Hà Nội
23°C / 22-25°C

Máy giặt cao cấp: Tiện dụng nhưng hao điện

Thứ bảy, 08:17 21/03/2009

Máy giặt cao cấp có nhiều chức năng tiện dụng, giúp các bà nội trợ tiết kiệm thời gian. Nhưng chúng có một số khuyết điểm trong đó, bất tiện nhất là rất hao điện.

Các siêu thị, trung tâm điện máy ở TPHCM hiện bày bán nhiều loại máy giặt cao cấp. Giá các loại máy giặt từ 14 – 29 triệu đồng/máy (tùy theo trọng lượng quần áo giặt) và có nhiều chức năng tiên tiến.
 
 Từ “2 trong 1” đến “3 trong 1”
 
Chọn mua máy giặt cao cấp tại một trung tâm siêu thị điện máy.
 
Các hãng Electrolux, Sanyo, LG vừa tung ra thị trường các loại máy giặt cao cấp. Không chỉ có kiểu dáng, màu sắc truyền thống như trắng, bạc mà có rất nhiều màu hiện đại như đỏ boóc đô, xám đen, xám nhũ... Máy có thể giặt được từ 7 kg - 10 kg quần áo. Máy giặt cao cấp này thường được thiết kế lồng ngang, cửa trước trông rất bắt mắt, tiết kiệm được lượng nước sử dụng và có nhiều tính năng giặt sạch hơn máy giặt thông thường. Máy giặt cao cấp có hai chế độ giặt nước nóng và nước lạnh. Nếu giặt ở chế độ nước nóng, người sử dụng có thể điều chỉnh nước với nhiệt độ từ 30ºC,  40ºC, 60ºC và 95ºC.
 
Theo giải thích của các hãng điện lạnh, loại máy giặt “2 trong 1” có chế độ giặt nước nóng dễ loại bỏ vết bẩn trên quần áo mà bột giặt khó có thể giặt sạch được. Chẳng hạn vết dầu mỡ nếu giặt bằng nước nóng sẽ hiệu quả hơn giặt bằng nước lạnh. Ưu điểm thứ hai của máy giặt cao cấp so với máy giặt thông thường chính là chức năng làm khô quần áo. Máy giặt thông thường chỉ có chức năng vắt ráo nước trong khi máy giặt cao cấp được trang bị thêm hệ thống sấy khô bằng nhiệt độ thích hợp với từng loại vải. Sử dụng loại máy giặt này sẽ không cần phải phơi quần áo mà có thể mặc ngay sau khi đã qua công đoạn sấy khô. Tuy nhiên, vẫn có hạn chế là sau khi sấy khô, quần áo thường bị nhăn. Có thể khắc phục bằng cách chọn máy giặt “3 trong 1” là giặt nước nóng, có chế độ sấy khô và chế độ phun hơi nước khi sấy giúp cho áo quần thẳng, không cần phải ủi nhưng vẫn phải phơi từ 3 – 10 phút để quần áo thoát hơi ẩm.
 
Còn có loại máy giặt lồng nghiêng 10 độ. Loại này có ưu điểm là tiết kiệm được lượng nước giặt đáng kể, do lồng giặt nghiêng nên chứa nước ít hơn lồng đứng hoặc lồng ngang. Do cấu tạo nghiêng nên khả năng trộn đồ giặt tốt hơn, giúp quần áo giặt sạch hơn. Tuy vậy, do thiết kế nghiêng nên khi hoạt động, độ cân bằng không tốt, thường phát ra tiếng ồn. Hiện cũng có một số máy giặt đời mới trang bị hệ thống điều khiển điện tử, với hệ thống giặt thông minh xác định được lượng đồ giặt, nhiệt độ, mức nước và cả thời gian giặt thích hợp. Có máy có khả năng phân bổ, sắp xếp đồ giặt đồng đều trong quá trình vắt hoặc sấy để hạn chế tiếng ồn.
 
Lượng điện tiêu hao gấp 6-7 lần

Máy giặt cao cấp có nhiều chức năng tiện dụng, giúp các bà nội trợ tiết kiệm thời gian. Người sử dụng chỉ cần cho quần áo vào máy và ấn nút khởi động, máy sẽ tự động lập trình và vận hành từ A đến Z. Nhưng chúng có một số khuyết điểm trong đó, bất tiện nhất là rất hao điện. Kỹ sư Nguyễn Quốc Vĩ, phụ trách kỹ thuật về máy giặt thuộc Trung tâm Bảo hành Sanyo, cho biết: Đối với máy giặt thông thường, thời gian vừa giặt vừa sấy chỉ khoảng 40 phút, tiêu hao lượng điện khoảng 350 W; còn máy giặt cao cấp phải tiêu hao lượng điện gấp 6 - 7 lần do sử dụng nguồn điện để làm nóng nước và sấy khô quần áo. Chỉ riêng công đoạn sấy cũng “ngốn” hết khoảng 2 KWh điện.

