồng. Có thể nói với những người bán cây ở chợ Hàng thì năm nay có một cái Tết ấm rồi”.

Đi gần 15km từ Tiên Lãng để kịp đi phiên chợ cuối trong năm của chợ Hàng, anh Lê Việt Anh, 48 tuổi chia sẻ: “Tuần trước bận nên chưa ra được chợ Hàng. Còn mỗi phiên chợ cuối nên hai bố con rủ nhau cố gắng dành thời gian đi ngắm nghía, có cây gì hay thì mua. 

Dạo quanh một vòng, cuối cùng cũng sắm được một chậu phong lan, đôi dao và một chiếc đài casette cũ hơn 500 ngàn đồng. Chuyến đi này tương đối thành công, không khí ở chợ Hàng lúc nào cũng vui vẻ, tấp nập dù lượng người mua bán đông; các cửa hàng cũng không ép khách mua hàng, rất vui vẻ".

Hàng nghìn học sinh và phụ huynh Hải Phòng hoài niệm Tết xưaHàng nghìn học sinh và phụ huynh Hải Phòng hoài niệm Tết xưa

GĐXH - Nhằm giúp học sinh có thêm hoạt động văn hóa trải nghiệm khi Tết cổ truyền sắp về, nhiều trường học trên địa bàn Hải Phòng đã tổ chức hội chợ Xuân, thu hút hàng nghìn học sinh cùng phụ huynh tham gia.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Phiên chợ cuối năm của chợ Hàng, Hải Phòngsắm tết



Hải Yến
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top