Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thảm họa khôn lường khi sử dụng gas "nhái"

Thứ ba, 19:21 20/11/2012

Bình gas của các nhà sản xuất bị làm giả bằng cách mài phần chữ dập nổi thương hiệu trên thân bình gây thảm họa khôn lường.

Thảm họa khôn lường khi sử dụng gas "nhái" 1

Bình gas hợp pháp có chữ dập nổi thương hiệu trên vỏ bình (trái) và bình gas có dấu hiệu bị mài (phải)

 
Kẻ gian đắc thắng, người tốt gian nan

Con số Hiệp hội gas Việt Nam vừa đưa ra cho thấy, dự kiến năm 2012 mức tăng trưởng của thị trường gas chỉ còn 5 - 6%, giảm một nửa so với mức bình quân khoảng 10 - 11% của các năm trước đó.

Tháng 10/2012, thị trường gas cũng chứng kiến sự rút lui của “ông lớn” Shell Gas sau nhiều năm kinh doanh và phát triển thương hiệu tại Việt Nam. Sự ra đi của Shell Gas, cũng giống như Mobil Unique Gas và BP trước đó, khỏi thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam đều có mẫu số chung: các DN này đã ngán ngẩm và “đầu hàng” trước vấn nạn gas giả, gas nhái tràn lan trên thị trường.

Còn nhớ, hồi tháng 5/2012, PC46 Công an tỉnh Đồng Nai đã mở chuyên án và triệt phá một đường dây làm gas lậu quy mô lớn, với hàng nghìn bình gas được sang chiết trái phép tinh vi, làm giả cả… tem chống hàng giả của các hãng gas có uy tín. Tuy nhiên, đây dường như là phần nổi nhỏ bé của tảng băng chìm.

Theo thống kê ước tính của Hiệp hội gas Việt Nam, có khoảng 30% số bình gas đang lưu hành trên thị trường là bình gas giả, gas nhái. Thủ đoạn sang chiết trái phép tập trung ở ba nhóm đối tượng: các đối tượng hoạt động chui lủi, các trạm sang chiết có giấy phép ủy quyền của các hãng kinh doanh gas lợi dụng “lá bùa” giấy phép để sang chiết lậu. Đáng lo ngại hơn, nhiều công ty kinh doanh gas cũng tổ chức làm “gas giả” bằng cách sang chiết lậu vào bình gas của các thương hiệu khác để tiết kiệm chi phí sản xuất bình.

Với lợi nhuận kinh khủng lên tới gần 100%, cộng với việc quản lý chưa hiệu quả của các cơ quan chức năng, tình trạng gas nhái gas lậu ngày càng gây nhức nhối trong ngành gas.

Năm 2009, Nghị định 107 của Chính phủ đã phần nào đẩy lùi tình trạng này, song thời gian gần đây tình trạng này lại tái diễn nghiêm trọng hơn và có nguy cơ “nhờn” quy định.

Hậu quả là các hãng gas lớn phải chịu thiệt cả về kinh tế lẫn uy tín, thậm chí nhiều DN đã tính đường chuyển nghề, đe dọa sự tồn vong của cả ngành hàng.

Về phía người tiêu dùng, do không có được thông tin nên đã vô tình “rước” quả bom nổ chậm về nhà, với sự rủi ro tiềm ẩn về nguy cơ cháy nổ gas mà thủ phạm không ai khác chính là gas giả, gas lậu.
 
Thảm họa khôn lường khi sử dụng gas "nhái" 2

Chính thương hiệu in dập bên trong đã "tố cáo" chiếc bình gas bị mài và sơn thương hiệu mới

Mài vỏ bình gas: Trò làm ăn thiếu nhân tính

Ngoài tình trạng sang chiết trái phép, gần đây thị trường gas ghi nhận một hành vi tinh vi và tiềm ẩn nguy hại gấp rất nhiều lần: việc mài vỏ bình để xóa thương hiệu gốc, tháo và gắn lại tai bình để làm giả thương hiệu.

