Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yêu đốt cháy giai đoạn: Tình tan, đời vào "ngõ cụt"

Thay vì từng bước tìm hiểu nhau, chuyện đốt cháy giai đoạn khi yêu hiện nay khá phổ biến trong giới trẻ. Trong khi, việc yêu vội dễ dẫn đến kết cục đau lòng và hậu quả về lâu dài.

Thích là... đi nhà nghỉ

20 tuổi, là SV năm thứ hai tại một trường ĐH ở TP.HCM, trong mắt mọi người D. vốn được xem cô nữ sinh ngoan hiền, chỉ lo việc học hành. Thế nên bạn bè không khỏi choáng váng khi biết tin D. bị băng huyết sau khi phá thai bằng thuốc trong khi lâu nay cô chưa có người yêu.

Chỉ hai người bạn thân của D. mới hay rõ sự tình. Trong những lần về quê, D. hay trò chuyện với anh tài xế xe khách, sau đó hai người thường nhắn tin gọi điện. Một vài lần anh chàng đến đón đi uống cà phê, D. đã nghĩ rằng hai người là một cặp. Và chỉ đến lần thứ 3 đi chơi đêm với nhau, D. chấp nhận vào nhà nghỉ với “người yêu”.

Yêu đốt cháy giai đoạn: Tình tan, đời vào "ngõ cụt" 1
Ngộ nhận tình cảm, nhiều bạn trẻ dễ đốt cháy giai đoạn khi yêu (Ảnh minh họa).

Đúng thời gian anh chàng kia mất liên lạc thì D. phát hiện mình có... thai. Cô tá hỏa đi đi tìm “người yêu”, lúc này mới ngớ ra mình chẳng biết gì về anh chàng nọ ngoài một cái tên. D. tìm đến nhà xe để tìm cũng chỉ được biết anh ta quê ở Bến Tre, đã chuyển việc nơi khác. Tổng thời gian từ ngày quen anh chàng tài xế đến ngày D. đi bỏ thai chỉ hơn nửa năm.

Chuyện của D. – trao thân khi chưa biết rõ về nhau – thật ra không phải là chuyện lạ đối với nhiều bạn trẻ ngày nay. Có những bạn chỉ mới quen nhau, gặp nhau vài ba lần đã cho rằng “hai ta thuộc về nhau” bằng cả suy nghĩ lẫn hành động.

Không ít trường hợp nhiều bạn trẻ sau khi “trót dại” mới tá hỏa nhận ra mình không yêu người kia hoặc người kia không yêu mình hoặc những tình huống oái oăm như người ta đã có vợ con để rồi nhận lấy cay đắng.

Một giáo viên cấp 3 tại TP.HCM chia sẻ, hiện nay rất dễ để nghe các bạn học sinh ngồi kể chuyện với nhau đi nhà nghỉ với anh này, em kia... như thể đi chơi. Thậm chí, có những nữ sinh, đến khi biết mình mang thai, phải đi giải quyết hậu quả còn không rõ về tác giả của cái thai là ai do quen nhau, yêu nhau, nhớ nhung trên mạng rồi đến khi gặp nhau ngoài đời là dẫn nhau đi... nhà nghỉ mà bỏ quên luôn cả việc tìm hiểu về nhau và cũng không cần biết đó có phải là tình yêu hay không.

Giới trẻ cần hiểu về tình yêu thực sự

Do tác động của văn hóa phương Tây và ảnh hưởng của thời đại công nghệ, giới trẻ đang có sự thay đổi chóng mặt về những quan niệm về quan hệ tình dục trước hôn nhân, về trinh tiết.

Tình cảm nam nữ thường trải qua các giai đoạn cơ bản như quen, thích, tìm hiểu, yêu, kết hôn. Nhưng ngày nay, nhiều bạn trẻ chỉ mới quen hoặc thích là họ đã sẵn sàng dâng hiến ngay mà bỏ qua những giai đoạn cần thiết khác cho một tình cảm bền vững.

Yêu đốt cháy giai đoạn: Tình tan, đời vào "ngõ cụt" 2
Giới trẻ tại TP.HCM tìm bếp đáp tại nhà nghỉ trong ngày cuối tuần.

Trong những lần về Việt Nam giao lưu với SV, tiến sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần học Lương Cần Liêm (ĐH Paris, Pháp) nhấn mạnh việc giới trẻ Việt Nam đang có biến chuyển dữ dội trong những quan niệm về tình yêu, tình dục và đang trải qua cuộc khủng hoảng tinh thần, tâm lý mất cân bằng.

Theo bác sĩ Liêm, việc trang bị các kỹ năng là điều không thể thiếu nhưng điều quan trọng hơn là làm sao để các bạn trẻ hiểu được thế nào là một tình yêu thực sự vì nhiều bạn đang có những ngộ nhận về tình cảm.

Nhiều mối quan hệ nam nữ đang đặt nặng chuyện thỏa mãn thể xác, có tình trạng nhiều bạn trẻ có quan hệ tình dục mà không hề biết mình có yêu người đó hay không cũng như không biết người ta yêu mình hay không.

Khi không hiểu cốt lõi của tình yêu, tình dục thì các bạn sẽ dễ gặp những vội vã, sai lầm đáng tiếng, đồng thời họ thiếu trách nhiệm đối với bản thân và với người khác về hành vi của mình.

Bản chất của tình dục không xấu nếu nó thật sự xuất phát từ tình yêu và sự tự nguyện của hai người. Còn việc trao thân một cách dễ dàng với cả những người mình chưa hiểu rõ, chứ biết yêu hay không, theo các chuyên gia tâm lý, hầu hết các bạn trẻ chưa lường hết được hậu quả để lại vô cùng ghê gớm.

Điều này sẽ ám ảnh các bạn về lâu dài, dẫn đến khủng hoảng tâm lý, hối dận, day dứt và cuộc đời như gắn một vết sẹo lớn trong tâm hồn rất khó lành. Nhất là khi bạn gặp người mình yêu thật sự bạn sẽ hối tiếc vì đã không dành trọn vẹn cho người xứng đáng hơn.

Và dù cho dù quan niệm trinh tiết của người con gái hiện nay có cởi mở hơn thì việc trao thân một cách dễ dãi không xuất phát từ tình yêu vẫn là điều rất khó chấp nhận nên điều này sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc lâu dài.

Theo Dân trí

phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hà Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Có dịch nên lực lượng truyền thông người bị cách ly, người ở nơi phong tỏa… tưởng chừng gián đoạn truyền thông, nhưng ngành Dân số Hà Giang quyết tâm không để bà con bị gián đoạn truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - TP Hải Phòng có khoảng trên 2 triệu dân, nhưng đã sớm đạt mức sinh thay thế 2,09 con/phụ nữ từ năm 2004, hiện đang tập trung nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Top