Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngành giáo dục

Nghệ An dừng tuyển thẳng vào lớp 10 bằng chứng chỉ ngoại ngữ

Nghệ An dừng tuyển thẳng vào lớp 10 bằng chứng chỉ ngoại ngữ

Giáo dục

GĐXH - Những năm gần đây, chứng chỉ ngoại ngữ IELTS được xem là “giấy thông hành” tuyển thẳng vào lớp 10 ở Nghệ An. Tuy nhiên, trong phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, ngành Giáo dục tỉnh này đã điều chỉnh quy chế tuyển sinh sau nhắc nhở của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỷ luật Trưởng phòng GD&ĐT huyện viết thư ngỏ "xin tiền" các trường

Kỷ luật Trưởng phòng GD&ĐT huyện viết thư ngỏ "xin tiền" các trường

Xã hội

GĐXH – Liên quan tới vụ việc Trưởng phòng GD&ĐT huyện viết thư ngỏ "xin tiền" các trường trên địa bàn để tham gia 2 hội thi, cơ quan chức năng đã tiến hành kỷ luật ông Hà Tự Nhiên.

Vị Tiến sĩ lựa chọn con đường đồng hành cùng ngành giáo dục đầy cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức

Vị Tiến sĩ lựa chọn con đường đồng hành cùng ngành giáo dục đầy cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức

Giáo dục

Giáo dục trong quan niệm xưa và quan niệm ngày nay tuy khác nhau nhưng dù ở trong bất cứ thời đại nào, giáo dục - nhiệm vụ then chốt của một đất nước luôn được chú trọng phát triển, đối với những người làm nghề giáo, những người thầy, người cô cũng luôn được tôn vinh và kính trọng. Trong đó, phải nhắc đến Tiến sĩ, hiệu trưởng trường Quốc tế Song ngữ học viện Anh Quốc UK Academy Hạ Long, Nguyễn Văn Thanh.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện viết thư ngỏ "xin tiền" các trường

Trưởng phòng GD&ĐT huyện viết thư ngỏ "xin tiền" các trường

Giáo dục

GiadinhNet - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bá Thước viết thư ngỏ "xin tiền" các trường trên địa bàn huyện để tham gia 2 hội thi, gây dư luận trái chiều.

Bạo lực học đường gia tăng đầu năm học, chuyên gia tâm lý chỉ ra nguyên nhân

Bạo lực học đường gia tăng đầu năm học, chuyên gia tâm lý chỉ ra nguyên nhân

Xã hội

GiadinhNet - TS Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng khoa Tâm lý giáo dục, Trường ĐHSP, Đại học Huế đã có những chia sẻ liên quan đến tình trạng bạo lực học đường gia tăng đầu năm học tại Thừa Thiên Huế.

Thông tin mới nhất vụ học sinh lớp 8 ở Huế bị đánh đập dã man

Thông tin mới nhất vụ học sinh lớp 8 ở Huế bị đánh đập dã man

Xã hội

GiadinhNet - Phòng GD&ĐT TP Huế (Thừa Thiên Huế) vừa có báo cáo liên quan đến việc một học sinh lớp 8 của Trường THCS Chu Văn An bị bạn cùng trường đánh.

Ngành giáo dục Thanh Hoá và nỗi lo thiếu gần 9.000 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý

Ngành giáo dục Thanh Hoá và nỗi lo thiếu gần 9.000 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý

Giáo dục

GiadinhNet - Thiếu giáo viên vẫn là một trong những nỗi lo, bài toán nan giải của ngành giáo dục xứ Thanh nhiều năm nay. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, trong đó phải kể đến công tác quản lý, tổ chức ở các địa phương. Giải bài toán thiếu giáo viên đang là vấn đề căn cơ để đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục tại đây.

Hiệu trưởng thông tin về tình hình sức khoẻ nữ sinh bị đánh hội đồng nhập viện trong tình trạng hoảng loạn tại Thanh Hoá

Hiệu trưởng thông tin về tình hình sức khoẻ nữ sinh bị đánh hội đồng nhập viện trong tình trạng hoảng loạn tại Thanh Hoá

Xã hội

GiadinhNet - Hiệu trưởng trường THPT Đào Duy Từ cho biết, em T.T.A. (học sinh lớp 10A8, trường THPT Đào Duy Từ) bị đánh hội đồng nhập viện trong tình trạng hoảng loạn.

