Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hạ lãi suất vay, doanh nghiệp vẫn "chết"

Thứ hai, 14:51 30/04/2012

GiadinhNet - Đây là thực tế đang diễn ra tại trung tâm kinh tế lớn vùng Đông Bắc Bộ: TP Hải Phòng.

Hiện Hải Phòng có tới 70% doanh nghiệp không được vay vốn giảm lãi suất bởi không đủ điều kiện xét cho vay. Ảnh: M.lý
 
Phần lớn các doanh nghiệp tại thành phố này cho biết họ chưa kịp mừng với thông tin hạ lãi suất cho vay thì đã “đụng” ngay phải hàng rào điều kiện của ngân hàng mà doanh nghiệp khó lòng vượt qua. Vì vậy, phần lớn doanh nghiệp tại đây đành ngậm ngùi đứng ngoài cuộc, dẫu đói vốn và ngân hàng hạ lãi suất.
 
Đói vốn vì điều kiện vay ngặt nghèo

Hải Phòng hiện có hơn 20.000 doanh nghiệp, trong đó 70% doanh nghiệp không được vay vốn giảm lãi suất bởi không đủ điều kiện xét cho vay. 20% doanh nghiệp được vay nhưng phải “vận động hành lang”; còn lại 10% doanh nghiệp là đủ thực lực, điều kiện được vay.

Việc giảm lãi suất cho vay được coi là cứu cánh cho doanh nghiệp nhưng điều kiện cho vay bị siết chặt khiến nhiều doanh nghiệp phải đứng ngoài cuộc. Hàng loạt điều kiện xét vay nằm ngoài tầm tay doanh nghiệp, thời gian thẩm định giá trị tài sản và hoàn tất thủ tục giải ngân kéo dài đẩy mức độ rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp tăng cao.

Đại diện doanh nghiệp Quý Hải, một doanh nghiệp chuyên về ngành đóng tàu và phá dỡ tàu cũ cho biết: “Nghe ngân hàng hạ lãi suất và mở tín dụng trở lại, doanh nghiệp nào cũng kỳ vọng được thoát chết. Ai ngờ, vấp phải điều kiện xét vay quá khó nên đành ngậm ngùi đứng ngoài cuộc. Trước đây thời gian thẩm định giá trị tài sản và hoàn tất hồ sơ giải ngân chỉ mất chừng 2 đến 3 tuần thì nay kéo dài lên gấp 3 lần. Vì vậy, rất nhiều hợp đồng của doanh nghiệp với bạn hàng nước ngoài phải hủy bỏ, thiệt hại theo đó cũng chồng lên vì phải đền bù do phá vỡ hợp đồng”.

Báo cáo của Công ty CP Sơn Hải Phòng thuộc Tập đoàn VLC vừa tiến hành đại hội đồng cổ đông nhận định: “Do lãi suất vay vốn ngân hàng cao nên chi phí trả lãi ngân hàng năm 2011 của công ty tăng gần 194% so với năm 2010. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 55,6%; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu giảm 47,4% so với thực hiện năm trước”. Ông Nguyễn Văn Viện, Tổng giám đốc công ty này cho biết, công ty đang cố gắng giảm vay vốn ngân hàng để giảm gánh nặng chi phí tài chính.
Đánh giá về tình hình “sức khỏe” thực tế của hệ thống doanh nghiệp TP Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Hoa –Giám đốc Trung tâm tư vấn doanh nghiệp cho biết: “Năm nay thực sự là một năm đầy biến cố đối với doanh nghiệp. Thay vì hàng năm, hàng trăm doanh nghiệp xin cấp phép thành lập thì nay nhiều hồ sơ xin công bố giải thể, tạm ngưng hoạt động”. Từ thông tin mà bà Hoa đưa ra cho thấy, gần như doanh nghiệp rất khó để “bấu víu” vào bất kể một “cửa” nào để tồn tại và chỉ còn cách phá sản. Và hiển nhiên, một trong các “cửa” đó có thể là nguồn vốn từ ngân hàng với hàng loạt điều kiện ngặt nghèo khó thực hiện.
 
Cần điều chỉnh chính sách?

