Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thịt gia cầm gặp “hạn”

Thứ tư, 18:18 01/05/2013 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Thông thường vào dịp nghỉ lễ, gia cầm là một trong những loại thực phẩm được tiêu thụ với số lượng lớn nhưng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động năm nay, gia cầm lại lâm vào cảnh ế ẩm.

Nhiều người tiêu dùng đã loại gia cầm ra khỏi thực đơn vì cúm A/H5N1 và chủng cúm mới A/H7N9.
 
Thịt gia cầm gặp “hạn” 1

Dịch cúm A/H7N9 khiến tiểu thương buồn vì thịt gia cầm ế ẩm . Ảnh: TG

 
Đại hạ giá vẫn ế

Khảo sát tại các chợ trên địa bàn Hà Nội và một số chợ ở các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương… chúng tôi nhận thấy tình hình mua bán thịt, trứng gia cầm đều rơi vào cảnh ế ẩm...

Tại chợ Mọc (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), những tiểu thương kinh doanh thịt gia cầm luôn trong cảnh vắng khách. Các tiểu thương túm năm tụm ba tám chuyện, nhổ tóc sâu.
 
Chị Hà Thị Yên, chủ cửa hàng bán thịt gia cầm chợ Mọc, huyện Tân Yên ca thán: “Từ ngày có thông tin chủng cúm mới H7N9 nguy hiểm mà chưa có thuốc điều trị, chúng tôi bán hàng ế lắm. Gà đại hạ giá, giảm còn có 60.000- 65.000 đồng/kg mà vẫn ế, chẳng có người mua. Ngay bà hàng xóm nhà tôi hay ăn gà như thế mà bây giờ cũng không mua. Thậm chí, tôi nói sẽ luộc và mang sang tận nhà, chỉ việc ăn thôi mà vẫn từ chối”.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty cổ phần Giang Sơn (xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, Bắc Giang) cho biết: "Khi chưa có thông tin dịch cúm, mỗi ngày chúng tôi xuất 3 chuyến gà lông, bình quân 6-7 tạ/chuyến đi các tỉnh nhưng nay 2-3 ngày mới có một chuyến. Gà thịt giao cho siêu thị cũng giảm mạnh, thậm chí ngày 15/4, cả 12 siêu thị ở Hà Nội không đặt mua gà của Công ty do hoang mang trước thông tin dịch cúm gia cầm".

Dù theo thông tin từ ông Vũ Quốc Hùng, Trưởng phòng Kiểm dịch (Chi cục Thú y Bắc Giang), đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh hiện vẫn được bảo vệ an toàn, nhưng giá gà cũng giảm mạnh. Gà trắng giảm 27.000 đồng/kg, gà mía lai Yên Thế chỉ còn 52.000 đồng/kg, gà ri lai giảm xuống 65.000 đồng/kg.

Tại chợ Thông (xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), gia cầm cũng rơi vào cảnh ế ẩm. Chị Nguyễn Thị Bình, chủ quầy thịt gia cầm ở đây phàn nàn: “Không đi bán gà, vịt thì chưa biết bán gì, mà đi bán thì đúng là ế sưng, ế sỉa dù gà chỉ còn 60.000 đồng/kg trong khi trước đó là 85.000-. 90.000 đồng/kg. Rỗi việc, tôi còn để ý thấy nhiều người tránh đi qua dãy hàng gà, vịt vì sợ. Có khách thì họ cứ đến hỏi nọ, hỏi kia nhưng có mua đâu”.

Tại các chợ trên địa bàn Hà Nội như Ngọc Hà, Thành Công, Hoàng Hoa Thám… các quầy bán thịt gia cầm cũng rơi vào cảnh vắng khách. Thậm chí, nhiều gia đình đã loại gia cầm ra khỏi thực đơn hằng ngày.

