Hà Nội
23°C / 22-25°C
Chuyện “CSGT đuối lý” lan truyền trên Facebook và góc độ pháp lý

Chuyện “CSGT đuối lý” lan truyền trên Facebook và góc độ pháp lý

Xã hội

Gần đây, trên Facebook lan truyền rất mạnh mẽ câu chuyện một người phụ nữ tranh luận với CSGT. Dù người kể không chỉ ra địa chỉ con người cụ thể nhưng câu chuyện thực sự là bài học đáng lưu tâm đối với người tham gia giao thông.

Tiếp vụ Tòa nhà CT8, chung cư Đại Thanh: Chủ đầu tư “phủi” trách nhiệm

Tiếp vụ Tòa nhà CT8, chung cư Đại Thanh: Chủ đầu tư “phủi” trách nhiệm

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 31/10, cư dân mua nhà tại dự án chung cư Đại Thanh đã nhận được văn bản trả lời của chủ đầu tư là Xí nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên. Theo cư dân chung cư Đại Thanh, với văn bản này, chủ đầu tư đã chính thức “phủi” hết trách nhiệm.

“Một thanh niên tâm thần bị Công an bắt trái luật”: Không nhớ nổi họ tên vẫn bị 3 năm tù

“Một thanh niên tâm thần bị Công an bắt trái luật”: Không nhớ nổi họ tên vẫn bị 3 năm tù

Pháp luật

GiadinhNet - Không thể tự mình lên cầu thang để vào phòng xét xử, bị cáo Nguyễn Đức Nhương đã phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát dẫn giải. Suốt phiên tòa, nhiều câu trả lời của bị cáo rất ngô nghê, không rõ nghĩa, thỉnh thoảng bị cáo ngồi thụp xuống đất, cầm chiếc dép mân mê rồi lén giấu vào túi quần như sợ mất đi một “báu vật”…

Nếu không tìm thấy thi thể nạn nhân, khó xử lý Nguyễn Mạnh Tường tội giết người

Nếu không tìm thấy thi thể nạn nhân, khó xử lý Nguyễn Mạnh Tường tội giết người

Pháp luật

GiadinhNet- Tính đến 12 giờ ngày 25/10, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) bị chủ cơ sở Thẩm mỹ Cát tường ném xuống sông Hồng. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, nếu không tìm kiếm được thi thể nạn nhân, CQĐT khó có thể khởi tố ông chủ thẩm mỹ Cát Tường về tội “giết người”.

Những tội danh chủ tiệm thẩm mỹ Cát Tường có thể bị truy cứu

Những tội danh chủ tiệm thẩm mỹ Cát Tường có thể bị truy cứu

Xã hội

GiadinhNet- Nếu việc tìm xác nạn nhân không đạt kết quả thì việc xác định nguyên nhân cái chết là hết sức khó khăn do không thể tiến hành khám nghiệm tử thi, xem xét các dấu vết trên cơ thể. Lời nhận tội của Tường và đồng bọn cùng với kết quả khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, lời khai của người làm chứng cũng không thể đảm bảo chắc chắn cho việc kết luận nguyên nhân, thời điểm nạn nhân chết. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng cho việc định tội danh, định khung hình phạt đối với Tường và đồng phạm.

Chủ tiệm thẩm mỹ làm chết người có thể chỉ chịu án 12 năm tù giam?

Chủ tiệm thẩm mỹ làm chết người có thể chỉ chịu án 12 năm tù giam?

Xã hội

GiadinhNet - Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Mạnh Tường để điều tra về hành vi giết người. Do chưa tìm được thi thể nạn nhân, chưa khám nghiệm được tử thi mà mới chỉ căn cứ vào lời khai của Tường nên CQĐT cần phải thu thập thêm những chứng cứ để có căn cứ khởi tố tội danh chính xác của từng đối tượng.

Nghi can Nguyễn Mạnh Tường: Phạm tội khi bối rối hay có toan tính?

Nghi can Nguyễn Mạnh Tường: Phạm tội khi bối rối hay có toan tính?

