Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi THPT quốc gia

Thi trượt - muốn khóc, hãy cứ khóc đi!

Thi trượt - muốn khóc, hãy cứ khóc đi!

Xã hội

Thấy buồn, cứ buồn - muốn khóc, cứ khóc. Không gì ngăn cản các bạn đối diện với thực tế với một tâm thế thành thật, trước tiên là với bản thân mình.

Thủ khoa đại học đầu tiên đạt 27,25 điểm 3 môn

Thủ khoa đại học đầu tiên đạt 27,25 điểm 3 môn

Xã hội

Là người có số điểm cao nhất Đại học Quốc gia Hà Nội, Bùi Mạnh Thắng vẫn dự thi tổ hợp môn xét tuyển vào đại học, kỳ thi THPT quốc gia. Thắng đạt 27,25 điểm.

Bị sập website, Bộ GD&ĐT cảnh báo lừa đảo tra cứu điểm thi

Bị sập website, Bộ GD&ĐT cảnh báo lừa đảo tra cứu điểm thi

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 21/7, Bộ GD&ĐT đã có thông báo mới nhất về việc tra cứu điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Theo Bộ, đang cập nhật dữ liệu từ các Hội đồng chấm thi nên chưa có dữ liệu để thí sinh tra cứu điểm thi được.

Lan tỏa những tấm lòng nhân ái từ chương trình Tiếp sức mùa thi

Lan tỏa những tấm lòng nhân ái từ chương trình Tiếp sức mùa thi

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 19/7, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD&ĐT tổ chức tổng kết chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2015.

Hậu kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Thí sinh bị “mời” vào đại học “ma”

Hậu kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Thí sinh bị “mời” vào đại học “ma”

Xã hội

GiadinhNet - Sốt ruột trong thời gian chờ điểm, rất nhiều thí sinh và người nhà có nguy cơ trở thành “mồi ngon” để một số đối tượng xấu lợi dụng “dụ” nhắn tin xem điểm, hay lừa đảo việc trúng tuyển đại học bằng chiêu “cứ nộp hồ sơ là đỗ”.

Những đứa trẻ không lớn trong chiếc áo quá chật

Những đứa trẻ không lớn trong chiếc áo quá chật

Xã hội

Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, hình ảnh những ông bố bà mẹ vã mồ hôi ngồi ngoài trời trong cái nóng hơn 40oC, chỉ để làm một điều mà nhiều người coi là… vô nghĩa, là chờ đợi 3 tiếng đồng hồ trong lúc con đi thi, đã gây ra không ít ý kiến trái chiều.

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015: Điểm cao vẫn có thể bị trượt

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015: Điểm cao vẫn có thể bị trượt

Xã hội

GiadinhNet - Theo dự báo, điểm của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tăng so với năm trước, đồng nghĩa với cơ hội xét tuyển vào ĐH, CĐ là khá rộng. Tấm vé vào giảng đường lại phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của thí sinh khi tham gia xét tuyển. Thế nhưng, nhiều thí sinh khá mù mờ về xét tuyển, lựa chọn không đúng sẽ đánh mất đi cơ hội của chính mình.

Chấm thi THPT Quốc gia: Dự kiến điểm chuẩn vào đại học sẽ cao

Chấm thi THPT Quốc gia: Dự kiến điểm chuẩn vào đại học sẽ cao

Xã hội

GiadinhNet - Theo ghi nhận, tại một số Hội đồng thi THPT Quốc gia 2015, quá trình chấm thi những ngày vừa qua cho thấy, điểm số của thí sinh tăng hơn so với năm trước do đề thi có nhiều câu “phục vụ tốt nghiệp”. Phổ điểm đạt từ 5-7 điểm/môn khiến cho các trường lo ngại điểm chuẩn sẽ tăng cao, có thể khó khăn khi thí sinh gia tăng rút - nộp hồ sơ.

Đã có điểm 9,75 môn sử, nhiều điểm 10 môn địa

Đã có điểm 9,75 môn sử, nhiều điểm 10 môn địa

Xã hội

Diễn biến những ngày chấm thi tại các cụm thi trên cả nước đã xuất hiện điểm 10 ở các môn Toán, Địa lí, điểm 9,75 môn Lịch sử. Điểm xét tuyển đại học được dự báo có thể tăng so với năm 2014.

Hào Anh và những đứa trẻ chậm lớn

Hào Anh và những đứa trẻ chậm lớn

Xã hội

GiadinhNet - Có sự giống nhau nào giữa cậu bé Hào Anh “nổi tiếng” và một số sĩ tử được cha mẹ chăm bẵm quá mức ở kỳ thi THPT quốc gia vừa qua không? Tưởng như không, vậy mà lại có!

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015: Tặng điểm để “sửa sai” là tùy tiện?!

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015: Tặng điểm để “sửa sai” là tùy tiện?!

Xã hội

GiadinhNet - Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015, Bộ GD&ĐT đã có “hành động đẹp” khi cho phép một thí sinh đến muộn được chuyển sang thi thay thế ở môn khác. Đồng thời, Bộ GD&ĐT chữa sai ở đề thi, đáp án môn Vật lí bằng cách hào phóng “tặng” mỗi thí sinh 0,2 điểm. Tuy nhiên cách làm này được đánh giá là tùy tiện, thiếu công bằng, dễ tạo tiền lệ xấu cho kỳ thi sau.

Có thí sinh trượt tốt nghiệp nhưng "đậu" đại học

Có thí sinh trượt tốt nghiệp nhưng "đậu" đại học

Xã hội

“Ngoài ra, với kết quả bước đầu từ kỳ thi năm nay, gần như chắc chắn điểm xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ sẽ cao hơn các năm trước đây”, ông Lý nhận định.

Kỳ thi THPT Quốc gia có tỷ lệ trượt tốt nghiệp cao hơn năm trước?

Kỳ thi THPT Quốc gia có tỷ lệ trượt tốt nghiệp cao hơn năm trước?

Xã hội

GiadinhNet - Căn cứ vào độ khó đề thi, tính chất quan trọng của kỳ thi “2 trong 1” có thể thấy rằng, sẽ khó để có một tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT lên tới 98% so với năm trước.

Thi THPT Quốc gia 2015: Những hình ảnh ấn tượng không bao giờ quên

Thi THPT Quốc gia 2015: Những hình ảnh ấn tượng không bao giờ quên

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 đã khép lại, giữa cái nắng nóng thiêu đốt, những lo lắng, hồi hộp, thấp thỏm, trông mong; những trái tim nhiệt huyết, không nề hà mệt mỏi; những niềm vui và cả những nỗi buồn... đã trở thành những khoảng khắc không thể nào quên.

Bộ GD&ĐT ráo riết xử lý nghi vấn lộ đề thi THPT quốc gia

Bộ GD&ĐT ráo riết xử lý nghi vấn lộ đề thi THPT quốc gia

Xã hội

GiadinhNet - Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ đang khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin về nghi vấn lộ đề thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử.

Thí sinh bị nghi mất tích sau kỳ thi THPT

Thí sinh bị nghi mất tích sau kỳ thi THPT

Xã hội

​Xong giờ thi môn cuối của kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh Lê Thị Phương (Nghệ An) không quay về phòng trọ và không thể liên lạc bằng điện thoại.

Top