Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công Trí: "Các nghệ sĩ mặc ngày càng đẹp hơn"

Thứ bảy, 08:34 03/01/2009 | Giải trí

Trong năm 2008, Công Trí là nhà thiết kế trang phục cho thí sinh Vietnam Idol, người đẹp dự Miss World và cả Hồ Ngọc Hà, nghệ sĩ ăn mặc mốt nhất. Anh chia sẻ những câu chuyện xoay quanh thời trang.

- Hồ Ngọc Hà vừa được bình chọn là "Nghệ sĩ ăn mặc mốt nhất trong năm". Là người tư vấn, thiết kế trang phục chính cho nữ ca sĩ này trong vài năm qua, cảm xúc của anh thế nào?

- Đầu tiên là vui và sau cùng là... rất vui. Khi nhận được giải, Hồ Ngọc Hà có điện thoại cho tôi đặt thêm trang phục mới và nói lời cảm ơn. Thật ra, tôi cũng phải cảm ơn cô ấy vì đã tạo cảm hứng cho những ý tưởng thiết kế của tôi và hoàn toàn tin tưởng để tôi tư vấn, cung cấp trang phục biểu diễn.

Từ trước khi Hồ Ngọc Hà bắt đầu sự nghiệp ca hát, tôi từng nhờ cô chụp hình cho những bộ sưu tập của mình. Cô ấy tâm sự, những ngày mới đi hát cũng đã muốn nhờ tôi tư vấn và thiết kế trang phục nhưng vì chưa có nhiều tiền nên... không dám. Cho đến khi Hồ Ngọc Hà hợp tác với Music Face, chúng tôi mới thật sự làm việc cùng nhau. Mỗi năm, gu thời trang của cô ấy tiến bộ lên rất nhiều.
 

- Là nhà thiết kế trang phục cho nhiều ca sĩ nổi tiếng, anh nhận định gu ăn mặc của ca sĩ trong vài năm trở lại đây như thế nào?

- Tất nhiên là không có chiều hướng xấu đi vì bản thân mỗi nghệ sĩ đều luôn muốn mình đẹp hơn trước mắt mỗi người. Tôi có thể kể đến nhiều cái tên như: Phương Thanh, Thu Minh, Nguyên Thảo, Đoan Trang, Quang Dũng, Lam Trường, Lê Hiếu... và gần đây là Phương Vy, Trà My..

Có điều, cách đây 3-4 năm nhiều ca sĩ dám đầu tư rất mạnh cho trang phục, còn hiện tại mức "chịu chi" của ca sĩ không bằng. Mấy năm trước, ca sĩ thích mặc đồ đính đá pha lê, toàn là đá thật của Đức và Italy rất đắt tiền, một cái áo riêng tiền đá đã lên đến cả chục triệu, nói chung là khá cầu kỳ. Còn giờ thì họ chuộng sự đơn giản, chắt lọc hơn.

- Anh nghĩ sao khi có nhận xét rằng anh tư vấn, thiết kế trang phục và cả bìa đĩa cho các ca sĩ còn để rất nhiều tình cảm xen vào?

- Chỉ khi nào tin tưởng và yêu thích thương hiệu của tôi thì khách hàng mới tìm đến. Vì vậy, tôi trân trọng tất cả những ai đến với mình. Tuy vậy, cũng phải tùy đẳng cấp của người ca sĩ để tư vấn. Có người sẵn sàng đầu tư để đạt hiệu quả cao nhất, còn có người chỉ muốn ở mức vừa phải, tôi phải nắm được tâm lý của khách hàng và làm theo đúng yêu cầu của họ.

Những khách thân của tôi như Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh, Phương Vy, Quang Dũng, Lê Hiếu... luôn tin tưởng để tôi thỏa sức sáng tạo.
 
Ca sĩ Thu Minh trong một trang phục do Nguyễn Công Trí thiết kế.

- Năm nay, lần đầu tiên anh đầu tư trang phục cho người đẹp Việt Nam đi dự thi Miss World, nhưng kết quả thu được chưa nổi bật, anh cảm thấy thế nào?

- Tôi thấy bình thường thôi. Tôi tư vấn trang phục cho Thiên Lý với tình cảm anh em chứ không phải vì muốn "lăng xê" mẫu thiết kế của tôi. Cả hai đều lường trước được mọi việc sẽ diễn ra thế nào, nhưng chúng tôi đều quyết tâm làm tốt nhất những gì có thể trong thời gian và khả năng cho phép. Trong cả một chuyến đi dài và vất vả như thế, Lý đã giúp cái tên Việt Nam được nhắc đến hơn một lần. Và đó đã là thành công rồi.

- Nhưng tận trong thâm tâm, anh có nghĩ nếu như là người đẹp khác thì trang phục của anh đã có cơ hội bật lên?

- Hoàn toàn không. Vì bản thân tôi đã thích Thiên Lý ở một vẻ đẹp khác mà tôi thấy phù hợp với trang phục của tôi. Miss World là một cuộc chơi đẹp và Lý đã chơi hết mình.
 

-Có bao giờ anh nghĩ rằng ngành thời trang mà anh đang theo đuổi quá phù phiếm?

- Khi một con người đã thành đạt, có đời sống tinh thần hạnh phúc, có những đóng góp nhất định cho xã hội rồi thì rất nên tìm đến sự phù phiếm và xa xỉ của thời trang. Nếu khi đó mà anh không nghĩ đến thời trang là phí hoài mất nửa cuộc đời.

- Vừa qua anh làm giám khảo chấm giải cuộc thi tài năng trẻ trong thiết kế, kinh doanh thời trang. Trong hồ sơ của bạn trẻ gửi về tham dự, phần lớn đều giới thiệu rất nhiều hoạt động đi kèm danh xưng như giám đốc sáng tạo, giám đốc kinh doanh, giám đốc công ty thời trang... Sự tự tin này xét trên mặt tích cực lẫn tiêu cực theo anh là thế nào?

- Xét về mặt xã hội thì đó là dấu hiệu rất tích cực. Mỗi con người luôn cần phải làm chủ bản thân mình và nhà thiết kế cũng không ngoại lệ. Nhà thiết kế trẻ hiện nay luôn có ý thức muốn được làm chủ hơn là đi làm thuê.

Tuy vậy, khi đã ý thức được vai trò làm chủ thì tôi nghĩ càng cần phải nhận biết rõ trách nhiệm với tập thể và trách nhiệm với xã hội đến đâu, mở một công ty đến đâu, trách nhiệm với bản thân đến đâu. Một giám đốc công ty thời trang mỗi sáng thức dậy nên tự nhủ mình phải làm việc tốt vì dưới mình còn 50-60 người. Nếu chưa nghĩ được như thế thì đừng nên vội vàng.
 
Theo 24H
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 1 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 3 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 5 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 7 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 9 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 19 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 20 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Top