Hơn một tuần nay, gia đình chị Nguyễn Thu Trang (khu tập thể Văn Công, Cầu Giấy, Hà Nội) không sử dụng thịt gia cầm làm thức ăn. Chị Trang cho biết: “Tôi vẫn đang cho con bú lại nghe thông tin về dịch cúm gia cầm nên quyết định không ăn thịt gia cầm dù đây là món khoái khẩu của cả nhà. Chị bán gà quen vẫn mời nói gà đảm bảo, yên tâm ăn, thậm chị ấy còn nói sẽ luộc hộ và giá cũng thấp hơn trước 25.000 đồng/kg nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối. Bây giờ ăn vào, nhỡ làm sao thì khổ con”.
 
Bán hàng theo kiểu… thề thốt!

Một thực tế là hầu hết số tiểu thương bán gia cầm trả lời chúng tôi về thịt, trứng thường không có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y, khi khách hàng hỏi họ đều mang “danh dự” ra… thề. Một số ít thì chỉ cho chúng tôi tờ giấy kiểm dịch dán trên chiếc lồng và khẳng định: “Đều đã qua kiểm dịch”.

Trong vai khách mua gà, chúng tôi có cuộc trò chuyện khá thú vị với một tiểu thương bán gà sống ở chợ Yên Mỹ (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Để giải tỏa băn khoăn, chị chỉ cho chúng tôi tờ giấy kiểm dịch của thú y Hưng Yên, chứng nhận gia cầm đã qua kiểm dịch nhưng ngày kiểm dịch đã cách đó một tuần. Tôi thắc mắc giấy này đã quá hạn, chị chủ hàng nhanh nhảu: “Tôi nhập gần trăm con gà đã được kiểm dịch nhưng chưa bán hết nên giấy thì là ngày cũ nhưng vẫn là số gà đấy”. Khi chúng tôi hỏi làm sao để biết những con gà này đã qua kiểm dịch hay chỉ là chiếc lồng được dán giấy kiểm dịch, thì được chị chủ hàng trấn an: "Cứ mua về ăn, nếu chị mua gà bệnh, thì chị là người chết trước. Chị bán hàng, ăn thì cả chồng, con ăn mà đâm đầu đi chết!".

Vẫn trong vai khách mua hàng, chúng tôi tiếp cận với chị Hà Thị Anh, bán thịt gia cầm ở chợ Thông. Trả lời câu hỏi của chúng tôi về giấy kiểm dịch, chị Hà Anh cũng thề thốt: “Gà của chị chất lượng đảm bảo, bán gà là để mưu sinh, để sống chứ không bán gà bệnh để rước họa. Chị sống bằng nghề này thì phải giữ uy tín cho mình chứ. Ai dại gì mà bán gà, vịt bệnh, nếu vậy thì tự giết mình trước à?”.

Theo đại diện Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), ngay sau khi có thông tin về các điểm tập kết và buôn bán gia cầm giáp biên giới ở Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Cục đã có văn bản yêu cầu Chi cục quản lý thị trường các địa phương kiểm tra rà soát chấn chỉnh tình trạng này…
Tuy nhiên, qua thực tế tìm hiểu của chúng tôi thì tình trạng gà không có dấu kiểm dịch vẫn bán tràn lan tại các chợ. Trong khi đó, chủng virus cúm gia cầm mới H7N9 hiện tại chưa có vaccine phòng chống, rất dễ lây sang người. Không thể vì lợi nhuận trước mắt của riêng mình mà các tiểu thương lại bàng quan với dịch bệnh đang trên đà bùng phát mạnh.
 
"Cách đây 5 ngày cả nhà tôi kéo nhau đi ăn vịt để giải đen vì trong nhà có chuyện không như ý. Ba hôm trước cả nhà xem thời sự thấy đang có dịch cúm mới hết hồn, may mà không ai làm sao. Bây giờ tôi cấm ăn gia cầm và trứng, con cái đi làm trưa cũng phải nói không với những món đó. Mua ở siêu thị cũng không được, sức khỏe cả gia đình là quan trọng nhất".

Trịnh Thị Hợp
(phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội)
 
Mai Hạnh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hoa loa kèn đầu mùa xuống phố Hà Nội, giá chát vẫn hút khách mua

Hoa loa kèn đầu mùa xuống phố Hà Nội, giá chát vẫn hút khách mua

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

Thời điểm này, hoa loa kèn mới vào mùa nên còn khan hiếm, giá hoa vì thế tuy rất đắt đỏ nhưng vẫn được chị em yêu thích, lùng mua.