Theo các hãng gas, tình trạng đáng báo động này xuất phát từ việc một số công ty sau khi thu đổi bình gas của các hãng khác dã tiến hành dùng máy mài bỏ phần chữ dập nổi trên đầu thân bình, tháo bỏ tai xách bình có chữ dập chìm của thương hiệu gốc, thay bằng tai bình mới có chữ dập chìm và chứng nhận kiểm định của thương hiệu mình.

Bằng cách này, các công ty làm ăn gian dối có thể hưởng lợi khoảng 200.000 đồng chi phí sản xuất mỗi bình gas. Với số lượng bình gas bị mài lên tới hàng triệu chiếc, số tiền mà các doanh nghiệp gas bị chiếm đoạt có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa quan trọng bằng ẩn họa đằng sau hành vi này.

Theo quy định tại TCVN, độ dày tối thiểu của vỏ bình là 2,16mm, và các hãng gas để bảo vệ thương hiệu của mình đã cho in dập nổi chữ trên mặt ngoài thân bình khi sản xuất, đồng thời sẽ dập chìm chữ tương ứng nhìn từ mặt trong thân bình. Điều này khiến độ dày thân bình được đảm bảo đồng nhất.

Với hành vi mài bỏ chữ dập nổi trên mặt ngoài, độ dày vỏ bình ở điểm bị mài vì thế chỉ còn hơn 1,3mm, gây nguy cơ mất an toàn tăng cao nhiều lần. Nếu theo đúng quy định, các bình gas bị mài sẽ không được lưu hành.

Một chiếc bình được mài, sơn lại và gắn tai thương hiệu mới nghiễm nhiên trở thành một bình gas thành phẩm với thương hiệu khác, mặc dù “dấu tích” của thương hiệu gốc vẫn còn in nguyên ở mặt trong thân bình.

Theo một đơn vị kinh doanh gas và sản xuất bình lâu năm: Gần chục năm trở lại đây, tất cả các công ty gas khi sản xuất bình đều dập nổi thương hiệu của mình ở mặt trên thân bình, do đó có thể nói các bình gas đang lưu hành hiện nay không có chữ in dập này thì đa phần đã bị mài như trên.

Tuy nhiên, việc hàn tai xách giả với thương hiệu mới, cộng với các thông số kiểm định in chìm trên tai xách này khiến người tiêu dùng dễ bị đánh lừa. Cách duy nhất để phát hiện sự thật là… mổ xẻ mặt trong của bình, nơi thương hiệu chìm của doanh nghiệp sản xuất vẫn in nguyên. Tuy nhiên đó không phải là việc người tiêu dùng có thể làm được.

Thủ đoạn tinh vi này, cộng với sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng khiến tình trạng thật giả lẫn lộn trở nên phổ biến trong ngành gas, gây nhức nhối cho những nhà kinh doanh gas chân chính, và hơn hết là tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng với những hậu quả đau lòng mà chúng ta đã được biết từ các vụ nổ gas trong thời gian qua.

Theo Dân Trí

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 23 phút trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Xe ô tô giá rẻ: Hyundai Accent giảm giá siêu sốc, nhỉnh hơn Grand i10 khiến dân tình 'quên luôn' Toyota Vios và Honda City

Xe ô tô giá rẻ: Hyundai Accent giảm giá siêu sốc, nhỉnh hơn Grand i10 khiến dân tình 'quên luôn' Toyota Vios và Honda City

Giá cả thị trường - 49 phút trước

GĐXH - Giá xe Hyundai Accent bản cao cấp nhất đang được đại lý bán ra với mức giá chỉ ngang ngửa Toyota Vios bản số sàn.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 58 phút trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

'Cậu nhỏ' cong làm sao cho thẳng?

'Cậu nhỏ' cong làm sao cho thẳng?

Phòng the - 1 giờ trước

Cậu nhỏ cong - Peyronie là một bệnh lý đặc trưng bởi sự bất thường của tổ chức liên kết của cân trắng vật hang dương vật, làm cho dương vật bị uốn cong dẫn đến không thể hoặc khó khăn và đau khi quan hệ tình dục.

Top