Từ 6/4, học sinh Hà Nội chính thức được trở lại trường học trực tiếp, trừ mầm non

Từ 6/4, học sinh Hà Nội chính thức được trở lại trường học trực tiếp, trừ mầm non

Thời sự

GiadinhNet - Chiều 4/4, UBND TP Hà Nội có văn bản cho phép học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 6 trên địa bàn chính thức được trở lại trường học trực tiếp. Riêng khối mầm non vẫn học tại nhà.

Thừa Thiên Huế 'nóng' bạo lực học đường, Giám đốc Sở GD&ĐT nói gì?

Thừa Thiên Huế 'nóng' bạo lực học đường, Giám đốc Sở GD&ĐT nói gì?

Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến vấn đề bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng trên địa bàn, lãnh đạo ngành giáo dục Thừa Thiên Huế đã lên tiếng về điều này.

Hải Phòng: Những hình ảnh lớp học chưa từng bắt gặp trong dịch COVID-19

Hải Phòng: Những hình ảnh lớp học chưa từng bắt gặp trong dịch COVID-19

Giáo dục

GiadinhNet - Ngay sau khi các trường linh hoạt chuyển đổi phương án kết hợp học trực tuyến, trực tiếp, tỉ lệ số ca mắc COVID-19 trong học đường giảm hẳn. Dù vậy, không khí trở lại lớp để học trực tiếp tại Hải Phòng vẫn chưa khả quan do tâm lý lo ngại dịch bệnh của nhiều phụ huynh và nhiều giáo viên, học sinh còn chưa khỏi bệnh.

Tuyệt đối không tự đặt ra khoản thu phụ huynh "tự nguyện"

Tuyệt đối không tự đặt ra khoản thu phụ huynh "tự nguyện"

Xã hội

Ngành giáo dục Cà Mau tạm thời chưa thu học phí năm học 2021-2022 và yêu cầu cơ sở giáo dục siết chặt các khoản thu.

Hà Nội: Bảo đảm 100% học sinh tham gia BHYT đúng theo quy định

Hà Nội: Bảo đảm 100% học sinh tham gia BHYT đúng theo quy định

Xã hội

Theo đánh giá của ngành Giáo dục, việc đẩy nhanh tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Hải Phòng yêu cầu các trường tổ chức khai giảng không quá 35 phút

Hải Phòng yêu cầu các trường tổ chức khai giảng không quá 35 phút

Xã hội

GiadinhNet - Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong ngày tựu trường, khai giảng cho thầy và trò, ngành giáo dục Hải Phòng đề nghị thành phố cho học sinh đầu cấp được tựu trường và khai giảng trực tiếp.

Nhà giáo giảng dạy đủ 5 năm mới được hưởng phụ cấp thâm niên

Nhà giáo giảng dạy đủ 5 năm mới được hưởng phụ cấp thâm niên

Xã hội

GiadinhNet - Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng.

Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho thí sinh, giám thị tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Vĩnh Bảo

Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho thí sinh, giám thị tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Vĩnh Bảo

Xã hội

GiadinhNet - Nhằm đảm bảo an toàn cho các thí sinh và hội đồng coi thi tại địa bàn huyện Vĩnh Bảo trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đại học 2021, ngành giáo dục Hải Phòng cùng Sở Y tế, huyện Vĩnh Bảo triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho các thành viên tham dự kỳ thi này.

Những bất thường về các gói thầu mua sắm máy chiếu cho ngành giáo dục ở Vĩnh Phúc

Những bất thường về các gói thầu mua sắm máy chiếu cho ngành giáo dục ở Vĩnh Phúc

Xã hội

Trong hơn 10 gói thầu mua sắm trang thiết bị cho ngành giáo dục ở tỉnh Vĩnh Phúc, hạng mục máy chiếu trúng thầu đều là Epson EB-X39. So sánh cùng thời điểm với một số chủ đầu tư khác thì giá trúng thầu ở Vĩnh Phúc cao hơn mỗi máy khoảng 10 triệu đồng. Và với số lượng gần 3500 chiếc máy chiếu, số tiền ngân sách bị thiệt hại là không hề nhỏ.

Top