Giới chuyên môn cho biết nhiều nước trên thế giới thường sử dụng máy giặt, máy sấy riêng để vừa tiết kiệm điện vừa giữ độ bền cho máy giặt. Loại máy giặt càng tích hợp nhiều chức năng sẽ khiến tuổi thọ của máy giảm theo, do máy phải hoạt động với cường độ cao, linh kiện đa năng thay vì đơn năng. Máy sấy riêng biệt đều có hệ thống thoát nhiệt, thoát hơi nóng (hơi nước và hơi ẩm) hoàn chỉnh trong khi máy giặt cao cấp lại không có hệ thống chuyên dụng nên hiệu quả thoát nhiệt, thoát hơi nóng thấp. Thời gian sấy càng lâu càng tiêu hao điện. Máy giặt nước nóng còn sinh nhiệt lớn, ảnh hưởng đến các linh kiện điện tử. Các bộ phận nhựa, phốt cao su tiếp xúc thường xuyên với nhiệt độ cao dễ dẫn đến lão hóa...
 

Hàng điện máy tăng giá 5% - 10%

Tại các trung tâm, siêu thị điện máy tại TPHCM, giá hầu hết các mặt hàng điện tử, điện máy, điện lạnh, điện gia dụng đều tăng từ 2%- 3% so với đầu năm. Việc tung các chương trình khuyến mãi giảm giá từ 5%- 10% hay tặng quà chỉ áp dụng với một ít chủng loại tiêu thụ chậm, hàng chuẩn bị bỏ mẫu.
 
Các nhà bán lẻ còn cho biết nhiều hãng điện tử vừa gửi thông báo điều chỉnh giá bán tăng trong tháng 4 tới. Cụ thể: Giá tivi JVC các loại sẽ tăng 5%; các loại tủ lạnh, máy giặt của Sharp, Hitachi, Electrolux tăng từ 5%- 10%; tivi LCD của Samsung với mẫu mới tăng giá 5%.
 
Theo Người lao động
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross mới nhất ưu đãi giảm cực sâu, sẵn sàng cạnh tranh với Suzuki XL7

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross mới nhất ưu đãi giảm cực sâu, sẵn sàng cạnh tranh với Suzuki XL7

Giá cả thị trường - 5 phút trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross đang có ưu đãi vô cùng tốt, có thể nắm giữ ưu thế cực lớn để có thể cạnh tranh với đại kình địch Suzuki XL7.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Chuyện vợ chồng - 26 phút trước

Được gia đình chồng ủng hộ, Lâm Vy thoải mái leo núi, tắm biển… trong thai kỳ. Sau sinh, cô chủ động cho con ngủ nôi, không nằm chung giường với mẹ.

14 quốc gia hợp lực tạo ra ‘công trình xa lộ’ số 1 thế giới, trải dài bất tận 30.000km, xuyên qua cả "Đỉnh Tử Thần", được kỳ vọng là ‘sợi dây kết nối’ các nền kinh tế

14 quốc gia hợp lực tạo ra ‘công trình xa lộ’ số 1 thế giới, trải dài bất tận 30.000km, xuyên qua cả "Đỉnh Tử Thần", được kỳ vọng là ‘sợi dây kết nối’ các nền kinh tế

Chuyện đó đây - 29 phút trước

Hiệp định về xa lộ này được ký kết năm 1937 bởi 14 quốc gia: Argentina, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru và Mỹ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 38 phút trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 51 phút trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

Rộ clip Á hậu Phương Nga 'cọc' với chồng, khán giả lại chú ý đến nhan sắc nữ chính

Rộ clip Á hậu Phương Nga 'cọc' với chồng, khán giả lại chú ý đến nhan sắc nữ chính

Đẹp - 1 giờ trước

GĐXH - Á hậu Phương Nga mới đây gây sốt mạng xã hội khi diễn viên Bình An để lộ cảnh cô "động chân, động tay" với chồng trong bữa cơm. Ngoài hành động này, khán giả còn chú ý đến nhan sắc đời thường của Á hậu.

Gãy dương vật do quan hệ tình dục sai tư thế

Gãy dương vật do quan hệ tình dục sai tư thế

Phòng the - 2 giờ trước

Người đàn ông 41 tuổi nhập viện trong tình trạng dương vật sưng to, bầm tím, bác sĩ chẩn đoán vỡ bao trắng thể hang do quan hệ tình dục sai tư thế.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top