Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tập trung nỗ lực cho công tác giảm sinh

Thứ sáu, 11:52 02/03/2012 | KHHGĐ

GiadinhNet - Năm 2011 công tác DS/KHHGĐ ở Nghệ An đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức hiện nay vẫn là bài toán cần lời giải.

Làm thế nào để giảm tỷ lệ sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, nâng cao chất lượng dân số, giảm chênh lệch giới tính khi sinh; tỷ lệ sàng lọc trước và sau sinh… là tâm điểm của hội nghị triển khai kế hoạch năm 2012 và định hướng về công tác DS/KHHGĐ giai đoạn 2012- 2015 vừa được Chi cục DS/KHHGĐ tổ chức ngày 1/3 tại huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An.

6 chỉ tiêu cần đạt đã được đề cập tại hội nghị như: Giảm tỷ lệ sinh 0,4-0,5%; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên: 1,2 – 1,4%; tỷ lệ sử dụng BPTT: 76% trở lên; Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh đạt 112 nam/100 nữ; tỷ lệ sàng lọc trước sinh 0,2%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 6%.

Thay mặt lãnh đạo ngành, đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó chi cục trưởng Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác DS/KHHGĐ năm 2011. Đồng chí Phó chi cục trưởng Chi cục DS/KHHGĐ khẳng định: năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các chỉ tiêu về DS của nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVII trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức như tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở mức đáng báo động, mất cân bằng giới tính khi sinh “nóng”…. ; một số văn bản chính sách của Đảng và Nhà nước mới được ban hành về chính sách DS/KHHGĐ có phần nới lỏng đã tác động mạnh đến nhu cầu, nguyên nhân sinh con thứ 3 trở lên gia tăng, trong khi đó đội ngũ cán bộ chuyên trách DS/KHHGĐ cấp xã phường, thị trấn vẫn chưa ổn định đã ảnh hưởng không ít tới công tác này.  
 
Tuy nhiên vượt qua những khó khăn, thách thức ngành DS/KHGĐ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể DS trung bình năm 2011 là 3.120.591 người; tổng số trẻ sinh đến 31/12/2011 là 46.605 cháu, tăng 4596 cháu so với năm 2010; Tỷ xuất sinh thô (CBR năm 2011 đạt 14,9%0, tăng 1.4%0 so với năm 2010; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2011 là 7021 cháu, tăng 666 cháu so với năm 2010; tỷ lệ phát triển dân số năm 2011 so với năm 2010 là 1.14%. Đặc biệt số người đặt vòng tránh thai và triệt sản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các BPTT như thuốc cấy, thuốc tiêm, viên uống thuốc tránh thai và bao cao su đều được triển khai tốt, đạt kế hoạch đề ra.
 
Năm 2011, các hoạt động truyền thông về DS/KHHGĐ đều được tăng cường và đổi mới với nhiều nội dung phong phú, đa dạng về hình thức, phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, từng vùng miền và thu hút nhiều lực lượng tham gia. Các hoạt động, thông tin về DS/KHHGĐ được đăng tải kịp thời trên các phương tiện đại chúng, tạo được sự ủng hộ trong toàn bộ hệ thống chính trị và góp phần nâng cao nhận thức về DS/KHHGĐ cho người dân.
 
Bên cạnh đó, hoạt động phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan ở cấp tỉnh đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác DS/KHHGĐ, trong tổ chức triển khai chiến dịch và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu về DS/KHHGĐ. Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ được tập trung chú trọng, đổi mới cách thức tổ chức, đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Cụ thể, năm 2011 Chi cục đã phối hợp với Tổng cục DS/KHHGĐ tổ chức được 3 lớp tập huấn cán bộ quản lý tuyến huyện và dự án HIV; tổ chức 17 lớp tập huấn khác cho đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp phường, xã…
 
Ngoài ra, chất lượng dịch vụ KHHGĐ và hậu cần các PTTT không ngừng được nâng cao chất lượng. Theo báo cáo tổng kết của tổng kết chiến dịch năm 2011 đã triển khai tại 429 xã, đã cung cấp các BPTT lâm sàng được 29.555 trường hợp, đạt 147% kế hoạch chiến dịch. Trong đó 218 ca triệt sản; 20.328 ca đặt vòng tránh thai; 8.656 ca sử dụng thuốc tiêm; 353 ca thuốc cấy. Thực hiện khám phụ khoa cho 7.944 lượt phụ nữ, điều trị bệnh phụ khoa cho 3.302 trường hợp. Những tồn tại, hạn chế cũng được đề cập tại hội nghị như mức sinh còn cao, tỷ suất sinh và số trẻ sinh con thứ 3 trở lên tăng. Đơn cử như: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành... Một số huyện triển khai chiến dịch muộn, đạt kết quả thấp; các hoạt động giám sát chưa kịp thời, đặc biệt công tác tuyên truyền vận động chưa được chú trọng. Nhiều đề án chưa được triển khai đúng tiến độ như: Đề án vùng giáo, đề án chăm sóc người cao tuổi dựa và cộng đồng.

