Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khách hàng và ”bức tường lửa” 5 điều kiện

Thứ tư, 10:30 01/08/2012

GiadinhNet - Phản ánh tới Báo GĐ&XH, nhiều khách hàng của ACB phàn nàn rằng mức lãi suất họ vẫn phải chịu 19%/năm.

 
Nhiều khách hàng vẫn kêu trời vì lãi suất thỏa thuận quá cao .
Ảnh: Nam Sương
 
Nửa tháng sau ngày “lệnh” của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng hạ lãi suất khoản vay cũ về dưới 15% có hiệu lực, phản ánh tới Báo GĐ&XH, nhiều khách hàng của ACB phàn nàn rằng mức lãi suất họ vẫn phải chịu 19%/năm. Kèm đó, các điều kiện nhà băng này đưa ra vẫn cao “ngất ngưởng” khiến nhiều doanh nghiệp gần như bị “cấm cửa”.
 
Ngân hàng đang “ăn lãi” quá khủng
“Tại thời điểm khó khăn hiện nay, ngành nghề nào có thể kinh doanh cho ra lãi suất 20%? Vì vậy, phải trả lãi suất ở mức này đồng nghĩa với việc lấy đi sinh mạng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp “chết” đồng nghĩa với hàng trăm nồi cơm của cán bộ, công nhân viên bị ảnh hưởng, thậm chí lay lắt, chết theo”.

(Ông Nguyễn Hà Ân, PGĐ một doanh nghiệp khách hàng của ACB)

Theo chân một doanh nghiệp đi làm thủ tục xin giảm lãi cho khoản vay cũ tại chi nhánh của Ngân hàng ACB trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) tôi mới thấm thía nỗi gian truân của những khách hàng thời khó. Chờ đợi đến lượt được tiếp đón thì nhân viên ngân hàng ACB tại đây đưa cho chúng tôi xem một quyết định với 5 điều kiện. Sau khi tham khảo, chúng tôi được trả lời là món nợ không được giảm lãi suất do “không thuộc khách hàng nhóm 1 theo tiêu chí phân loại nợ”.

Quyết định của ACB đưa ra là, để được giảm lãi suất nợ cũ, khách hàng phải thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện: Sử dụng đúng mục đích vay; Tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận pháp lý về cấp tín dụng với ngân hàng; Được đánh giá là khách hàng thuộc nhóm cấp tín dụng bình thường theo quy định tại định hướng chính sách tín dụng; Lãi suất cho vay đang áp dụng theo hợp đồng tín dụng cao hơn 15%/năm. Khi thỏa mãn các điều kiện trên, điều kiện cuối cùng cũng không kém phần khó khăn là khách hàng “phải thuộc nhóm 1, theo tiêu chí phân loại nợ”. Không chỉ chúng tôi mà khá nhiều khách hàng cũng đành phải ngao ngán ra về vì bị ngân hàng từ chối giảm lãi suất hoặc không đủ điều kiện để vay vốn với mức lãi suất theo yêu cầu mới nhất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là 15%/năm.

Giám đốc một công ty kinh doanh hàng thời trang, là khách hàng của ACB cũng cho biết: “Hiện công ty tôi đang phải vay 5 tỉ đồng tại ngân hàng, một tháng phải trả lãi tới 80 triệu đồng, nhiều hơn cả tiền trả lương cho công nhân. Trong khi đó, sản phẩm làm ra tiêu thụ rất chậm, tồn kho nhiều, khiến công ty đứng bên bờ vực phá sản”.

Theo cách tính toán của vị giám đốc này: Chi phí mua nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp bị đội lên tới 50%, lương công nhân lại được điều chỉnh tăng theo lộ trình, cộng với lãi suất luôn ở mức cao chót vót, trong khi sức mua chạm đáy nên công ty kinh doanh bị thua lỗ. Hiện công ty đã cho 20 công nhân nghỉ việc vì không có việc làm, ảnh hưởng đến quỹ lương.

Còn ông Nguyễn Hà Ân, Phó giám đốc phụ trách kinh doanh một công ty kinh doanh đồ nội thất thì phàn nàn: “Công ty tôi vẫn đang phải trả lãi 19%/năm cho khoản vay cũ dù Ngân hàng Nhà nước đã hai lần điều chỉnh giảm lãi suất. So với mức lãi suất huy động tiền gửi 9% thì ngân hàng đang ăn lãi quá khủng”. Cũng theo ông Ân, với mức lãi suất hiện tại, chỉ những doanh nghiệp cần tiền trong ngắn hạn, trả nợ... mới dám vay. Doanh nghiệp thiếu vốn nhưng vay làm ăn thì lại là mạo hiểm, vì vay vốn làm ăn là cầm chắc cái lỗ hoặc nếu giỏi thì lợi nhuận cũng chỉ đủ để… trả lãi ngân hàng.
 
Chủ trương chung “nhỏ” hơn chính sách riêng?!
Một số doanh nghiệp bức xúc phản ánh: Nói là vay vốn với lãi suất thỏa thuận nhưng thực chất ngân hàng vẫn “áp đặt” lãi suất. Doanh nghiệp chịu được thì vay, không thì thôi.
 
Đa số ngân hàng đều đưa ra lãi suất thỏa thuận dao động từ 13 - 15% nhưng doanh nghiệp vẫn phải cõng đủ các loại phí nên mức lãi suất thực mà doanh nghiệp phải gánh lên đến 18- 19%.

