Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghị định

Phạt tiền nếu không mang theo chứng minh nhân dân

Phạt tiền nếu không mang theo chứng minh nhân dân

Xã hội

Phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng đối với những hành vi không mang theo chứng minh nhân dân, giấy tờ tuỳ thân, không xuất trình chứng minh nhân dân, giấy tờ tuỳ thân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền.

3.424 lượt phụ nữ được khám SKSS

3.424 lượt phụ nữ được khám SKSS

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Hà Giang đã triển khai Chiến dịch tại 84/195 xã, phường, thị trấn thuộc 10/11 huyện, thành phố.

Diện nội y lên sân khấu, Đêm hội chân dài 7 bị phạt 35 triệu đồng

Diện nội y lên sân khấu, Đêm hội chân dài 7 bị phạt 35 triệu đồng

Giải trí

Chương trình thời trang của Venus bị kết luận vi phạm hành chính: quảng cáo rượu, tự ý thay đổi trang phục, thay đổi nội dung biểu diễn trong giấy phép.

Cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ

Cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ

Y tế

GiadinhNet - Tại dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, Bộ Y tế đề xuất nghiêm cấm quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ đến 24 tháng tuổi

Đắk Lắk: Truyền thông DS-KHHGĐ trong ngành giáo dục

Đắk Lắk: Truyền thông DS-KHHGĐ trong ngành giáo dục

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Nhằm trang bị kiến thức, thông tin về Dân số/sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình cho giáo viên, sáng 24/5, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Cư Kuin phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện tổ chức buổi truyền thông lồng ghép Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trong ngành giáo dục.

Vụ “Người mang hai họ” ở Hải Dương: Phạm tội chiếm đoạt trẻ em

Vụ “Người mang hai họ” ở Hải Dương: Phạm tội chiếm đoạt trẻ em

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 20/5, Báo GĐ&XH đăng bài “Chuyện lạ ở Hải Dương: Người mang hai họ” viết về hoàn cảnh của cháu Nguyễn Hải Quân có 2 giấy khai sinh, mang hai họ khác nhau và đang bị ông Đỗ Hải Minh chiếm giữ.

"Đêm hội chân dài 7": Sẽ xử phạt cả người mẫu tham gia chương trình

"Đêm hội chân dài 7": Sẽ xử phạt cả người mẫu tham gia chương trình

Giải trí

GiadinhNet - Ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP. Hồ Chí Minh khẳng định, “Đêm hội chân dài 7” đã trình diễn nội y không có trong nội dung kiểm duyệt, quảng cáo rượu trái phép, in thiệp mời ảnh khỏa thân phản cảm.

Đã có công ty mua... nợ xấu

Đã có công ty mua... nợ xấu

Xã hội

GiadinhNet - Công ty được Ngân hàng Nhà nước thành lập có chức năng mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng, thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý...

Nên tạm dừng hay giải thể doanh nghiệp?

Nên tạm dừng hay giải thể doanh nghiệp?

Pháp luật

GiadinhNet - Bạn Nguyễn Hải Thắng ở TP Hồ Chí Minh hỏi: Doanh nghiệp của tôi thành lập được hơn 3 năm, theo tình hình chung nên năm nay kết quả hoạt động không được tốt. Vậy tôi nên tạm dừng hoạt động tối thiểu và tối đa mấy năm, hay làm thủ tục giải thể? Cách nào để thủ tục hành chính đơn giản, nhanh chóng hơn cả?

Ai được mua nhà Nhà nước?

Ai được mua nhà Nhà nước?

Xã hội

GiadinhNet - Theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (có hiệu lực từ 6/6/2013) của Chính phủ, công chức nhà nước là một trong những đối tượng được giảm tiền mua nhà.

Nhanh chân sẽ mua được nhà giá rẻ

Nhanh chân sẽ mua được nhà giá rẻ

Xã hội

GiadinhNet - Nghị định mới của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thay thế Nghị định 61/CP sẽ có hiệu lực từ ngày 6/6 tới.

Hai mẹ con cô giáo bị "đánh bật" khỏi nơi cư trú

Hai mẹ con cô giáo bị "đánh bật" khỏi nơi cư trú

Pháp luật

GiadinhNet - Đang sinh sống ổn định tại căn hộ số 9, tập thể 79, ngõ Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, hai mẹ con cô giáo Phạm Thu Hà bất ngờ bị đòi nhà, “đánh bật” khỏi chỗ ở. Vụ việc bắt đầu từ những thông báo được cho là trái thẩm quyền của các cơ quan chức năng TP Hà Nội.

Phạt 100 triệu đồng nếu lao động bỏ trốn

Phạt 100 triệu đồng nếu lao động bỏ trốn

Xã hội

GiadinhNet - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, đơn vị này sẽ phối hợp với Trung tâm Lao động Ngoài nước và các cơ quan chức năng sớm trình Bộ LĐ-TB&XH để Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng không về nước, ở lại cư trú bất hợp pháp.

Xử lý 58 vụ vi phạm kinh doanh xăng dầu

Xử lý 58 vụ vi phạm kinh doanh xăng dầu

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 7/5, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2013 các lực lượng chức năng đã xử lý 58 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng giảm 310 đồng/lít

Giá xăng giảm 310 đồng/lít

Xã hội

GiadinhNet - Thời điểm giảm từ 16h30 ngày hôm nay (26/5).

Mua dâm người chưa thành niên phạm tội gì?

Mua dâm người chưa thành niên phạm tội gì?

Pháp luật

GiadinhNet - Một anh bạn tôi có đi mua dâm nhưng không biết cô gái bán dâm dưới 18 tuổi, thậm chí cô ta còn đưa chứng minh nhân dân giả ra để khẳng định rằng mình đã trên 18 tuổi.

Vụ bắt cóc con, đòi tiền vợ ở Vinh: Giám đốc và vợ gã nghiện đều làm việc bằng miệng

Vụ bắt cóc con, đòi tiền vợ ở Vinh: Giám đốc và vợ gã nghiện đều làm việc bằng miệng

Pháp luật

GiadinhNet - Ông Nguyễn Văn Hạ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Vinh than thở, việc cho học viên cai nghiện về nhà xuất phát từ tình thương, không ngờ việc đó lại hại đến ông…

Top