VNDirect thông báo ngày hoạt động trở lại

VNDirect thông báo ngày hoạt động trở lại

Xu hướng - 5 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (29/3), VNDirect thông báo đã thực hiện thông luồng giao dịch thành công trên môi trường giả lập vào 21 giờ ngày hôm qua 28/3.

Nhiều học sinh phải nhập viện sau khi ăn kẹo bán trước cổng trường, công an vào cuộc

Nhiều học sinh phải nhập viện sau khi ăn kẹo bán trước cổng trường, công an vào cuộc

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Nhiều học sinh Trường THCS Hành Tín Tây (Quảng Ngãi) ăn kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bán trước cổng trường, sau đó có biểu hiện giống ngộ độc thực phẩm như: nôn ói, đau bụng...

Khách hàng MSB đổ bệnh vì 58 tỷ tiền tiết kiệm bất ngờ 'bốc hơi', chỉ còn hơn 93.000 đồng

Khách hàng MSB đổ bệnh vì 58 tỷ tiền tiết kiệm bất ngờ 'bốc hơi', chỉ còn hơn 93.000 đồng

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi số tiền 58 tỷ đồng trong tài khoản Ngân hàng MSB "bay hơi", bà N.T.L đã "mất ăn, mất ngủ", tinh thần suy sụp và gia đình bất hòa liên miên.

Vụ hệ thống của chứng khoán VNDirect bị tấn công: Bao giờ hệ thống giao dịch trở lại?

Vụ hệ thống của chứng khoán VNDirect bị tấn công: Bao giờ hệ thống giao dịch trở lại?

Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện VNDirect cho biết, dự kiến trong ngày hôm nay (29/3) sẽ hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý an toàn an ninh thông tin để có thể chính thức kết nối với hai Sở giao dịch chứng khoán HOSE và HNX. Đến ngày 01/4, hệ thống dự kiến trở lại.

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross mới nhất ưu đãi giảm cực sâu, sẵn sàng cạnh tranh với Suzuki XL7

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross mới nhất ưu đãi giảm cực sâu, sẵn sàng cạnh tranh với Suzuki XL7

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross đang có ưu đãi vô cùng tốt, có thể nắm giữ ưu thế cực lớn để có thể cạnh tranh với đại kình địch Suzuki XL7.

Lãi suất ngân hàng đang tăng trở lại: Gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất ngân hàng đang tăng trở lại: Gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Lãi suất ngân hàng đang có xu hướng tăng trở lại, dao động quanh ngưỡng 1,6-9,5%, nếu có 300 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ có số lãi tương ứng tùy ngân hàng.

Cận cảnh xe ga đẹp hơn cả SH Mode, tiện nghi hơn Lead, giá 44 triệu, đối đầu Air Blade

Cận cảnh xe ga đẹp hơn cả SH Mode, tiện nghi hơn Lead, giá 44 triệu, đối đầu Air Blade

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Xe ga được so với SH Mode có cốp rộng ngang Lead mà giá chỉ 44 triệu đồng sẽ thay thế Air Blade trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay 29/3: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đồng loạt tăng dữ dội

Giá vàng hôm nay 29/3: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đồng loạt tăng dữ dội

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở nhẫn tròn trơn đã vượt 70 triệu đồng, tăng tới 300.000/lượng chỉ trong 1 ngày.

Thịt bò Kobe nổi tiếng giá siêu rẻ trên 'chợ mạng', chất lượng ra sao?

Thịt bò Kobe nổi tiếng giá siêu rẻ trên 'chợ mạng', chất lượng ra sao?

Bảo vệ người tiêu dùng - 14 giờ trước

Thịt bò Kobe vốn đắt đỏ. Nhưng loại thịt bò thượng hạng này đang được rao bán trên "chợ mạng" với giá siêu rẻ khiến nhiều người nghi ngại về chất lượng.

Top