Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công thức thành công trong chỉ đạo lãnh đạo công tác DS-KHHGĐ

Thứ tư, 09:24 22/02/2012 | KHHGĐ

GiadinhNet - Kết quả chiến dịch Truyền thông lồng ghép dịch vụ sức khoẻ sinh sản/ kế hoạch hóa gia đình mang lại không hề nhỏ.

Ninh Vân là xã miền núi phía Nam huyện Hoa Lư (Ninh Bình) có diện tích 1.264 ha, dân số 10.164 nhân khẩu, có 2.715 hộ sinh sống ở 13 thôn xóm. Số hộ dân theo đạo Thiên Chúa chiếm gần 10%. Nghề chính của người dân là tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp, bởi nơi đây có nghề làm đá mỹ nghệ nổi tiếng.
 
Trong những năm trở lại đây, đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng có nhiều biến đổi tích cực, số hộ khá và giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo ngày càng giảm. Ninh Vân là một trong những xã đi đầu trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của huyện, và công tác dân số, chăm sóc sức khỏe người dân cũng được tập thể cán bộ và nhân dân quan tâm, chú trọng.

Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã luôn xác định công tác dân số, chăm sóc sức khỏe người dân là nhiệm vụ quan trọng mà cả hệ thống chính trị đều phải thực hiện. Và một việc hết  sức  quan trọng, luôn phải đặt lên hàng đầu đó là tuyên truyền, vận động.
 
 
Trao đổi với chúng tôi về những hoạt động cụ thể, đồng chí Nguyễn Thị Hồ Điệp - Phó ban Dân số-KHHGĐ xã cho biết:

Ban Dân số-KHHGĐ xã đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đại hội Đảng bộ lần thứ XXI về công tác Dân số KHHGĐ. Hiện thực hóa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, ban Dân số - KHHGĐ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với tất cả các hình thức từ tuyên truyền trên đài truyền thanh ba cấp đến tư vấn trực tiếp từng đối tượng, tư vấn nhóm nhỏ, đặc biệt là chia đối tượng thành nhiều nhóm nhỏ, khoanh vùng những nhóm tương đồng để áp dụng hình thức tiếp cận cho thật hiệu quả. Song song với việc chỉ đạo, tạo điểu kiện, hàng năm UBND xã đều hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cả về nguồn nhân lực và vật lực để thực hiện các mục tiêu chăm sóc SKSS, kế hoạch hoá gia đình.

Đảng ủy, UBND xã chú trọng việc củng cố, kiện toàn Ban Dân số-KHHGĐ xã, thường xuyên, quan tâm, động viên đội ngũ cộng tác viên dân số ở thôn, xóm. Hàng năm đều tổ chức họp phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng thôn, xóm và hàng tháng đều họp giao ban đánh giá những việc đã làm được của tháng trước, triển khai nhắc nhở cộng việc của tháng đó và những việc cần thực hiện trong tháng tới.
 
Đối với thành viên Ban Dân số-KHHGĐ thì việc nắm chắc địa bàn, hiểu rõ đối tượng là khâu then chốt, song song với đó là thường xuyên đến từng nhà, rà từng đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ và có biện pháp tuyên truyền vận động phù hợp.

Ban Dân số-KHHGĐ xã đầu tư nhiều thời gian lựa chọn các nội dung tuyên truyền vừa phong phú, vừa phù hợp với từng nhóm đối tượng. Khai thác triệt để việc lồng ghép nội dung về chăm sóc SKSS/KHHGĐ vào các tiết mục văn nghệ, đặt lời bài hát, làm thơ, đóng kịch để việc tiếp thu những thông tin, kiến thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ của người dân được dễ dàng và dễ nhớ. Từ đó áp dụng những kiến thức vào thực tế cuộc sống, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ không sinh con thứ ba trở lên ở các thôn xóm và các chi hội nông dân, phụ nữ. Mỗi kỳ sinh hoạt câu lạc bộ là mỗi lần ban chủ nhiệm câu lạc bộ có dịp thể hiện các tiết mục văn nghệ tự biên, đặt lời mới cho các bài hát, làn điệu dân ca và đã được đông đảo hội viên nhiệt tình tham gia trong không khí sôi nổi, hào hứng.

Song song với các hoạt động truyền thông đại chúng, Đảng ủy, UBND xã Ninh Vân rất chú trọng việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản chất lượng tốt cho người dân. Chính vì thế, UBND xã luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo sát sao chiến dịch Truyền thông lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản diễn ra mỗi năm 2 đợt.
 
