Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiên Giang: Kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng cuộc sống

Thứ sáu, 19:22 16/05/2014 | KHHGĐ

GiadinhNet - Trước đây công tác Dân số - KHHGĐ thực hiện tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc rất khó khăn, do điều kiện giao thông và trình độ dân trí không đồng đều, ngoài ra còn những phong tục tập quán của đồng bào dân tộc, ảnh hưởng nhiều đến việc chấp nhận KHHGĐ của phụ nữ ở 2 xã Bàn Thạch và Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng.

Kiên Giang: Kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng cuộc sống 1

Triển khai chiến dịch tại xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng

 
Từ ngày 20/4-20/5/2014, chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ KHHGĐ năm 2014 được tổ chức tại 2 xã Bàn Thạch và Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng.
 
Đây là 2 xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống chiếm gần 50% dân số. Chiến dịch là một hoạt động thường xuyên và định kỳ của ngành dân số tại địa phương, cơ sở. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Giồng Riềng là địa phương luôn làm tốt công tác dân số, nên có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức chiến dịch, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc.
 
Đến làm việc với xã Bàn Thạch và Vĩnh Phú trong những ngày diễn ra cao điểm chiến dịch có thể thấy điểm nổi bật là cơ sở vật chất của Trạm Y tế xã được đầu tư khang trang, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và thực hiện các dịch vụ KHHGĐ tại cơ sở. Trạm Y tế xã đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thuốc thiết yếu và con người sẵn sàng đáp ứng tốt nhất cho chiến dịch, nhất là những ngày cao điểm. 

Trước khi vào cao điểm chiến dịch, cán bộ dân số, cộng tác viên được triển khai kế hoạch thực hiện cụ thể, phân công trách nhiệm cho cộng tác viên từng ấp, đồng thời rà soát danh sách đối tượng. Các địa phương đã xác định việc thực hiện tốt KHHGĐ là việc làm thiết thực giúp địa phương duy trì tốt các phong trào. Ngoài ra, làm tốt chiến dịch còn góp phần cho việc đạt danh hiệu xã không có phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên hàng năm.
 
Chỉ tiêu thực hiện trong chiến dịch của gói KHHGĐ là 492 ca và gói phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường sinh sản là 576 ca. Để chiến dịch đạt thắng lợi, trước khi diễn ra chiến dịch, các cấp chính quyền và ban ngành, đoàn thể của 2 xã đã làm tốt công tác tham mưu cho từng ngành, đoàn thể đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia phối hợp thực hiện chiến dịch. 

Ngoài sự hỗ trợ thêm kinh phí từ phía lãnh đạo xã cho hoạt động truyền thông, các ngành liên quan còn hỗ trợ thêm cho những đối tượng khó khăn nhiều vật phẩm thiết yếu trong cuộc sống. Công tác truyền thông đã được tồ chức theo hình thức “cuốn chiếu” tại các ấp của 2 xã chiến dịch. Hoạt động truyền thông được thực hiện theo 2 hình thức bề nổi chiều sâu tại các điểm đông dân cư và hộ gia đình.
 
Kiên Giang: Kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng cuộc sống 2

     Phụ nữ xã Vĩnh Phú đến Trạm Y tế thực hiện KHHGĐ

 
Tại các điểm đông người, hệ thống loa phóng thanh được phát thường xuyên nội dung thực hiện của chiến dịch cho đối tượng, cùng thời gian thực hiện tại trạm y tế cho mỗi ấp để tránh đối tượng lên cùng một lúc, gây khó khăn cho công tác phục vụ và thời gian chờ đợi của đối tượng. Những địa bàn khó đi thì cán bộ dân số tổ chức xe honda hoặc vỏ máy chạy đi phóng thanh. Ngoài những cuộc họp nhóm và tư vấn cộng đồng và từ  việc lập danh sách các đối tượng cần vận động tham gia, nếu thấy đối tượng nào khó khăn thì Ban tổ chức chiến dịch kết hợp đến tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình.
 
Phụ nữ tại xã Bàn Thạch, Vĩnh Phú đa phần sống bằng nông nghiệp, các chị em ở đây do điều kiện công việc, nên ít quan tâm đến việc khám phụ khoa định kỳ. Mặt khác, do tâm lý ngại ngần hoặc chủ quan cho là mình không có bệnh nên không chủ động đi khám phụ khoa. Những đợt tổ chức chiến dịch truyền thông là dịp để động viên và nâng cao  nhận thức của phụ nữ đối với việc chăm sóc SKSS cho bản thân mình, kịp thời phát hiện những nguy cơ tiểm ẩn về ung thư cổ tử cung. 

