Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa nóng, đổ xô đi mua hàng điện lạnh

Chủ nhật, 15:00 13/03/2011

Chưa hè, nhưng người dân đã tranh thủ mua quạt tích điện, đồ điện lạnh, vì lo giá cả sẽ tăng trong những ngày trời nắng nóng.

Nhớ lại mùa hè năm ngoái, bà Nga than thở: “Thật nóng không chịu nổi, nhà tôi cũng có lắp điều hòa nhưng mất điện, không ngủ được, tôi phải ra đường Thanh Niên hóng gió. Lúc đó mà có cái quạt tích điện thì đã có giấc ngủ ngon”.

Nhà chị Hạnh lại có trẻ nhỏ, như những mùa hè trước, nhà mất điện anh chị phải đưa con đi di tản, hết nhà ông bà ngoại, nhà anh cả, lại đến nhà bạn bè. “Cứ nơi nào có điện là… vợ chồng tôi đến ở nhờ. Cho đứa nhỏ đêm khỏi mất ngủ, ở nhà nóng quá chúng cứ khóc suốt cả đêm”.

Quạt tích điện trở thành lựa chọn số 1

Đến lúc đi mua chiếc quạt tích điện loại lớn, thì chị Hạnh cũng suýt ngất xỉu khi giá đã tăng lên 300.000 đồng/chiếc so với trước. “Nhưng dù giá có tăng cao, thì nắng nóng như thế mình cũng vẫn phải mua, cho có cái mà dùng". Nhưng sang năm nay, rút kinh nghiệm, anh chị mua quạt tích điện, quạt phun sương ngay từ bây giờ. “Dù sao đang là mùa đông, giá cũng chưa thể sốt như mùa hè được”, chị Hạnh tâm sự.

Đồ điện lạnh chưa hè, đã "nóng" (ảnh internet)

Để đối phó với tình trạng mất điện, nhiều gia đình tìm mua các sản phẩm đồ điện lạnh ngay từ bây giờ. Mặc dù hiện tại vẫn đang là cuối Đông, đầu Xuân nhưng với tâm lý mua hàng làm mát vào mùa lạnh sẽ tránh được sự tăng giá và khan hiếm hàng hóa, nhiều người dân đã bắt đầu sắm các thiết bị điện lạnh tại các trung tâm điện máy và nhiều người không có thời gian còn tranh thủ mua sắm trên các gian hàng trực tuyến.

Anh Lâm, một người bán hàng điện máy trên phố Nguyễn Lương Bằng cho hay: “Sản phẩm được nhiều người tìm mua nhất trong những ngày này là điều hòa công suất vừa dành cho gia đình và các loại quạt sạc ắc quy. Bên cạnh đó, những thiết bị tích điện, máy phát điện… cũng bắt đầu được quan tâm sớm hơn mọi năm”.

Loay hoay chọn cho mình chiếc quạt tích điện hay chiếc quạt hơi nước, chị Lam phân vân: “Quạt hơi nước có độ ẩm, không khô da mà công suất lại không cao có thể tiết kiệm điện, giá lại không cao hơn các loại quạt máy thông thường là mấy. Còn điều hòa thì phải đóng cửa suốt ngày không tốt, đặc biệt là nhà có con nhỏ, nhất là khi từ trong điều hòa đi ra ngoài trời nóng, nhiệt độ thay đổi đột ngột rất dễ bị ốm. Nhưng lúc mất điện thì cũng cần dùng quạt tích điện.”.

Có nhiều lựa chọn đồ điện lạnh trong những ngày nóng sắp tới (ảnh internet)

Phân vân hồi lâu, chị quyết định mua cả hai sản phẩm, bởi giá cả cũng không đắt, và còn được nhận khuyến mại, giảm giá bán.

Không chỉ mua quạt tích điện, mà nhiều gia đình còn chuộng mua các loại quạt có gắn đèn. “Năm ngoái, không có điện, cả nhà vừa nóng, vừa tối, cũng chẳng biết cho các con học bài lúc nào. Năm nay, tôi quyết định mua chếc quạt này để hai đứa nhỏ vẫn có thể học được bài, và đỡ nóng hơn lúc mất điện”, chị Hà, một bà nội trợ cho biết.

Tại các siêu thị, các cửa hàng điện máy, những ngày này không ít các gia đình đến xem và sắm đồ điện lạnh cho gia đình. Mua sớm để được hưởng giá rẻ, và các chương trình giảm giá chính là lí do khiến đồ điện lạnh thu hút người dân. “Trước thì gia đình tôi có sắm máy phát điện, nhưng dạo này xăng dầu đắt đỏ, mùa hè năm nay chắc tôi không dám dùng. Chuyển sang dùng quạt tích điện vậy, cho rẻ. Tôi mua chiếc quạt này được giảm giá tận 500.000 đồng”, anh Hùng cho hay.
 
Theo A.family
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

Đẹp - 6 giờ trước

Dưới đây là 5 kiểu trang phục mà các nàng team chân vòng kiềng chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 6 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top