Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghị định

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói về công tác DS-KHHGĐ sau 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số: Năm thành tựu, bốn khó khăn

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói về công tác DS-KHHGĐ sau 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số: Năm thành tựu, bốn khó khăn

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - “Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi rất vui mừng dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số. Tôi luôn ý thức rằng, vấn đề dân số là vô cùng quan trọng. Chúng ta đang làm một việc mà 30 năm nữa, 50 năm nữa con cháu sẽ biết ơn chúng ta đã làm những việc hôm nay như thế nào…”.

Năm 2017 mới phạt xe máy không chính chủ

Năm 2017 mới phạt xe máy không chính chủ

Xã hội

GiadinhNet- Từ 1/1/2017 mới tiến hành phạt xe máy không chính chủ (ô tô bị phạt từ 1/1/2015). Các lực lượng chức năng cũng không được dừng xe để kiểm tra lỗi xe không chính chủ.

Cứu sống bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1

Cứu sống bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 14/11, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã cứu sống một bệnh nhân bị viêm phổi do cúm A/H1N1 có biến chứng suy đa tạng.

Lợi dụng cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số: Phạt đến 5 triệu đồng

Lợi dụng cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số: Phạt đến 5 triệu đồng

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Điều này được quy định chi tiết tại Điều 50, Chương 4, Nghị định 110/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 11/11) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Xử phạt trong giáo dục: Áp dụng thế nào để thầy và trò cùng “sợ”?

Xử phạt trong giáo dục: Áp dụng thế nào để thầy và trò cùng “sợ”?

Xã hội

GiadinhNet - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138 về xử phạt hành chính đối với những hành vi sai phạm trong giáo dục. Theo đó, giáo viên - người học xúc phạm, xâm phạm thân thể của nhau sẽ bị phạt tiền lên đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, quy định này còn khó thực hiện bởi trên thực tế rất khó có thể xác định được mức độ, hành vi xúc phạm.

Năm 2014, Quốc hội cấm mua xe công

Năm 2014, Quốc hội cấm mua xe công

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 12/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2014 là 782.700 tỷ đồng; tổng số chi là 1.006.700 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Đối với điều chỉnh cho năm 2013, Quốc hội thống nhất nâng mức bội chi ngân sách không quá 195.500 tỷ đồng, cũng tương đương 5,3% GDP ước thực hiện của năm 2013.

Thầy - trò  xúc phạm nhau, phạt đến 10 triệu đồng

Thầy - trò xúc phạm nhau, phạt đến 10 triệu đồng

Xã hội

GiadinhNet - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138 về xử phạt hành chính đối với những hành vi sai phạm trong giáo dục.

Rút lại đề xuất "Cấm cho tặng ngoại tệ"

Rút lại đề xuất "Cấm cho tặng ngoại tệ"

Xã hội

GiadinhNet - Đây là nội dung mà Tổng biên tập dự thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa đưa ra sau khi tiếp thu các ý kiến rộng rãi của dư luận đối với dự thảo Nghị định này.

Lương giảng viên trường tư không thấp hơn trường công

Lương giảng viên trường tư không thấp hơn trường công

Xã hội

GiadinhNet - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2013/NĐ-CP, ngày 24/10/2013 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Quy định chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội

Quy định chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội

Xã hội

GiadinhNet - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Học thêm ở bậc tiểu học: Phụ huynh nói “biến tướng”, nhà trường bảo “không”

Học thêm ở bậc tiểu học: Phụ huynh nói “biến tướng”, nhà trường bảo “không”

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù việc dạy thêm học thêm cho học sinh tiểu học đã bị ngành giáo dục cấm, tuy nhiên một số phụ huynh cho rằng vấn đề này đang “biến tướng” theo hình thức khác cho dù nhà trường không ép nhưng phụ huynh không dám cho con nghỉ.

Tuyển sinh ĐH, CĐ: Trường ngoài công lập “đói” thí sinh

Tuyển sinh ĐH, CĐ: Trường ngoài công lập “đói” thí sinh

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung ĐH, CĐ đến ngày 31/10, song đến nay vẫn còn nhiều trường thông báo xét tuyển nguyện vọng 3 với nhiều chỉ tiêu.

Có thể xác định lại giới tính khi con đã 17 tuổi?

Có thể xác định lại giới tính khi con đã 17 tuổi?

Pháp luật

GiadinhNet - Con trai tôi khi sinh ra được ghi nhận là trai nhưng đến nay tuy đã 17 tuổi nhưng nhìn hình thức và mọi cử chỉ, dáng đi, đứng, giọng nói... đều rất giống con gái. Nay gia đình tôi muốn làm các thủ tục để xác định lại giới tính cho cháu. Xin luật sư cho biết thủ tục, hồ sơ về vấn đề này như thế nào?

Bơm nước vào thịt để bán sẽ bị phạt 6 triệu đồng

Bơm nước vào thịt để bán sẽ bị phạt 6 triệu đồng

Xã hội

GiadinhNet - Từ 25/11 tới, Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi sẽ có hiệu lực.

Con số & cuộc sống: 15 tỷ đồng

Con số & cuộc sống: 15 tỷ đồng

Xã hội

GiadinhNet - Là số vốn sở hữu tối thiểu quy định doanh nghiệp được tự in hóa đơn.

Có thể thay đổi họ tên con đẻ sau ly hôn?

Có thể thay đổi họ tên con đẻ sau ly hôn?

Pháp luật

GiadinhNet - Một thời gian chung sống, do không hợp nhau nên chúng tôi đã làm đơn gửi tòa án xin được ly hôn.

Lợi dụng ly hôn để vi phạm chính sách DS: Phạt tối đa 20 triệu đồng

Lợi dụng ly hôn để vi phạm chính sách DS: Phạt tối đa 20 triệu đồng

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Top