Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liên Hợp Quốc

Tiếp tục nâng cao dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ giai đoạn sau 2015

Tiếp tục nâng cao dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ giai đoạn sau 2015

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tại Hội thảo, các chuyên gia đã trình bày về các vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ như chăm sóc sức khỏe bà mẹ; Sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản cho vị thành niên; Kế hoạch hóa gia đình; Ung thư đường sinh sản, ung thư cổ tử cung và các vấn đề SKSS/KHHGĐ khác.

Hành trình sống sót của "Em bé napalm"

Hành trình sống sót của "Em bé napalm"

Xã hội

Sau thời gian dài ám ảnh vì ký ức đau đớn trong vụ đánh bom napalm, Kim Phúc quyết định xây dựng lại cuộc sống và làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em ở các quốc gia đang xảy ra chiến sự.

Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân số cho Trưởng đại diện UNFPA

Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân số cho Trưởng đại diện UNFPA

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 18/6, tại Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Dân số cho ông Arthur Erken - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam.

Cựu Giám đốc Điều hành UNFPA nhận Giải thưởng Dân số Liên Hợp Quốc

Cựu Giám đốc Điều hành UNFPA nhận Giải thưởng Dân số Liên Hợp Quốc

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tin từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho biết, bà Thoraya Ahmed Obaid, cựu Giám đốc Điều hành UNFPA và Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Y tế châu Phi (APHRC) vừa giành được Giải thưởng Dân số Liên Hợp Quốc năm 2015.

Hướng tới kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030 và mục tiêu 90-90-90 để kết thúc đại dịch AIDS

Hướng tới kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030 và mục tiêu 90-90-90 để kết thúc đại dịch AIDS

Y tế

GiadinhNet - Theo TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) việc chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV là nội dung quan trọng để Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu 90-90-90 để kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030.

Giấc mơ bình yên

Giấc mơ bình yên

Bốn phương

GiadinhNet - Những gì vừa diễn ra trong năm 2014, những gì chưa thể tiên lượng hết được trong năm 2015 và cung đoạn tiếp theo đang dồn nén đời sống quốc tế vào điểm nút căng thẳng, nhạy cảm. Bất ổn, bất an là cảm giác bao trùm lên nhiều quốc gia, dân tộc, nhiều khu vực trên thế giới. Đó không chỉ là những vụ tai nạn hàng không thảm khốc và bí ẩn chưa từng thấy, không chỉ là đại dịch Ebola gieo rắc chết chóc kinh hoàng tại nhiều quốc gia châu Phi. Điều đáng sợ và đáng thất vọng nhất lại là những biến cố từ hệ lụy của các biến động chính tri-xã hội, từ những sự cố do chính con người gây ra.

Phải gắn chặt dân số với phát triển

Phải gắn chặt dân số với phát triển

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Tôi ủng hộ chủ trương duy trì mức sinh thay thế ở Việt Nam. Điều đó sẽ giúp Việt Nam đảm bảo sự hài hòa giữa các nhóm tuổi...”- Ông Arthur Erken, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với PV Báo GĐ&XH về công tác DS-KHHGĐ của Việt Nam.

Trẻ em ở 3 nước Đông Dương vẫn suy dinh dưỡng nghiêm trọng

Trẻ em ở 3 nước Đông Dương vẫn suy dinh dưỡng nghiêm trọng

Y tế

GiadinhNet – Sáng 10/12, Tổ chức Viện trợ của Ireland (Irish Aid) và Liên minh Toàn cầu về Cải thiện Dinh dưỡng (GAIN) đã tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy việc sử dụng bột bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và thực hành dinh dưỡng tối ưu. Các đơn vị tham gia đều hướng đến mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em ở Việt Nam, Lào và Campuchia.