Tại hội nghị bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Chi cục trưởng Chi cục DS/KHHGĐ nhấn mạnh: Ngoài 6 chỉ tiêu cần đạt như: Giảm tỷ lệ sinh 0,4-0,5%; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên: 1,2 – 1,4%; tỷ lệ sử dụng BPTT: 76% trử lên; Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh đạt 112 nam/100 nữ; tỷ lệ sàng lọc trước sinh 0,2%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 6% thì năm 2012 với mục tiêu đặt ra là tập trung mọi nỗ lực giảm tỷ lệ sinh của toàn tỉnh so với năm 2011 là 0,5%0. Phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên toàn tỉnh, đặc biệt là những huyện có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Từng bước tiến tới ổn định quy mô dân số hợp lý. Đồng thời triển khai nhân rộng các mô hình đã được tổng kết, đánh giá có hiệu quả tại cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm soát và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cũng được nêu rõ tại hội nghị như: Chủ động triển khai có hiệu quả các mô hình, đề án; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền; tập trung tăng cường, ổn định tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức có hiệu quả các đề án; tăng cường và nâng cao chất lượng tổ chức các lớp tập huấn; tổ chức thực hiện chiến dịch “Tăng cường truyền thông, vận động, lồng ghép cung cấp  dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ” tại các vùng đông dân có mức sinh cao, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng giáo…. Nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu các biện pháp tránh thai, giảm mức sinh, tăng nhanh số người được chăm sóc SKSS và cung cấp các phương tiện tránh thai kịp thời cho các đối tượng có nhu cầu.

Để thực hiện được những mục tiêu đặt ra trong năm 2012, tại hội nghị đã có nhiều ý kiến của các đại biểu. Theo ông Nguyễn Kim Bảng, Giám đốc Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Hưng Nguyên thì năm 2012, một năm bộn bề “núi việc”, chúng ta cần giải quyết những vấn đề “nóng” như Giảm tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh, giảm mức sinh con thứ 3 trở lên… Do vậy ngoài việc cần chủ động xây dựng đổi mới truyền thông với nhiều mô hình sáng tạo, có chế tài rõ ràng trong việc khen thưởng và xử phạt đối với công tác DS/KHHGĐ, trong đó trước mắt cần sớm ổn định tổ chức cho đội ngũ chuyên trách tại cơ sở, bởi đây chính là đội ngũ then chốt vô cùng quan trọng cho công tác DS ở cơ sở. Một số vấn đề khác như chính sách hỗ trợ phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên; kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu CTQG còn chậm… cũng đã được nhiều đại biểu khác đề cập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long, Phó Giám đốc Sở y tế biểu dương những kết quả mà đội ngũ làm công tác DS đã gặt hái được trong năm 2011 đã góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Đồng thời đồng chí Phó Giám đốc Sở y tế cũng đề nghị Chi cục DS/KHHGĐ và Trung tâm dân số các huyện cần tìm ra các giải pháp để khắc phục và giải quyết những tồn tại, khó khăn. Trong thời gian tới cần sớm tham mưu cho Sở sớm trình UBND tỉnh Đề án “Sắp xếp, bố trí định biên và tuyển dụng Cán bộ chuyên trách DS/KHHGĐ trở thành viên chức y tế tại các xã, phường, thị trấn”; Chiến lược chương trình mục tiêu quốc gia về DS/KHHGĐ giai đoạn 2011- 2015, đồng thời cần tập trung cho công tác tuyên truyền vận động, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá các đề án đã được triển khai nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho thời gian tiếp theo. 
 
Trong dịp này, Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Tổng cục Dân số/KHHGĐ tặng Giấy khen cho 35 tập thể, 45 cá nhân; Sở Y tế tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 13 cá nhân; tặng Giấy khen cho 43 tập thể, 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác DS/KHHGĐ năm 2011.

Hồ Hà

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hà Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Có dịch nên lực lượng truyền thông người bị cách ly, người ở nơi phong tỏa… tưởng chừng gián đoạn truyền thông, nhưng ngành Dân số Hà Giang quyết tâm không để bà con bị gián đoạn truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - TP Hải Phòng có khoảng trên 2 triệu dân, nhưng đã sớm đạt mức sinh thay thế 2,09 con/phụ nữ từ năm 2004, hiện đang tập trung nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Top