Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi người dân thích đến trạm y tế

Thứ năm, 13:18 06/05/2010 | KHHGĐ

GiadinhNet - Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ tuyên truyền viên, những năm gần đây, ý thức chăm sóc SKSS của người dân xã Cuối Hạ đã được nâng lên rõ rệt.

Khi có người thân sắp đến kỳ sinh nở, bà con đã biết liên lạc với các thành viên nhóm chuyển tuyến cộng đồng, đưa người thân đến trạm y tế để được giúp đỡ...

Tư tưởng lạc hậu được xóa bỏ

Chị Đinh Thị Thân, chuyên trách lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi nhớ lại: Hơn 2 năm về trước, Cuối Hạ được biết đến với cụm từ “xã có số ca đẻ tại nhà nhiều nhất huyện”. Cái “lý” được các gia đình ở đây đưa ra là đường từ nhà đến cơ sở y tế phải vượt đồi, vượt dốc, đường xá xa xôi. Rất may mắn là những trường hợp  đẻ tại nhà chưa xảy ra hậu quả  đáng tiếc nên nhiều người chủ quan, cho rằng: “Việc đẻ chẳng có gì đáng lo ngại! ”.
 

Trạm y tế cơ sở đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân (Ảnh: TL).

Trước thực tế người dân còn thờ ơ với việc đến trạm y tế để sinh con, Dự án VNM 7PG0003 đã tiến hành các bước thu thập thông tin, đồng thời có phương án hỗ trợ xây dựng mô hình chuyển tuyến dựa vào cộng đồng tại xã Cuối Hạ.  Từ cuối năm 2007, mô hình bắt đầu được thực hiện ở các điểm xóm xa nhất, đông dân nhất gồm xóm Thông 1, Thông 2, xóm Mư và xóm Nghìa - đây cũng là các xóm có tình trạng đẻ tại nhà còn khá phổ biến. Ban đầu, mô hình tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự vào cuộc của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Vai trò của cán bộ y tế, y tế thôn bản phụ trách địa bàn được đẩy mạnh thông qua truyền thông, giáo dục sức khoẻ, vận động nhân dân, giúp đối tượng phụ nữ có thai, người nhà của thai phụ nắm bắt được tầm quan trọng của việc khám thai, đẻ tại cơ sở y tế, nhận thức được mức độ nguy hiểm, tác hại của việc đẻ tại nhà không an toàn.

An lòng khi “vượt cạn”

Ở mỗi xóm có một nhóm chuyển tuyến dựa vào cộng đồng. Ngoài việc được trang bị phương tiện sử dụng như xe đạp, cáng, chăn, đèn pin, áo mưa... các thành viên còn được tập huấn đều đặn các kiến thức, kỹ năng chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế. Khi trong xóm có phụ nữ chuyển dạ, nhóm chuyển tuyến làm nhiệm vụ vận chuyển sản phụ bằng cáng đến trạm y tế xã. Khi đã “mẹ tròn con vuông”, nhóm này lại đảm đương nhiệm vụ đưa sản phụ và trẻ sơ sinh về với gia đình mạnh khoẻ, an toàn.
 

Tư vấn chăm sóc SKSS tại Trạm Y tế trong chiến dịch (Ảnh: Công Nam).

Chị Bùi Thị Lòng, y tế thôn bản xóm Nghìa khoe: “Mô hình đã tác động trực tiếp, rất tích cực đến hành vi sinh  tại nhà trước đây của người dân. Bà con đã ý thức rất rõ  khi đưa phụ nữ đến đẻ tại cơ sở y tế  để an toàn cho mẹ và con...”.

Hơn 2 năm qua, tuy chưa thống kê số lần chuyển tuyến mà các nhóm chuyển tuyến dựa vào cộng đồng ở 4 xóm đã thực hiện nhưng có thể liệt kê được không ít cuộc chuyển tuyến thành công, mang lại niềm vui cho các gia đình. Còn nhớ vào trận lũ năm 2008, nhóm chuyển tuyến xóm Thông đã không quản ngại đường xa, “đội” mưa bão đưa chị Bùi Thị Dung đến trạm y tế xã để thực hiện cuộc đẻ an toàn. Mẹ chồng của chị Dung là bà Bùi Thị Dửng đã không nén được xúc động: Con trai đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có mẹ chồng, nàng dâu. Nếu không có sự xuất hiện, hỗ trợ kịp thời của nhóm chuyển tuyến thì bà không biết xoay sở ra sao nữa. Còn chị Dung thì rất đỗi phấn khởi, không ngớt lời cảm ơn nhóm chuyển tuyến đã không nề hà hỗ trợ chị vượt qua tình thế khó khăn, khiến chị cảm thấy ấm lòng khi “vượt cạn”. Ở xóm sâu nhất, xa nhất là xóm Nghìa, không ít phụ nữ sắp sinh, nhờ có sự hỗ trợ của các thành viên nhóm chuyển tuyến băng qua địa thế hiểm trở đồi dốc, lũ suối đưa đến trạm y tế sinh nở an toàn...

Tiếp nối thành công của mô hình chuyển tuyến dựa vào cộng đồng, xã Cuối Hạ vừa thành lập được 1 Câu lạc bộ Làm mẹ an toàn - Chăm sóc trẻ sơ sinh quy tụ gần 60 thành viên là phụ nữ độ tuổi sinh sản, các bà mẹ có con nhỏ. Với nội dung sinh hoạt hàng tháng theo từng chủ đề, chị em phụ nữ trong xã được trang bị thêm những kiến thức bổ ích về chăm sóc SKSS như chăm sóc bà mẹ có thai, chăm sóc trước sinh, sau sinh qua truyền thông trực tiếp, các trò chơi dân gian sinh động như oẳn tù tì, “cam quýt”, hái hoa dân chủ...

Nhờ  mô hình này, từ một xã có tỷ lệ đẻ tại nhà cao, Cuối Hạ đã nâng chỉ số phụ nữ đẻ khám thai 3 lần, đúng lịch lên 85%, phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế đạt 97%. Nhận thức và hành vi chăm sóc SKSS của người dân trong xã đã và đang được nâng cao.      
 
Bùi Minh
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hà Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Có dịch nên lực lượng truyền thông người bị cách ly, người ở nơi phong tỏa… tưởng chừng gián đoạn truyền thông, nhưng ngành Dân số Hà Giang quyết tâm không để bà con bị gián đoạn truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - TP Hải Phòng có khoảng trên 2 triệu dân, nhưng đã sớm đạt mức sinh thay thế 2,09 con/phụ nữ từ năm 2004, hiện đang tập trung nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Top