Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lấy ý kiến

Hà Nội mở cuộc triển lãm lấy ý kiến người dân về cột mốc Km 0

Hà Nội mở cuộc triển lãm lấy ý kiến người dân về cột mốc Km 0

Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 20-26/11/2020, tại tầng 1 của Trung tâm Thông tin văn hoá quận Hoàn Kiếm, số 2 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức cuộc triển lãm lấy ý kiến cộng đồng về cuộc thi Thiết kế công trình cột mốc Km 0. Cuộc thi thuộc dự án đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Không quy định “cứng” bắt buộc xe máy bật đèn ban ngày

Không quy định “cứng” bắt buộc xe máy bật đèn ban ngày

Xã hội

Việc quy định xe máy phải bật đèn vào ban ngày sẽ không quy định "cứng" thành quy tắc giao thông, thay vào đó chỉ quy định về đèn nhận diện thành một cấu thành bắt buộc của phương tiện.

Bài học lớn từ dự án  thay thế cây xanh ở Hà Nội và kè sông Đồng Nai

Bài học lớn từ dự án thay thế cây xanh ở Hà Nội và kè sông Đồng Nai

Xã hội

GiadinhNet - “Sẽ xử lý trách nhiệm nếu phát hiện sai phạm trong dự án thay thế cây xanh ở Hà Nội và kè sông Đồng Nai ở tỉnh Đồng Nai”, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết vào chiều 1/4.

Bài học về lắng nghe ý kiến nhân dân

Bài học về lắng nghe ý kiến nhân dân

Xã hội

GiadinhNet - Việc thực hiện đề án trồng mới 6.700 cây xanh vừa qua gây bức xúc dư luận là nội dung được Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dành nhiều thời gian để phân tích trong cuộc họp giao ban Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã ngày hôm qua (31/3).

Còn nhiều điều không rõ ràng trong vụ chặt cây xanh Hà Nội

Còn nhiều điều không rõ ràng trong vụ chặt cây xanh Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - “Chặt hạ thay thế cây bị sâu mục là việc làm hàng năm. Tuy nhiên, những năm trước chúng ta không làm mà bây giờ đồng loạt chặt? Cây vàng tâm nhiều năm tuổi ở đâu ra nhiều vậy để trồng cùng lúc? Tôi thấy có nhiều chuyện không rõ ràng ở đề án cải tạo thay thế 6.700 cây xanh”, TS Phạm Sỹ Liêm- Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết.

Đừng ép học sinh “đấu đá”

Đừng ép học sinh “đấu đá”

Xã hội

GiadinhNet - Theo PGS Văn Như Cương, theo quy định của Bộ GD&ĐT cho giáo viên tổ chức cho học sinh tiểu học “bình bầu” nhau để có giấy khen là hết sức lạ lùng, không phù hợp với lứa tuổi của các em. Quy định này cũng vấp phải nhiều ý kiến không đồng tình từ phía nhà trường và các bậc phụ huynh.

Sinh viên tham gia đánh giá giảng viên

Sinh viên tham gia đánh giá giảng viên

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy định về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Top