Hà Nội
23°C / 22-25°C
Tiếp tục hành trình nâng cao ý thức người dân về các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh thai an toàn

Tiếp tục hành trình nâng cao ý thức người dân về các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh thai an toàn

Dân số và phát triển

GiadinhNet – 3 năm qua (2017-2020), “Chương trình Truyền thông Kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe cộng đồng” đã đạt được những thành công nhất định trong mục tiêu giúp đỡ chị em phụ nữ trên toàn quốc tiếp cận đến vấn đề sức khỏe sinh sản và các biện pháp tránh thai hiện đại.

Hội thảo hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 26/9/2020: 'Chủ động tránh thai, chủ động tương lai'

Hội thảo hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 26/9/2020: 'Chủ động tránh thai, chủ động tương lai'

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Ngày 25/9, Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) cùng sự đồng hành của Công ty TNHH Bayer Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 26/9/2020 với chủ đề: "Chủ động tránh thai, chủ động tương lai".

Chủ động tránh thai, chủ động tương lai

Chủ động tránh thai, chủ động tương lai

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đây là thông điệp hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 26/9 năm nay nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về nguyên nhân của việc mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn, lợi ích của việc tránh thai cũng như kêu gọi sự quan tâm và nhiều nỗ lực hơn nữa từ các cơ quan có liên quan, đặc biệt là cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ.

Chủ động tránh thai, tròn vai thiên chức

Chủ động tránh thai, tròn vai thiên chức

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Phòng tránh thai an toàn giúp phụ nữ chủ động trong việc sinh con; tránh các tai biến sản khoa và bệnh lây truyền qua đường tình dục đồng thời nâng cao chất lượng sống của mỗi gia đình.

Hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 26/9/2019: Hãy là những người sống chủ động, có trách nhiệm

Hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 26/9/2019: Hãy là những người sống chủ động, có trách nhiệm

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Mục tiêu của Ngày Tránh thai Thế giới nhằm cải thiện nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội về tất cả các biện pháp tránh thai để giúp họ có sự lựa chọn sáng suốt về sức khỏe giới tính và sức khỏe sinh sản.

Chủ động tránh thai, trách nhiệm không của riêng ai

Chủ động tránh thai, trách nhiệm không của riêng ai

Dân số và phát triển

GiadinhNet – “Hy vọng các bạn trẻ không bao giờ phải nói câu ân hận. Hãy là những người sống chủ động, có trách nhiệm. Các bạn trẻ hãy nhớ: “Chủ động tránh thai, trách nhiệm không của riêng ai”, Tổng cục trưởng Nguyễn Doãn Tú nhấn mạnh.

Ngày Tránh thai thế giới: Phá rào cản để vị thành niên tiếp cận biện pháp tránh thai an toàn

Ngày Tránh thai thế giới: Phá rào cản để vị thành niên tiếp cận biện pháp tránh thai an toàn

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Vẫn còn những khoảng trống trong cung cấp dịch vụ KHHGĐ ở Việt Nam khi hàng năm vẫn còn 250.000 – 300.000 ca phá thai; cứ trong 1.000 ca phá thai, có 15 trường hợp ở tuổi vị thành niên.

Lợi ích của việc phòng tránh thai an toàn

Lợi ích của việc phòng tránh thai an toàn

Dân số và phát triển

GiadinhNet – "Ngày Tránh thai Thế giới có ý nghĩa như một Chiến dịch toàn cầu, khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai, đồng thời khuyến khích tất cả mọi người đều có thể chủ động hành vi mang thai vì những lợi ích của chính mình và cộng đồng", Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Doãn Tú nhấn mạnh.

Phát động cuộc thi sáng tạo clip “Có Tôi, đôi bạn luôn hạnh phúc” trên mạng năm 2018

Phát động cuộc thi sáng tạo clip “Có Tôi, đôi bạn luôn hạnh phúc” trên mạng năm 2018

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nội dung tác phẩm dự thi là góc nhìn của mỗi cá nhân về các phương tiện tránh thai, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hoá gia đình và phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục…

Định kiến sai lầm của chị em khi không dùng biện pháp tránh thai hiện đại

Định kiến sai lầm của chị em khi không dùng biện pháp tránh thai hiện đại

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Một chiến dịch lớn mang tên "Trao nhiềm tin - Nhân hạnh phúc" nhằm tăng cường nhận thức và kiến thức về tránh thai cho phụ nữ Việt Nam được chính thức bắt đầu vào sáng nay, 26/9.

Mỗi năm, hơn 41% ca mang thai ngoài ý muốn

Mỗi năm, hơn 41% ca mang thai ngoài ý muốn

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Mang thai ngoài ý muốn là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và đang ngày càng gia tăng.

Top