Đón đọc tin bài hấp dẫn trên Báo GĐ&XH số 145 ra ngày 3/12

Đón đọc tin bài hấp dẫn trên Báo GĐ&XH số 145 ra ngày 3/12

Giải trí

GiadinhNet- Nhà chống bão ở Đà Nẵng được Liên Hợp Quốc trao giải; Taxi Uber ”chết yểu” hay tồn tại? ... là 2 trong số những tin bài hấp dẫn sẽ được đăng trong Báo Gia đình và Xã hội số 145 ra ngày 3/12.

“Phấn đấu để không trẻ em nào quanh mình bị thiệt thòi”

“Phấn đấu để không trẻ em nào quanh mình bị thiệt thòi”

Xã hội

GadinhNet - Đại diện UNICEF đánh giá, Việt Nam đã có những tiến bộ ấn tượng về kinh tế trong những năm gần đây và cần đảm bảo rằng tất cả trẻ em đều được hưởng lợi từ những tiến bộ này.

U19 Việt Nam bất ngờ chống...bạo hành phụ nữ

U19 Việt Nam bất ngờ chống...bạo hành phụ nữ

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Trả lời câu hỏi của PV GiadinhNet về việc Quỹ Dân số Liên hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam mời đội tuyển bóng đá U19 Quốc gia làm đại diện hình ảnh cho Chiến dịch chống bạo hành phụ nữ và bé gái, ông Arthur Erken – Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết: U19 đã nhận lời mời phối hợp. UNFPA tin tưởng, hình ảnh đẹp của đội bóng này sẽ có tác động mạnh mẽ đến nhận thức của nhiều người đàn ông khác trong việc đối xử với phụ nữ và trẻ em gái.

Hà Nội phát động chiến dịch tiêm vaccine sởi – rubella

Hà Nội phát động chiến dịch tiêm vaccine sởi – rubella

Y tế

GiadinhNet - Sáng ngày 11/10, tại Trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố Hà nội tổ chức Lễ Phát động Chiến dịch Tiêm vắc xin Sởi – Rubella cho tất cả trẻ em từ 1 đến 14 tuổi trong Tiêm chủng mở rộng.

Xót thương nữ chiến binh xinh đẹp tự sát để khỏi rơi vào tay IS

Xót thương nữ chiến binh xinh đẹp tự sát để khỏi rơi vào tay IS

Bốn phương

GiadinhNet - Khi bắn hết số đạn mang theo, nữ chiến binh xinh đẹp, dũng cảm Ceylan Ozalp (19 tuổi) trong lực lượng dân quân người Kurd ở Syria đã tự sát để khỏi rơi vào tay phiến quân IS.

Giật mình vì “10 phút lại có người chết vì bệnh dại”

Giật mình vì “10 phút lại có người chết vì bệnh dại”

Y tế

GiadinhNet - Bệnh dại có tỷ lệ tử vong tới 99,9% nhưng đồng thời có thể dự phòng được 100%.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10): Vì sao nhiều phụ nữ, trẻ em gái “mất tích”?

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10): Vì sao nhiều phụ nữ, trẻ em gái “mất tích”?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hướng tới Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10), Bộ Y tế đã khởi động Chiến dịch truyền thông “Chung tay giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh”. Chiến dịch gồm một chuỗi sự kiện như hội thảo, tọa đàm, diễu hành tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh...

Có "cứu" nổi 4 triệu đàn ông Việt khỏi...ế vợ?

Có "cứu" nổi 4 triệu đàn ông Việt khỏi...ế vợ?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Vấn đề tìm được bạn đời là người nước ngoài cũng không hề đơn giản, không chỉ là sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa...

Sốc: 4 triệu đàn ông Việt Nam có nguy cơ bị ế vợ

Sốc: 4 triệu đàn ông Việt Nam có nguy cơ bị ế vợ

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Việt Nam sẽ phải đối mặt với viễn cảnh khoảng 2,3 – 4,3 triệu nam giới “dư thừa”, không tìm được vợ để kết hôn. Đó là hậu quả của việc lựa chọn giới tính khi sinh. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến lên tiếng cảnh báo tại cuộc họp báo Chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra tại Hà Nội sáng nay (23/9).

Top