Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều nỗ lực trong việc không sinh con thứ 3

Thứ năm, 15:51 08/09/2011 | KHHGĐ

GiadinhNet - Những năm gần đây, tỷ lệ sinh con thứ 3 của xã Sơn Xuân (Sơn Hòa, Phú Yên) giảm theo từng năm làm cho đời sống của người dân nơi đây nâng lên rõ rệt.

Với địa hình toàn đồi núi, dân cư phân bố rải rác thế nhưng trong những năm gần đây Ban Dân số - KHHGĐ xã Sơn Xuân đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc vận động gia đình không sinh con thứ 3. Qua đó, tỷ lệ sinh con thứ 3 của xã giảm theo từng năm làm cho cuộc sống kinh tế của người dân nơi đây được nâng lên rõ rệt.
 
Địa hình nơi đây toàn là đồi núi, giao thông đi lại hết sức khó khăn. Trước đây, dân cư thưa thớt nên việc vận động kế hoạch hóa gia đình vẫn chưa được chú trọng. Sau khi hưởng ứng chiến dịch “mỗi gia đình chỉ có một đến hai con để nuôi dạy cho tốt”, thực hiện các chỉ tiêu của huyện, tỉnh giao về việc kế hoạch hoá gia đình, không sinh con thứ 3, Ban Dân số - KHHGĐ xã Sơn Xuân đã tiến hành các biện pháp vận động nhưng kết quả không như mong đợi.
 
Khi các cộng tác viên dân số tới tuyên truyền, tư vấn các vấn đề sinh sản, hay bàn về các biện pháp tránh thai hầu hết các chị em đều mắc cỡ, e ngại. Bên cạnh đó, phần lớn các gia đình trong xã đều làm nương rẫy, ban ngày các chị em đi làm đến chiều tối mới về nên việc vận động kế hoạch hoá gia đình không sinh con thứ 3 gặp rất nhiều khó khăn cho cán bộ và đội ngũ cộng tác viên dân số của xã.
 

Bà Lương Thị Thu Nở - Cán bộ chuyên trách KHHGĐ xã Sơn Xuân đang tư vấn KHHGĐ cho người dân.

Không chịu lùi bước trước khó khăn, Ban Dân số - KHHGĐ xã Sơn Xuân đã lên kế hoạch hoạt động: Đầu tiên thành lập đội ngũ cộng tác viên ở các thôn, hàng tháng tiếp cận các đối tượng, nhất là phụ nữ sinh con một bề như có 2 con gái muốn có con trai để nói dõi tông đường, hay có hai con trai muốn có con gái để có nếp có tẻ.

Ngoài ra, Ban Dân số - KHHGĐ xã còn phối hợp các Chi hội phụ nữ các thôn thành lập các câu lạc bộ không sinh con thứ 3, lập các nhóm nhỏ xuống các cuộc họp thôn, xóm phát tờ rơi, tờ bướm, đọc những bài báo nói về việc sinh con thứ 3 sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào cho các chị em nghe. Sau đó, hướng dẫn cho chị em các biện pháp tránh thai hiện đại như đặt vòng, uống thuốc, dùng bao cao su...

Với sự chỉ bảo nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên và Ban Dân số đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.Tính đến cuối năm 2010 toàn xã Sơn Xuân có 347 hộ với 1312 nhân khẩu thực hiện các biện pháp tránh thai, đạt 95%. Từ năm 2007 đến 2010  toàn xã không có trường hợp sinh con thứ 3.

Có được như ngày hôm nay, Bà Lương Thị Thu Nở - Cán bộ chuyên trách KHHGĐ xã Sơn Xuân - cho biết: “Ban Dân số đã tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch phân bố chỉ tiêu cho từng cán bộ phụ trách địa bàn mình quản lý. Cứ hàng tháng, hàng quý như vậy phối hợp với UBND thôn, Hội phụ nữ, đoàn Thanh niên, Hội nông dân lồng ghép cuộc họp tuyên truyền chị em thực hiện các biện pháp. Hàng tháng các cộng tác viên, đội chuyên trách xuống tuyên truyền cho các đối tượng nhằm cung cấp các biện pháp tránh thai”.

Với việc tuyên truyền hiệu quả của Ban Dân số - KHHG, nhận thức của người dân xã Sơn Xuân về việc kế hoạch hoá gia đình, không sinh con thứ 3 được nâng lên rõ rệt. Như gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Nhiễu, ở thôn Lương Sơn có 2 con gái nhưng chồng chị muốn có thêm con trai để nối dõi tông đường. Được sự vận động của các cộng tác viên dân số xã Sơn Xuân, chị đã thay đổi ý định: “Gia đình tôi đã có 2 con gái, hai vợ chồng cũng muốn sinh thêm con trai để  nói dõi tông đường nhưng dưới sự vận động của Ban DS-KHHGĐ xã Sơn Xuân nên tôi nghĩ là dù gái hay trai chỉ hai là đủ nên tôi dừng lại ở đây để làm ăn, nuôi các con mạnh khoẻ phát triển kinh tế gia đình”.

Đánh giá về công tác kế hoạch hóa gia đình của xã Sơn Xuân trong việc không sinh con thứ 3, bà Nguyễn Thị Anh - Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Sơn Hòa cho biết: “Xã Sơn Xuân là một trong những xã trong huyện thực hiện tốt kế hoạch không sinh con thứ 3. Có được điều đó trước hết là do chính quyền địa phương quan tâm, theo dõi chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh đó, là sự nhiệt tình, chịu khó của các cán bộ, đội ngũ cộng tác viên dân số đã theo dõi, giám sát chặc chẽ địa bàn mà họ quản lý. Chính vì thực hiện công tác tuyên truyền tốt nên nhận thức của người dân về không sinh con thứ 3 được nâng lên rõ rệt”

Với những thành tựu đã đạt được trong việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, Ban Dân số - KHHGĐ xã Sơn Xuân đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của huyện, tỉnh.

Ngọc Tân - Quốc Hùng
(Đài Phát thanh huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên)
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hà Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Có dịch nên lực lượng truyền thông người bị cách ly, người ở nơi phong tỏa… tưởng chừng gián đoạn truyền thông, nhưng ngành Dân số Hà Giang quyết tâm không để bà con bị gián đoạn truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - TP Hải Phòng có khoảng trên 2 triệu dân, nhưng đã sớm đạt mức sinh thay thế 2,09 con/phụ nữ từ năm 2004, hiện đang tập trung nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Top