Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truyền thông dân số trên đại ngàn Trường Sơn

GiadinhNet - Nghe chuyện kể về một xã 100% là người Cơ tu thực hiện tốt sinh đẻ kế hoạch, làm ăn kinh tế phát triển - đã thôi thúc chúng tôi lên đường.

Đó là xã Sông Kôn (huyện Đông Giang, Quảng Nam)- một địa danh nằm trên đại ngàn Trường Sơn quanh năm đầy nắng gió.
 
Khi bà con ý thức được việc chăm sóc sức khỏe sinh sản

Nơi đầu tiên chúng tôi đến là thôn Bút Nga thuộc xã Sông Kôn. Nhờ nỗ lực tuyên truyền của ngành dân số nên bà con Cơ tu nơi đây đã biết "đẻ nhiều dẫn đến nghèo nàn, lạc hậu" vì thế 10 năm qua, cả thôn không có trường hợp sinh con thứ 3- một trường hợp hiếm thấy trong các bản làng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, nhiều gia đình đã có cái ăn, cái mặc tốt hơn và cho con cái cắp sách đến trường.

Anh Alăng Mười (31 tuổi), trưởng thôn cho biết: Thôn Bút Nga có gần 40 hộ với gần  160 nhân khẩu. Thực hiện chủ trương "Dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt", từ năm 2000 đến nay, bà con Cơ tu đã  từng bước thực hiện có hiệu quả chương trình dân số.
 
Đội ngũ cán bộ thôn, CTV dân số đã không ngại vất vả, “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để động viên, giải thích cho người dân hiểu rõ những khó khăn, vất vả nếu sinh nhiều con. Gia đình chúng tôi cũng sinh 2 con để làm gương...".

Già làng Arất Chóp (72 tuổi) bộc bạch: "Người Cơ tu rất coi trọng con trai nên thường hay đẻ nhiều, chưa có con trai thì cố đẻ, có rồi vẫn muốn đẻ nữa cho nhiều may, nhiều phúc... Lúc đầu, nghe cán bộ nói đến những vấn đề KHHGĐ, mình cũng không ưng cái bụng đâu.  Nhưng nhờ cán bộ giảng giải về nỗi vất vả, cực nhọc khi sinh nhiều con, già  đã hiểu và vận động con cháu nghe theo...".

Trưởng thôn  A Lăng Mười đúc rút kinh nghiệm: "Tuyên truyền cho bà con dân bản phải cụ thể, không thể nói chung chung được. Trong các buổi họp thôn,  chúng tôi đã phối hợp lồng ghép về việc không sinh con thứ 3, giáo dục giới tính, tư vấn các biện pháp phòng tránh thai an toàn. Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được phổ biến kiến thức nhằm sinh từ 1 đến 2 con. Vào dịp Tết, chúng tôi cùng cán bộ phụ nữ phát quà, bánh cho con em đồng bào, chúng tôi nói với họ rằng, phần quà bánh này, nếu các anh, các chị chia cho 4 cháu thì phần mỗi cháu nhận ít hơn chia cho 2 cháu...".

Cách tuyên truyền nôm na, mộc mạc, giản dị và dễ hiểu này đã được bà con người Cơ tu hiểu ngay và hưởng ứng.
 
Nhờ làm tốt công tác DS- KHHGĐ, từ năm 2000 đến nay, thôn Bút Nga không có trường hợp sinh con thứ 3.
 
Thôn Bút Nga nhận được nhiều bằng khen và giấy khen của các cấp, các ngành treo kín nhà Gươl; 100% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc - anh Mười khoe thêm: "Trong thôn gần 33 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.  Nhờ áp dụng tốt sinh đẻ có kế hoạch nên nhiều gia đình thanh niên có cơ hội sản xuất chăn nuôi, làm ăn khá như: Alăng Chư (37 tuổi) thu nhập mỗi năm trên 30 triệu đồng; A Lăng Mười (31 tuổi), thu nhập 20 triệu đồng; A lăng Út, thu nhập 25 triệu đồng...". Ý thức chăm sóc sức khỏe của bà con cũng đã nâng lên rõ rệt.
 

Ngày mới trên bản nhỏ.