Trả lời câu hỏi của PV Báo GĐ&XH về các sự việc trên, ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng giám đốc ACB cho biết: “Hiện tại ACB vẫn còn tồn tại những khoản vay với lãi suất trên 15%, là những khoản vay dành cho những đối tượng thuộc lĩnh vực không khuyến khích như cho vay kinh doanh vàng, cầm đồ, bất động sản, chứng khoán hoặc những khoản vay được bảo đảm bằng tài sản không tốt như phương tiện vận tải… Trong thời gian qua, lãi suất huy động có điều chỉnh giảm, tuy nhiên khi điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngân hàng phải cân đối lãi những khoản tiền gửi trước đây huy động với lãi suất cao và vẫn chưa đáo hạn. Do vậy, việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay sẽ cần một khoảng thời gian để cân đối nguồn vốn đầu vào”.

“Trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay, các ngân hàng sẽ ưu tiên tài trợ vốn với lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và tình hình tài chính tốt. Việc khách hàng chịu lãi suất 19%/năm là những khách hàng không đủ điều kiện về tình hình tài chính, hoặc không đủ điều kiện về tài sản bảo đảm, hoặc thuộc đối tượng hạn chế cho vay theo chính sách tín dụng của ACB”, ông Toại phân trần.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Toại: “Mức lãi suất cho vay mà các ngân hàng áp dụng đối với khách hàng phụ thuộc rất nhiều vào chi phí và quy mô nguồn vốn mà ngân hàng huy động được. Hiện tại, mặt bằng chung lãi suất huy động VND là 9%/năm, tuy nhiên vẫn còn nhiều khoản tiền gửi trước đây có kỳ hạn dài mà ngân hàng đã thỏa thuận lãi suất phải trả khách hàng là 12% - 13% - 14%/năm. Do đó việc cân đối và điều chỉnh chi phí vốn cho vay của ngân hàng sẽ phải có độ trễ nhất định so với việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi”.

Ông Toại khẳng định: “Chính sách ưu đãi lãi suất là nhằm thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động kinh doanh lành mạnh, hợp lý của các doanh nghiệp, do đó tiêu chí mà ACB dùng để xem xét ưu đãi lãi suất cũng dựa trên cơ sở phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp và định hướng hoạt động của ACB”.

Rất nhiều lý do đã được các lãnh đạo ngân hàng đưa ra nhằm bảo vệ việc “không hạ lãi suất” cho khách hàng vay cũ. Rất nhiều biện minh của các nhà băng về việc “dựng hàng rào” trước doanh nghiệp đều vin vào những cớ rất cũ như “độ trễ chính sách”, “cân đối và điều chỉnh chi phí vốn” hoặc “chính sách tín dụng của ngân hàng”… Trong khi đó thì “lệnh” của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vẫn mặc nhiên bị “phớt” và cùng với đó là hàng nghìn, hàng vạn doanh nghiệp, những khách hàng vốn nuôi sống ngân hàng vẫn đang đứng bên bờ vực phá sản hoặc đã chết chìm trong dòng thác lãi suất của các nhà băng!
 
Mai Hạnh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 13 phút trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 18 phút trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

Bệnh thường gặp - 26 phút trước

Một số thực phẩm khi dùng cùng với rượu có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày, thậm chí gây ngộ độc nguy hiểm…

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 30 phút trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Chồng mất, từ chối sống cùng con, lương hưu chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng, U65 vẫn có cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ, thoải mái

Chồng mất, từ chối sống cùng con, lương hưu chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng, U65 vẫn có cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ, thoải mái

Gia đình - 37 phút trước

Để có được những ngày tháng nghỉ hưu viên mãn, cụ bà này đã áp dụng 1 số quy tắc.

Lắp camera để xác minh lời giúp việc, tôi sợ hãi tột độ khi chứng kiến hành động kỳ quái của mẹ chồng trong đêm

Lắp camera để xác minh lời giúp việc, tôi sợ hãi tột độ khi chứng kiến hành động kỳ quái của mẹ chồng trong đêm

Tâm sự - 42 phút trước

GĐXH – Từ lúc biết con người thật của mẹ chồng, tôi sợ, thật sự rất sợ. Tôi không ngờ bà lại làm ra những chuyện kinh khủng như thế.

10 set chân váy tối giản giúp chị em mặc đẹp xuất sắc mà không tốn công sức

10 set chân váy tối giản giúp chị em mặc đẹp xuất sắc mà không tốn công sức

Thời trang - 49 phút trước

Yêu thích phong cách tối giản, chị em hãy tham khảo 10 set chân váy sau đây.

4 người trong một gia đình cùng đi thang máy lên tầng 21, những gì xảy ra sau đó khiến ai nấy đều ám ảnh

4 người trong một gia đình cùng đi thang máy lên tầng 21, những gì xảy ra sau đó khiến ai nấy đều ám ảnh

Tiêu điểm - 51 phút trước

Hiện vụ việc đang được cảnh sát ở Indonesia điều tra, trong khi đó thân nhân của những người này mong muốn mọi người không nên tự đưa ra những suy diễn vô căn cứ.

Sáng nào cũng thấy túi rác tung tóe khắp cổng, tôi lắp camera theo dõi và thấy nực cười khi biết mặt người ném

Sáng nào cũng thấy túi rác tung tóe khắp cổng, tôi lắp camera theo dõi và thấy nực cười khi biết mặt người ném

Tâm sự - 53 phút trước

Tôi đến khó hiểu vì không ngờ người ta lại đối xử với mình như vậy!

8 món ăn gây 'thương nhớ' của ẩm thực Đà Nẵng nhất định nên thử trong dịp Lễ hội Pháo hoa Quốc tế 2024

8 món ăn gây 'thương nhớ' của ẩm thực Đà Nẵng nhất định nên thử trong dịp Lễ hội Pháo hoa Quốc tế 2024

Ẩm thực 360 - 1 giờ trước

GĐXH - Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2024 là dịp để hàng vạn du khách có cơ hội được thưởng thức thiên đường ẩm thực Đà Nẵng.

Top