Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng chống rét: Giảm giá sâu giữa mùa lạnh

Thứ sáu, 08:32 07/12/2012 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Chuyên gia khuyến cáo, nhà kinh doanh năm nay nên chọn phương án an toàn vì sức mua yếu, đọng hàng đang là vấn nạn chung.

Hàng chống rét: Giảm giá sâu giữa mùa lạnh 1
Nhiều cửa hàng bán đệm vẫn phải giảm giá sâu lúc cao điểm. Ảnh: M.H
Thông tin từ các nhà cung cấp sản phẩm chống rét tại Hà Nội cho biết, đã vào mùa rét nhưng sức mua không được như kỳ vọng, giá vẫn phải giảm sâu. Chuyên gia khuyến cáo, nhà kinh doanh năm nay nên chọn phương án an toàn vì sức mua yếu, đọng hàng đang là vấn nạn chung.
 
Thiết bị chống rét -  sức tiêu thụ kiểu “rùa bò”
 
Khảo tại một số cửa hàng trên các phố Giảng Võ, Nguyễn Lương Bằng, Huế, Hai Bà Trưng... các mặt hàng quạt sưởi, chăn điện, điều hòa hai chiều vẫn bán khá chậm. Chị Hà Thị Minh kinh doanh đồ điện dân dụng trên phố Giảng Võ cho biết: 

“Trời đã rét đậm nhưng bán hàng chống rét năm nay vẫn chậm như rùa bò. Nếu như mọi năm sức tiêu thụ đã tăng lên rất cao và đặc biệt là chúng tôi không phải giảm giá, khuyến mại nhưng năm nay, dù có nhiều hình thức kích cầu nhưng vẫn bán chậm. Có thể do kinh tế khó, khăn nhiều người ngừng sắm mới”.
 
Anh Nguyễn Văn Hải, chủ cửa hàng kinh doanh đồ điện dân dụng Hải Anh (phố Hai Bà Trưng) cho biết: “Từ đầu mùa rét đến giờ tôi mới bán được 2 chiếc điều hòa hai chiều trong khi mọi năm vào thời kỳ rét đậm như thế này, lượng bán phải tăng lên khoảng 20 lần. 

Các loại quạt sưởi trong nước sản xuất như Nagakawa, Komasu, Saiko... có giá từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng/chiếc tiêu thụ được nhất, nhưng vẫn không ăn thua so với những năm trước đây. Các loại đèn sưởi dầu, sưởi điện cao cấp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... có giá từ 1 - 3 triệu đồng/chiếc bán rất chậm mặc dù những loại này có tính năng là tiêu hao điện năng ít, chất lượng bền, có cảm biến tự động ngắt khi bị đổ và khi sưởi nóng vẫn tạo ra độ ẩm hợp lý, không bị khô…”.
 
Hộp cơm hâm nóng bán chạy
 
Theo những người kinh doanh đồ điện dân dụng thì sản phẩm đang được bán chạy thời điểm giá rét này là hộp cơm tự hâm nóng. Hầu hết, các hãng sản xuất hộp cơm có giá từ 150 -300 nghìn đồng/hộp như Magic Home, Magic Bullet bán rất chạy. Hộp cơm như Komasu, Facare có giá giao động 300 - 350 nghìnđồng/hộp thì bán chậm hơn. Nhiều gian hàng trên mạng bán sản phẩm này cũng đưa ra khá nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhằm kích cầu mua sắm.
 
Bà Đào Lan Hương - Giám đốc Marketing của Liên doanh Chodientu-eBay - cho biết: "Hiện có xu hướng nhân viên văn phòng chuẩn bị cơm từ nhà mang đi ăn trưa tại các công sở để tiết kiệm chi phí. Nhất là vào mùa đông, việc ngại ra ngoài ăn trưa cộng với mong muốn tiết kiệm nên các loại hộp cơm tự hâm nóng đang là một trong số ít sản phẩm bán đắt hàng nhất hiện nay. Trên Chodientu.vn có đến hàng nghìn tin rao bán sản phẩm này mỗi ngày và lượng đơn đặt hàng tăng 30% so với năm ngoái".
 