Quê hương đổi mới

Già làng Arất Chóp hồ hởi: "Có được kết quả trên, ngoài sự ý thức, tiếp thu của từng người dân ra, còn có sự "đồng tâm hiệp lực" và làm gương của các đồng chí trong chính quyền địa phương, đoàn thể và nhất là các cộng tác viên dân số như ông Arất Chơrít và cô Lý Thị Son.
 

Già làng ArấtChóp

 Hiện nay, ông Arất Chơrít làm Bí thư chi bộ, ông rất quan tâm chỉ đạo phấn đấu làm tốt công tác DS-KHHGĐ của thôn Bút Nga.
 
“Nhờ sinh đẻ ít, người dân nơi đây đã có của ăn, của để. Cách đây 3 tháng, chúng tôi làm lễ khánh thành nhà Gươl to đẹp của thôn. Nhà Gươl này Nhà nước hỗ trợ trên 8 triệu đồng, nhân dân đóng góp hàng ngàn công lao động. Quy ra tiền,  nhà Gươl này trị giá trên 300 triệu đồng từ bàn tay đóng góp công sức của bà con đấy..." - ông tâm sự.
Rời thôn Bút Nga, cúng tôi đến thôn Sơn thuộc xã Sông Kôn - Đông Giang. 9 năm qua, cả thôn này không có trường hợp sinh con thứ 3.
 
Anh Alăng Liêu (33 tuổi), trưởng thôn cho biết: Gia đình anh cũng chỉ  sinh 2 con.
 
 
Cô Alăng Thị Nhí (21 tuổi) CTV dân số thôn Sơn chia sẻ kinh nghiệm: "Trong các buổi họp thôn chúng tôi đã tuyên truyền, phối hợp lồng ghép về việc không sinh con thứ 3, giáo dục giới tính, tư vấn các biện pháp phòng tránh thai an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp... Cách tuyên truyền phải nôm na, mộc mạc, giản dị...".
 
Thôn Sơn và xã Sông Kôn đã được ngành DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen, Ủy ban MTTQVN xã Sông Kôn tặng giấy khen "khu dân cư văn hóa cấp xã", "thôn văn hóa trong phong trào xây dựng thôn văn hóa" cho thôn Sơn... 100% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc.
 
Gương sáng thôn Sơn rất đáng được biểu dương và nhân rộng trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Vượt qua phong tục của dân bản, những CTV cùng cán bộ thôn, xã đã không ngại vượt đèo, lội suối đến từng ngõ, gõ từng nhà để giúp người dân nhận thấy được tầm quan trọng của KHHGĐ nên từ đó bà con hiểu và làm theo.
 
Lên xã Sông Kôn hôm nay, hai bên con đường 604 là những căn nhà xây xinh xắn ẩn hiện trong những tán cây ăn quả và những đám ruộng lúa bậc thang, đang chuyển qua màu vàng lúa chín, đời sống nơi đây đã thay da đổi thịt rất nhiều.
 
Bà con đã biết ăn ở vệ sinh để phòng tránh bệnh tật, khi ốm đau biết lên Trạm y tế để được cho thuốc, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe. Cuộc sống của  bà con Cơ tu trên đỉnh Trường Sơn đang đổi thay từng ngày.
 

Già làng Arất Chóp

"Người Cơ tu rất coi trọng con trai, nên thường hay đẻ nhiều, chưa có con trai thì cố đẻ, có rồi vẫn muốn đẻ nữa cho nhiều may, nhiều phúc... Lúc đầu, nghe cán bộ nói đến những vấn đề KHHGĐ, mình cũng không ưng cái bụng đâu.  Nhưng nhờ cán bộ giảng giải về nỗi vất vả, cực nhọc khi sinh nhiều con, già đã hiểu và vận động con cháu nghe theo...".

 

 
Q. Phong
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hà Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Có dịch nên lực lượng truyền thông người bị cách ly, người ở nơi phong tỏa… tưởng chừng gián đoạn truyền thông, nhưng ngành Dân số Hà Giang quyết tâm không để bà con bị gián đoạn truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - TP Hải Phòng có khoảng trên 2 triệu dân, nhưng đã sớm đạt mức sinh thay thế 2,09 con/phụ nữ từ năm 2004, hiện đang tập trung nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Top