Mặc dù là xã có đông đồng bào dân tộc, nhưng hiện nay vấn đề nhận thức của phụ nữ được nâng lên rất nhiều trong việc KHHGĐ từ các hoạt động truyền thông; tỷ lệ phụ nữ chấp nhận các biệp pháp tránh thai của 2 xã đã đạt 77%; hàng năm đạt xã không có phụ nữ sinh con thứ 3 (dưới 5%).
 
Kiên Giang: Kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng cuộc sống 3

     Đăng ký thực hiện KHHGĐ tại xã Vĩnh Phú huyện Giồng Riềng

Bác sỹ: Ngô Hoàng Lương, Trưởng trạm Y tế xã Bàn Thạch cho biết: “Bên cạnh thuận lợi  vẫn còn những khó khăn về ngôn ngữ trong tuyên truyền, do có địa bàn cộng tác viên không biết tiếng dân tộc hoặc biết nhưng không rành. Một số chị, em, chưa chủ động trong việc KHHGĐ, nhất là chị em sinh con đầu lòng là gái, hoặc con một bề là gái do áp lực từ phía gia đình chồng hoặc chồng”.

Tại xã Vĩnh Phú, tiếp xúc với chị em đến thực hiện KHHGĐ tại Trạm Y tế qua buổi tư vấn trực tiếp tại trạm, các chị em đều thống nhất, gia đình bây giờ chỉ nên có 2 con, để dễ nuôi, cho con cái học hành đầy đủ. Do không có điều kiện và thời gian để ra huyện hoặc lên tỉnh khám, nên khi có chiến dịch có đoàn dịch vụ xuống, chị em rủ nhau đi rất đông. 

Trong suốt thời gian tại Trạm Y tế được tư vấn nhiều lĩnh vực KHHGĐ và SKSS được có dịp gặp gỡ chị em, bạn bè trong ấp, được giao lưu chia sẻ những kinh nghiệm với nhau trong cuộc sống gia đình tạo được không khí chân tình, phấn khởi. Nhiều phụ nữ đã tự biết bảo vệ, tự biết lập kế hoạch khám bệnh cho bản thân, tự đi khám, không còn tâm lý e ngại trong việc chăm sóc SKSS. Nhận thức việc KHHGĐ trong các gia đình trẻ là đồng bào dân tộc, được thể hiện qua việc đa số phụ nữ đến thực hiện tại Trạm Y tế, được chồng chở đi và chăm sóc đến khi thực hiện xong và đưa về.
 
Còn 4 ngày nữa mới kết thúc chiến dịch, nhưng chỉ tiêu các gói dịch vụ KHHGĐ và phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản trong chiến dịch đã thực hiện vượt kế hoạch được giao (trong đó có 1 ca đình sản). Từ sự phân công xác định nhiệm vụ cụ thể nên chỉ sau 2 tuần đầu chiến dịch đã có 1.071 đối tượng đến thực hiện các biện pháp tránh thai và khám thai, khám phụ khoa (đa số là phụ nữ dân tộc Khmer) đạt 102% kế hoạch.

Sự đổi thay và phát triển của bộ mặt nông thôn của xã Bàn Thạch và Vĩnh Phú đã rõ nét, đi cùng với sự nhận thức của đồng bào dân tộc Khmer qua việc KHHGĐ và chăm sóc SKSS, hứa hẹn một cuộc sống hạnh phúc và bền vững, để tiếp tục nâng cao chất lượng giống nòi, chất lượng cuộc sống trong tương lai. 

Nguyễn Thanh Dũng (Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang)

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hà Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Có dịch nên lực lượng truyền thông người bị cách ly, người ở nơi phong tỏa… tưởng chừng gián đoạn truyền thông, nhưng ngành Dân số Hà Giang quyết tâm không để bà con bị gián đoạn truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - TP Hải Phòng có khoảng trên 2 triệu dân, nhưng đã sớm đạt mức sinh thay thế 2,09 con/phụ nữ từ năm 2004, hiện đang tập trung nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Top