Chăn ga gối đệm kích cầu mạnh vẫn không như ý
 
Hầu hết những địa điểm bán chăn, ga gối đệm vẫn đang phải căng những biển hiệu giảm giá sốc. Cửa hàng bán chăn đệm trước cửa siêu thị Tultraco (phố Hồ Tùng Mậu) có biển giảm giá đệm Hàn Quốc từ 30- 60%; cửa hàng đệm Hàn Quốc Hà Anh, phố Nguyễn Phong Sắc thì có biển: “Đệm Hàn Quốc chính hiệu giảm giá 25 - 30%”; Cửa hàng bán đệm Hàn Quốc phố Tây Sơn cũng chăng kín quảng cáo giảm giá: “Thanh lý đệm Hàn Quốc giảm giá tới 60%”…
 
Chị Lý Thị Minh - Chủ cửa hàng bán chăn đệm Hàn Quốc trên phố Nguyễn Phong Sắc - cho biết: “Chưa năm nào bán chăn, đệm chán như năm nay. Ế đến tệ. So với năm trước, giá chăn, đệm không hề tăng, thậm chí còn giảm: chăn, đệm điện của Trung Quốc có giá từ 600  – 900 nghìn đồng/chiếc; đệm điện của Nhật Bản, Hàn Quốc có giá từ 1,5 – 3 triệu đồng; gối sưởi từ 100 – 300 nghìn đồng/chiếc... 

Đặc biệt, trên thị trường năm nay còn xuất hiện loại chăn điện có 2 điều khiển để 2 người nằm chung vẫn có thể điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt của mình nhưng sản phẩm mới và nhiều ưu điểm này cũng rất ế”.
 
Thời trang chống rét cũng ảm đạm
 
Đến nhiều tuyến phố sau 5 giờ chiều, người đi đường đều dễ dàng nhìn thấy hình ảnh thời trang chống rét đổ đống trên lề đường với những lời rao hấp dẫn như: “Áo phao 3 lớp mua hai cái tặng một cái”, “Áo phao giá rẻ 199.000 đồng/chiếc đê” hay các biển hiệu như áo phao ba lớp giá từ 150- 200 k; áo phao nhà máy thanh lý 200- 250k/chiếc… 

Bên cạnh đó, các loại khăn quàng cổ của Trung Quốc chất liệu voan có giá từ 15 - 40 đồng đồng/chiếc; khăn len từ 80 – 150 nghìn đồng/chiếc, khăn dạ từ 100  – 200 nghìn đồng/chiếc, các loại khăn cao cấp bằng dạ, len, chất liệu dày dặn cũng chỉ có giá từ 200  – 300 nghìn đồng/chiếc. Các loại găng tay len, da có giá 30  – 100 nghìn đồng/đôi... la liệt cửa hàng bán mà khách vào thăm cũng không nhiều.
 
Chị Nguyễn Thị Ly - Chủ cửa hàng chuyên bán quần áo Made in Việt Nam ở  208 Đội Cấn - cho biết: “Giá váy len 250 – 600 nghìn đồng/chiếc, áo khoác 300 – 700 nghìn đồng/chiếc, áo len từ 200 – 400 nghìn đồng/chiếc... chất liệu bền đẹp không nhanh xuống cấp như hàng Trung Quốc nhưng bán không được nhiều như mọi năm”.
 
Tại cửa hàng thời trang len của công ty Canifa (ngã tư phố Phan Bội Châu và phố Hai Bà Trưng), một nhân viên bán hàng cho biết những loại áo len mỏng, khăn, tất, váy len của công ty tầm này những năm trước bán rất chạy nhưng năm nay bán khá chậm. Dù giá những chiếc áo này chỉ giao động từ 250 - 400 nghìn đồng/chiếc.
 

Ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hội siêu thị Hà Nội - cho biết: “Tồn kho, sức mua yếu là vấn nạn chung cho mọi ngành hàng trong năm nay chứ không riêng hàng chống rét. 

Vì vậy, trong giai đoạn khó khăn chung, người kinh doanh cần nhạy bén nắm bắt tình hình, lên kế hoạch kinh doanh một cách cụ thể để hạn chế đến mức tối đa những rủi ro lớn xảy ra. 

Chẳng hạn như nhận định rõ sức tiêu thụ của từng mặt hàng, lên kế hoặch nhập hàng phù hợp với sức mua. Giảm thiểu những mặt hàng xa xỉ, chủ yếu chọn những mặt hàng giá hợp lý, chất lượng ổn định. Hơn nữa, không nên đặt kỳ vọng quá lớn vào doanh thu mà đặt sự an toàn lên trên hết”.

 
Mai Hạnh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 2 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top