Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lê minh

Quảng Ninh: Tăng phí tham quan vịnh Hạ Long và Bái Tử Long

Quảng Ninh: Tăng phí tham quan vịnh Hạ Long và Bái Tử Long

Xã hội

GiadinhNet - Đó là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra xem xét tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh lần này (diễn ra từ ngày 16-19/7), được đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Đâm chết chồng để cướp của vợ... 300 000đ

Đâm chết chồng để cướp của vợ... 300 000đ

Pháp luật

Sáng ngày 11/7, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa lưu động xét xử một băng cướp của, giết người táo tợn trên quốc lộ 19, gây bức xúc và căm phẫn cho người đi đường.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm HĐND TP Hà Nội: Phản ánh một phần chứ không phải tất cả

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm HĐND TP Hà Nội: Phản ánh một phần chứ không phải tất cả

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm với 18 chức danh do HĐND thành phố bầu hoặc phê chuẩn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Ngô Thị Doãn Thanh cho rằng kết quả lấy phiếu “phản ánh một phần chứ không phải tất cả”.Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện một cách dân chủ, công khai, khách quan, tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

Thu phí sử dụng đường bộ với xe máy từ 12/7

Thu phí sử dụng đường bộ với xe máy từ 12/7

Xã hội

GiadinhNet - Tại phiên họp HĐND thành phố ngày 2/7, các đại biểu đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về việc thu một số loại phí, lệ phí tại Hà Nội.

Dự kiến điều chỉnh viện phí từ 1/8

Dự kiến điều chỉnh viện phí từ 1/8

Xã hội

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội đã có tờ trình lên HĐND thành phố về việc điều chỉnh giá một số dịch vụ khám chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập. Theo TP Hà Nội, việc điều chỉnh viện phí nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Vì sao người tài “lắc đầu”?

Vì sao người tài “lắc đầu”?

Xã hội

GiadinhNet - Theo UBND TP Hà Nội, qua 10 năm thực hiện chính sách thu hút tài năng trẻ và người lao động có trình độ cao, số lượng các tài năng trẻ về làm cho thành phố chỉ đạt khoảng 10% so với số lượng thủ khoa xuất sắc đã được vinh danh.

Phí sử dụng đường bộ tại Hà Nội: Xe máy thu tối đa 150.000 đồng/năm

Phí sử dụng đường bộ tại Hà Nội: Xe máy thu tối đa 150.000 đồng/năm

Xã hội

GiadinhNet - Tại kỳ họp thứ 7 của HĐND TP Hà Nội (dự kiến khai mạc ngày 1/7), tờ trình về ban hành, thay thế một số loại phí, lệ phí sẽ được xem xét thông qua, trong đó có phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Chương trình nhà ở TP Hà Nội: Không tưởng và không khả thi?

Chương trình nhà ở TP Hà Nội: Không tưởng và không khả thi?

Xã hội

GiadinhNet - Đây là ý kiến của GS.TS Phạm Ngọc Đăng (nguyên Hiệu trưởng ĐH Xây dựng Hà Nội) tại hội nghị phản biện cho dự thảo Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2012 – 2020 và định hướng đến năm 2030 do Ủy ban MTTQ TP Hà Nội vừa tổ chức.

Sẽ hoàn thành mã số định danh sau 2020

Sẽ hoàn thành mã số định danh sau 2020

Xã hội

GiadinhNet - Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, hiện nay người dân đang phải chịu rất nhiều phiền hà khi đi thực hiện thủ tục hành chính.

“Cháy nhiều quá”

“Cháy nhiều quá”

Xã hội

GiadinhNet - Đây là ý kiến của ông Nông Quang Lộc (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) trong buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XIV, ngày 11/6. Đồng thời, cử tri đề nghị di dời cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo, cách không xa cây xăng vừa bị cháy...

Tổ chức giải "Vô lăng vàng" tôn vinh tài xế

Tổ chức giải "Vô lăng vàng" tôn vinh tài xế

Xã hội

GiadinhNet - Giải “Vô lăng vàng” tôn vinh tài xế sẽ được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức vào cuối năm nay.

Ngày cuối chốt hồ sơ bán nhà 61: Công chức chong đèn phục vụ dân

Ngày cuối chốt hồ sơ bán nhà 61: Công chức chong đèn phục vụ dân

Xã hội

GiadinhNet - Đêm 5/6, nhiều xí nghiệp quản lý và phát triển nhà trên địa bàn Hà Nội đã “đỏ đèn” phục vụ người dân đến nộp hồ sơ mua nhà theo Nghị định 61. Theo thống kê nhanh của Sở Xây dựng Hà Nội, lượng hồ sơ đạt con số kỷ lục: 14.500.

Cảnh sát du lịch: Có thực sự cần?

Cảnh sát du lịch: Có thực sự cần?

Xã hội

GiadinhNet - Sau một thời gian “đánh tiếng”, Sở VH,TT&DL Hà Nội đã chính thức có văn bản đề nghị thành phố chỉ đạo ngành Công an “thành lập lực lượng cảnh sát du lịch để bảo vệ quyền lợi của du khách đến Hà Nội”.

Miền Bắc sẽ nóng hơn trong 2-3 ngày tới

Miền Bắc sẽ nóng hơn trong 2-3 ngày tới

Xã hội

GiadinhNet - Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, miền Bắc sẽ nóng hơn trong 2-3 ngày tới với nền nhiệt cao nhất đến 35 độ nhưng có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có nơi nóng tới 38 độ.

Doanh nghiệp khốn đốn vì cấm đường

Doanh nghiệp khốn đốn vì cấm đường

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 23/5, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Sửu cùng lãnh đạo một số cơ quan ban ngành đã có buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp trên địa bàn để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đấy sản xuất.

Công khai kết quả bỏ phiếu tín nhiệm

Công khai kết quả bỏ phiếu tín nhiệm

Xã hội

GiadinhNet - Tại kỳ họp thứ 5, lần đầu tiên Quốc hội triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Top