Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các ngân hàng lớn lại đồng loạt giảm lãi suất

Thứ ba, 06:04 04/11/2008

Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định hạ lãi suất cơ bản, các ngân hàng thương mại quốc doanh đã sớm công bố các bước điều chỉnh hạ lãi suất. Đa số các ngân hàng thực hiện hạ từ 1-1,5% lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam (VND).

 
Ngân hàng Đầu tư - Phát triển là ngân hàng đầu tiên công bố giảm cả lãi suất cho vay lẫn huy động với mức giảm khá lớn. Cụ thể, cho vay VND, áp dụng lãi suất tối đa 15%/năm, đối với khách hàng sản xuất kinh doanh các sản phẩm, mặt hàng có thị trường tiêu thụ ổn định; trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế như năng lượng, xăng dầu, sắt thép, xi măng, phân bón, thuốc chữa bệnh và khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; các khoản vay tài trợ xuất khẩu và thu mua lúa gạo.
 

Lại thêm một đợt giảm lãi suất mới trên thị trường. Ảnh: VNN.

Áp dụng lãi suất 16%/năm đồng loạt đối với tất cả khách hàng. Và mức 16,8%/năm đối với cho vay trung dài hạn.

Đối với lãi suất cho vay bằng USD: thời hạn cho vay đến 2 thánglà 5,5%/năm; từ 2 đến 3 tháng là 6.0%/năm; từ 3 tháng đến 6 tháng là 6.5%/năm.

Đây là đợt điều chỉnh lãi suất thứ sáu liên tiếp của ngân hàng này trong vòng 3 tháng trở lại đây. Mức giảm lần này được cho là sâu nhất so với mặt bằng lãi suất trên thị trường hiện nay. Trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn giảm 1,2%/năm, lãi suất cho vay trung dài hạn giảm 2,1%/năm.

Cũng trong chiều 3/11, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã công bố áp dụng lãi suất cho vay VND các đối tượng ưu tiên theo chính sách khách hàng của mình tối đa từ 15-16%/năm. Trong đó, cho vay hộ sản xuất ở địa bàn nông thôn là 15,5%/năm, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 15,9%/năm.
 
Thông tin bước đầu cho biết, các ngân hàng như Ngoại thương, Công thương cũng chuẩn bị có sự điều chỉnh lãi suất với mức điều chỉnh chung giảm từ 1-1,5%. Với sự điều chỉnh của các ngân hàng lớn, có thể ngay trong những ngày tới sẽ có hàng loạt ngân hàng khác thực hiện điều chỉnh lãi suất. Mặt bằng lãi suất mới có thể xoay quanh mức 15-16%.

Đối với lãi suất huy động vốn, Ngân hàng Đầu tư - Phát triển cho biết bắt đầu từ 5/11/2008 mức lãi suất huy động mới đối với VND không kỳ hạn là 3,6% tương đương mức hiện hành; 1 tháng giảm từ 15% xuống 11,5%; đến 9 tháng giảm từ 15% xuống 13,5% và trên chín tháng giảm từ tối đa 16% xuống còn 12,5%.

Đối với USD, mức lãi suất huy động mới cụ thể là: không kỳ hạn giữ nguyên 1,25%; đến 3 tháng là 2,5% so với 3% hiện hành; đến 12 tháng là 4% thay cho mức 4,5% hiện nay và trên 12 tháng 4,2% thay cho mức tối đa 4,9% hiện nay.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 1 phút trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

5 món thời trang "giải nhiệt" mọi nàng công sở nên có trong tủ đồ mùa hè

5 món thời trang "giải nhiệt" mọi nàng công sở nên có trong tủ đồ mùa hè

Thời trang - 16 phút trước

5 món thời trang sau đây không chỉ nhẹ mát mà còn ghi điểm sành điệu, thanh lịch.

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

Chuyện vợ chồng - 26 phút trước

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là công cụ hiệu quả nhất để bạn vượt qua rạn nứt và củng cố mối quan hệ gia đình.

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 39 phút trước

Tăng huyết áp khiến tim quá tải và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 44 phút trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 45 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

Tâm sự - 59 phút trước

Mẹ tôi qua đời, tôi tiếp tục ở với dượng chứ không về sống với bố đẻ.

Tin lời bạn, tôi đã bán nhà tầng 4 và mua ở tầng 3, để rồi cảm thấy vô cùng hối hận sau 2 năm

Tin lời bạn, tôi đã bán nhà tầng 4 và mua ở tầng 3, để rồi cảm thấy vô cùng hối hận sau 2 năm

- 1 giờ trước

Mua nhà là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Ngôi nhà ngày nay không chỉ là nơi để sinh hoạt mà còn liên quan mật thiết đến hôn nhân, việc học hành của con cái, chăm sóc y tế, sự giàu có và địa vị trong xã hội...

Không chỉ treo quần áo, biết những công dụng này của móc áo bạn khỏi cần mua các vật dụng tiện ích khác trong nhà

Không chỉ treo quần áo, biết những công dụng này của móc áo bạn khỏi cần mua các vật dụng tiện ích khác trong nhà

- 1 giờ trước

GĐXH - Móc treo quần áo vốn đã quá quen thuộc trong cuộc sống chúng ta. Ngoài việc dùng để treo các loại quần áo thì móc quần áo còn có nhiều công dụng bất ngờ khác rất hữu ích và thiết thực trong cuộc sống.

Top