Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội: Bị tạm hoãn xuất cảnh, 2 thanh niên Ấn Độ vẫn vô tư "thông chốt"

Hà Nội: Bị tạm hoãn xuất cảnh, 2 thanh niên Ấn Độ vẫn vô tư "thông chốt"

Xã hội

GiadinhNet – Tối 19/8, Công an TP Hà Nội cho biết, từ 11h ngày 18/8 đến 11h ngày hôm nay, lực lượng chức năng xử phạt 900 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với số tiền 1.341.000.000 đồng. Một trong số đó là hai thanh niên Ấn Độ bị buộc tạm hoãn xuất cảnh nhưng vẫn "vô tư" qua chốt.

Hà Nội: "Gây sự" ở chốt kiểm dịch, đôi vợ chồng bị phạt 6 triệu đồng

Hà Nội: "Gây sự" ở chốt kiểm dịch, đôi vợ chồng bị phạt 6 triệu đồng

Xã hội

GiadinhNet – Ngày 29/7, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng đối với vợ chồng ông H, bà N do chống đối ở chốt kiểm dịch.

Hà Nội có hiện tượng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch

Hà Nội có hiện tượng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch

Y tế

GiadinhNet – Theo ông Đinh Tiến Dũng – Bí thư Thành ủy Hà Nội, vẫn có nơi còn chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị 17, có hiện tượng chủ quan, lơ là, người đứng đầu chưa sâu sát. Do đó, yêu cầu cấp bách hiện nay đối với cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở là phải siết chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17

Nghệ An: Các nhà xe đình công vì bị "cướp" khách sẽ hoạt động trở lại vào ngày 7/3

Nghệ An: Các nhà xe đình công vì bị "cướp" khách sẽ hoạt động trở lại vào ngày 7/3

Xã hội

GiadinhNet - Để phán đối xe dù, xe chạy vượt tuyến "cướp" khách, cạnh tranh không lành mạnh, nhiều nhà xe tuyến cố định chạy trên quốc lộ 7 từ huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông… đã đồng loạt đình công.

Học trò ai cũng từng một lần nghỉ học nhưng vì lý do khó đỡ như cô bạn này thì đúng là xưa nay hiếm có

Học trò ai cũng từng một lần nghỉ học nhưng vì lý do khó đỡ như cô bạn này thì đúng là xưa nay hiếm có

Xã hội

Biết lý do nghỉ học của nữ sinh này, cả giáo viên và bạn cùng lớp đều không nhịn được cười.

10 điều cấm kỵ nhân viên không nên nói với sếp

10 điều cấm kỵ nhân viên không nên nói với sếp

“Tôi không có giải pháp gì cả", bạn nói không sai, nhưng cách nói phủ định: "Tôi không có giải pháp gì cả” cho biết bạn đang buông xuôi và không nỗ lực. Thay vào đó, tại sao bạn không nói: “Tôi chưa có giải pháp gì hay nhưng tôi sẽ cố gắng”?

Top