Mặc dù NHNN công bố hạ lãi suất huy động xuống 12%/năm nhưng doanh nghiệp đón nhận thông tin một cách không mấy mặn mà. Liệu lãi suất cho vay có giảm như doanh nghiệp mong đợi? Trước đó, tuy trần lãi suất huy động giảm từ 14%/năm xuống còn 13%/năm, lãi suất cho vay thực tế không hạ được bao nhiêu.

Hiện nay, khi giảm lãi suất huy động về mức 12%/năm nhưng một số doanh nghiệp cho biết, họ vẫn phải vay với lãi suất cao. Mức từ 18-19%/năm nếu là doanh nghiệp tốt và hơn 20%/năm nếu doanh nghiệp chưa được xếp hạng tín dụng cao. Tuy nhiên có một nghịch lý, doanh nghiệp xếp hạng tín dụng cao thì né tránh vay vốn ngân hàng dù được khá nhiều ngân hàng chào mời, doanh nghiệp bị xếp hạng tín dụng thấp thì muốn vay vốn không được. Trong khi đối tượng cần “cứu” hiện nay lại chính là các doanh nghiệp gặp khó khăn, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu chính sách hạ lãi suất đưa ra quá chậm và chính sách cho vay không có gì thay đổi, không thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ngân hàng thừa vốn khả dụng mà doanh nghiệp “đói” vốn sản xuất.

Một số lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho rằng, việc NHNN quy định “trần” lãi suất huy động mà không quy định “trần” lãi suất cho vay chỉ “béo” các ngân hàng thương mại, người gửi tiền thì bị thiệt. Ngân hàng thương mại thường lấy lý do cần có độ trễ từ khi lãi suất huy động vốn giảm đến khi giảm lãi suất cho vay vì trước đó, ngân hàng phải huy động vốn với lãi suất cao nhưng chính các ngân hàng cũng thừa nhận, trong cơ cấu nguồn vốn huy động, nguồn vốn ngắn hạn là chủ yếu.

Như vậy, với sự chênh lệch lãi suất huy động vốn và cho vay tới 6-8%/năm như hiện nay mà lãi suất cho vay không giảm, ngân hàng sẽ càng lãi nhiều hơn nữa bởi theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, chỉ cần lãi suất cho vay cao hơn lãi suất huy động 3% ngân hàng đã có lãi. Xuất phát từ thực tế đặt ra cho các cấp quản lý nhà nước cần có giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp thiết thực hơn.
 
Minh Lý
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 phút trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 6 phút trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Tâm sự - 8 phút trước

Tôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 8 phút trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 26 phút trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Cách làm món thịt bò hầm từ đầu bếp: Thêm 1 thìa này vào thịt sẽ mềm ngon ngay cả khi không cần đến nồi áp suất

Cách làm món thịt bò hầm từ đầu bếp: Thêm 1 thìa này vào thịt sẽ mềm ngon ngay cả khi không cần đến nồi áp suất

Ăn - 43 phút trước

Trong quá trình nấu thịt bò hầm, bạn chỉ cần thêm 1 thìa nguyên liệu này, món ăn sẽ vừa mềm ngọt, ngon mà thậm chí không cần dùng đến nồi áp suất.

Cảnh tượng đặc biệt tồn tại hàng thập kỷ ở thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc: Chính quyền chê xấu, người dân quyết giữ vì tiện lợi

Cảnh tượng đặc biệt tồn tại hàng thập kỷ ở thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc: Chính quyền chê xấu, người dân quyết giữ vì tiện lợi

Tiêu điểm - 47 phút trước

Ở những khu chung cư cũ trong thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), bạn có thể bị choáng ngợp bởi cảnh tượng tầng tầng lớp lớp quần áo đủ màu.

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 48 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

NSƯT Bảo Quốc sống ra sao tại Mỹ sau 3 lần mổ và phải cắt bỏ nửa lá gan?

NSƯT Bảo Quốc sống ra sao tại Mỹ sau 3 lần mổ và phải cắt bỏ nửa lá gan?

- 49 phút trước

GĐXH - Gia đình nghệ sĩ hiện đã dọn về biệt thự 1,8 triệu USD ở thành phố Palm Springs, California, Mỹ.

Top