Xã hội

GiadinhNet - Xét về mặt tâm lý tội phạm, ông chủ thẩm mỹ viện Nguyễn Mạnh Tường cõng hai nỗi lo: lo bị “sập tiệm” và lo về tội giết người. Vì thế anh ta tìm cách tạo dựng hiện trường giả để mong thoát tội nhưng không hiểu rằng hệ quả sẽ nặng hơn.

Nữ sinh suýt mất mạng vì bạn trai chui vào màn

Nữ sinh suýt mất mạng vì bạn trai chui vào màn

Pháp luật

Biết My ngủ ở phòng riêng trên tầng 2, Thành nảy ý định đột nhập vào phòng người yêu để ngủ cùng không may bị cô nữ sinh tri hô.

Tư vấn pháp luật miễn phí tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: Nhiều vấn đề khúc mắc được giải đáp

Tư vấn pháp luật miễn phí tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: Nhiều vấn đề khúc mắc được giải đáp

Xã hội

GiadinhNet- Ngày 10/10, tại Hội trường làm việc của UBMTTQ và các đoàn thể quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hàng trăm người dân đã được tư vấn, giải đáp pháp luật miễn phí, nhiều vấn đề khúc mắc của người dân (chủ yếu là đất đai) đã được tư vấn, giải đáp thỏa đáng.

Có thể thay đổi họ tên con đẻ sau ly hôn?

Có thể thay đổi họ tên con đẻ sau ly hôn?

Pháp luật

GiadinhNet - Một thời gian chung sống, do không hợp nhau nên chúng tôi đã làm đơn gửi tòa án xin được ly hôn.

Gặp họa vì nhờ đứng tên vay ngân hàng

Gặp họa vì nhờ đứng tên vay ngân hàng

Pháp luật

GiadinhNet - Tôi và một số giáo viên công tác tại một trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đứng tên vay ngân hàng cho một giáo viên cùng trường.

Chiếc điện thoại “báo oán“, xúi nhân chứng gọi cho bố nạn nhân

Chiếc điện thoại “báo oán“, xúi nhân chứng gọi cho bố nạn nhân

Pháp luật

Không nhận được tình yêu từ người mình đem lòng yêu thương, lại buồn vì chuyện gia đình, gã trai trẻ tên Sỹ đã sinh ý định giết chết người tình trong mộng rồi tự sát.

Nghi nhà chồng dàn xếp kết hôn, con dâu kiện ra tòa

Nghi nhà chồng dàn xếp kết hôn, con dâu kiện ra tòa

Pháp luật

GiadinhNet - Trong lúc gia đình đang nỗ lực cứu chữa cho anh thì bất ngờ nhận được tin chị dâu làm đơn kiện gia đình tôi đã dàn xếp cuộc hôn nhân trái pháp luật và xin hủy việc kết hôn đó. Vậy luật sư cho tôi hỏi, trường hợp chị dâu tôi kiện như vậy có đúng luật không?

Nghi án bé trai 12 tuổi bị đầu độc chết trong ngày khai trường

Nghi án bé trai 12 tuổi bị đầu độc chết trong ngày khai trường

Pháp luật

Em bé ấy không được may mắn, hạnh phúc như những đứa trẻ cùng trang lứa. Sau khi cha mẹ ly hôn, em phải sống cùng cha và mẹ kế, phải làm việc cật cực như một lao động trưởng thành. Vậy nên đã 12 tuổi nhưng em chỉ nặng có 24 kg.

Choảng với người đàn ông buộc gà sống vào "của quý", nhảy múa tưng bừng

Choảng với người đàn ông buộc gà sống vào "của quý", nhảy múa tưng bừng

Bốn phương

Màn "biểu diễn nghệ thuật" của nghệ sĩ người Nam Phi Steven Cohen đã vô tình biến thành vở hài kịch miễn phí khiến anh phải ra hầu tòa vào cuối năm nay.

Hai đứa trẻ đánh nhau, ai có trách nhiệm bồi thường?

Hai đứa trẻ đánh nhau, ai có trách nhiệm bồi thường?

Pháp luật

GiadinhNet - Con trai tôi năm nay 14 tuổi, bị một bạn cùng lớp dùng tay không đánh gây thương tích 12%.

Top