Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rộn ràng mùa chiến dịch

Thứ tư, 07:05 18/03/2009 | KHHGĐ

Giadinh.net - Trong 4 ngày từ 18 – 20/2, trên phạm vi toàn quốc, ngành Dân số đã đồng loạt phát động Chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn” tại các điểm Lạng Sơn (khu vực phía Bắc), Nghệ An (khu vực miền Trung), Lâm Đồng (khu vực Tây Nguyên), Cần Thơ (khu vực phía Nam).

Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ có mặt và chỉ đạo lễ phát động Chiến dịch tại các điểm trên. Ghi nhận của PV Chuyên đề Dân số-Kế hoạch hoá gia đình (báo Gia đình & Xã hội ) cho thấy: Khí thế ra quân của các điểm rất rầm rộ với lực lượng tham gia đông đảo cùng  sự phấn khởi hưởng ứng của người dân.

Khi người dân đồng thuận thực hiện KHHGĐ

Tại lễ phát động, chị Nguyễn Thị Chuyền, 23 tuổi, ở làng Giãn, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn cho biết: Chị có 1 con nhưng đã chọn biện pháp đặt vòng tránh thai, “Vì em không muốn sinh con gần nhau để vợ chồng còn có điều kiện  làm kinh tế. Khi dư dả rồi,  em chỉ sinh thêm 1 cháu nữa thôi…”. Đi cùng với Chuyền là chị Triệu Thị Tiến, 31 tuổi, mới sinh 1cháu trai. Chị Tiến cho hay: Chị chỉ sinh 1 con vì điều kiện kinh tế còn khác chật vật, dù chồng vẫn muốn sinh 2 đứa. Và chị quyết định đến đây để được tư vấn các biện pháp tránh thai.
 

Đông đảo người dân đã tham gia chiến dịch (Ảnh: H'Lem).

 
Chị  Lô Thị Đa, Chi Hội trưởng hội phụ nữ bản Hương Liên, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương- Nghệ An cho biết: "Mình đã có 2 con, chiến dịch lần trước, mình thực hiện KHHGĐ đặt vòng. Có vòng rồi, vẫn khỏe, mà lại yên cái bụng vì không lo lỡ kế hoạch nữa”. Chứng kiến Hội trưởng làm như vậy, nhiều chị em đã tin lời chuyên trách DS , tin vào việc làm của Chi Hội trưởng, vì thế chiến dịch lần này có hơn 50 chị đã  tự nguyện đăng kí xin khám bệnh… Chị Lương Thị Huế, ở Bản Mà, xã Thanh Hương- Thanh Chương- Nghệ An, đã có 2 con  nhưng từ lâu mắc bệnh mà không biết, hôm nay đến đây được khám và cấp thuốc chị mới biết mình bị viêm nhiễm phụ khoa…
 
Không chỉ các đợt Chiến dịch, chị em ở Cai Kinh (Lạng Sơn), Thanh Hương (Nghệ An), rồi chị em ở Lâm Đồng, Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng thường xuyên được các cộng tác viên, cán bộ chuyên trách dân số vận động đến trạm y tế xã để  được tư vấn và chăm sóc SKSS.

Sự tham gia tích cực của các lực lượng chính trị xã hội    

Phát biểu tại Lễ phát động ở Nghệ An (18/2)- Tiến sĩ  Nguyễn Bá Thuỷ - Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục DS- KHHGĐ cho biết: Chương trình DS/KHHGĐ trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tốc độ gia tăng dân số nhanh đã được khống chế, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm. Nhiều tỉnh, thành đã đạt được mức sinh thay thế, chất lượng dân số được nâng lên. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn không ít tồn tại khi mức sinh giảm chậm, chưa vững chắc, có sự khác biệt giữa các vùng miền và còn tiềm ẩn nguy cơ mức sinh tăng nhanh trở lại, nhất là trong giai đoạn hiện nay. “Trong bối cảnh đó, Chiến dịch đã trở thành một trong những giải pháp hữu hiệu để duy trì giảm sinh, đặc biệt trong giai đoạn mức sinh tăng trở lại”- Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy nhấn mạnh.
 

Chiến dịch đã góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho rất nhiều đối tượng (Ảnh: Dương Ngọc).

 
Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng cục DS- KHHGĐ, Tiến sĩ  Nguyễn Bá Thuỷ hoan nghênh và biểu dương những cố gắng của các cán bộ tham gia thực hiện Chiến dịch trong những năm qua, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền của các địa phương trong việc triển khai, thực hiện Chiến dịch. Tiến sĩ  Nguyễn Bá Thủy hy vọng năm 2009, ngành dân số sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu đó!

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Trần Văn Chiến, có mặt tại lễ phát động Chiến dịch  đã bày tỏ: “Ngành DS đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cấp ủy Đảng, Chính quyền đồng thời huy động được các tổ chức đoàn thể vào cuộc tham gia và sự hưởng ứng  nhiệt tình của đồng bào. Thành quả này thực sự là phần thưởng đối với những người làm công tác DS/KHHGĐ…”

Tại lễ phát động Chiến dịch khu vực phía Bắc ở Lạng Sơn (ngày 20/2), Tiến sĩ  Dương Quốc Trọng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ nhấn mạnh: Chiến dịch lần này như một “quả đấm thép” trong việc thực hiện bằng được chỉ tiêu giảm sinh trên phạm vi toàn quốc. Hàng năm, trung bình chiến dịch đã cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS cho khoảng 6 triệu lượt người, trong đó trên 1 triệu lượt người được cung cấp các BPTT lâm sàng ngay trong Chiến dịch. Năm 2009, công tác DS-KHHGĐ tiếp tục duy trì xu hướng giảm sinh và đáp ứng nhu cầu các BPTT hiện đại tiếp tục gia tăng của nhóm phụ nữ độ tuổi sinh sản. Đây là yêu cầu cấp thiết để duy trì và phát huy những thành quả đã đạt được của chương trình DS/KHHGĐ, nhằm đạt được mục tiêu ổn định dân số vào giữa thế kỷ 21.

Ngày 18/2 và 20/2, tại thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng, và Cần Thơ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân phát động ra quân thực hiện Chiến dịch tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam. Ông Nguyễn Văn Tân nhấn mạnh: Thực hiện DS/KHHGĐ là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người dân, của mỗi cặp vợ chồng. Để công tác này thành công và thành công vững chắc, đòi hỏi công tác truyền thông phải đưa bằng được đến các vùng sâu, vùng xa, vùng đông dân... Ông Tân cũng khẳng định: Chiến dịch lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ là một trong những giải pháp hữu hiệu của công tác DS…

Đại diện cho các nơi tổ chức điểm phát động Chiến dịch tại khu vực phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, phía Nam, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành tổ chức Chiến dịch cam kết sẽ tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Chiến dịch đúng chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục đầu tư cho công tác DS/KHHGĐ của tỉnh, phấn đấu đạt vượt mức các chỉ tiêu đề ra, kêu gọi người dân tích cực hưởng ứng tham gia công tác DS/KHHGĐ.         

Hà Thư

 

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hà Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Có dịch nên lực lượng truyền thông người bị cách ly, người ở nơi phong tỏa… tưởng chừng gián đoạn truyền thông, nhưng ngành Dân số Hà Giang quyết tâm không để bà con bị gián đoạn truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - TP Hải Phòng có khoảng trên 2 triệu dân, nhưng đã sớm đạt mức sinh thay thế 2,09 con/phụ nữ từ năm 2004, hiện đang tập trung nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Top