Trước mỗi đợt chiến dịch Ban Dân số-KHHGĐ xã đều tổ chức họp triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng địa bàn, thống kê số lượng người dự kiến tham gia dịch vụ từ đó có biện pháp tiếp cận tư vấn và tuyên truyền cho hiệu quả.
 
Trong thời gian diễn ra chiến dịch, tại điểm cung cấp dịch vụ luôn luôn có đại diện Ban Dân số - KHHGĐ xã thường trực phối hợp với đội dịch vụ KHHGĐ của huyện để thực hiện dịch vụ, theo dõi tiến độ, động viên nhắc nhở các địa bàn và giải quyết các vấn đề phát sinh.
 
Kết quả chiến dịch Truyền thông lồng ghép dịch vụ sức khoẻ sinh sản/ kế hoạch hóa gia đình mang lại không hề nhỏ, qua các đợt triển khai chiến dịch đến nay tỷ lệ người chấp nhận các biện pháp tránh thai ngày một tăng, số người mắc các bệnh phụ khoa giảm rõ rệt, phụ nữ mang thai được chăm sóc tốt hơn.
 
Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm đáng kể. Nếu như năm 2005 toàn xã Ninh Vân có tới  17/17 địa bàn có người sinh con thứ ba trở lên thì đến nay chỉ còn 7/17 địa bàn có người sinh con thứ 3 trở lên. Năm 2005 số con trung bình của phụ nữ trong tuổi sinh đẻ là 2,1 thì năm 2010 giảm xuống còn 1,7 con và ngày càng có nhiều gia đình chấp nhận mô hình gia đình ít con, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, con em học hành giỏi giang.

Xã Ninh Vân là một trong những xã được Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Ninh Bình lựa chọn thí điểm thực hiện mô hình cung cấp thông tin dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD/KHHGĐ cho vị thành niên và thanh niên.
 
Sau 5 năm thực hiện, xã đã tổ chức được 32 lớp cung cấp kiến thức về chăm sóc SKSS/SKTD/KHHGĐ cho 950 vị thành niên và thanh niên, tổ chức 65 buổi sinh hoạt câu lạc bộ Tiền hôn nhân, tổ chức 30 buổi nói chuyện chuyên đề cho 1.159 lượt phụ huynh có con ở độ tuổi vị thành niên và thanh niên, tổ chức khám sức khoẻ cho hơn 1.000 vị thành niên và thanh niên.
 
Qua các hoạt động của mô hình nhận thức và thái độ của vị thành niên và phụ huynh có sự chuyển biến rõ rệt, đến nay xã không có hiện tượng kết hôn trước 18 tuổi, mang thai ngoài ý muốn, vị thành niên và thanh niên tích cực hướng đến những hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, tích cực tham  gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Trước sự nỗ lực của tập thể cán bộ và nhân dân xã Ninh Vân, nhiều cấp bộ, ngành đã ghi nhận thành tích mà cán bộ và nhân dân xã Ninh Vân đạt được trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân nói chung và lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản nói riêng.
 
UBND xã Ninh Vân đã được nhận giấy khen của Ủy ban DS,GĐ&TE tỉnh năm 2007, giấy khen của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình năm 2009, giấy khen của UBND huyện Hoa lư năm 2010 và 2011. Ghi nhận những thành tích trong công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản/Kế hoạch hoá gia đình mà cán bộ và nhân dân xã Ninh Vân đã đạt được, UBND tỉnh Ninh Bình đã trao tặng bằng khen cho tập thể và nhân dân xã Ninh Vân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2006-2010.

 Không chủ quan với những kết quả đạt được trong công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, ban Dân số - Kế hoạch hoá gia đình xã Ninh Vân tiếp tục lấy đó làm nên tảng để phát huy hơn nữa, cán bộ và nhân dân xã Ninh Vân tiếp tục đặt ra những nhiều vụ mới phù hợp với tình tình trong những năm tới, đó là:
 
Coi trong công tác tuyên truyền vận động đặc biệt tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc SKSS người cao tuổi. Nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, số lượng các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để vận động, thuyết phục họ áp dụng các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Tăng cường đầu tư về nguồn lực, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ Ban Dân số-KHHGĐ xã, cộng tác viên dân số thôn xóm để họ say mê, trách nhiệm với công việc.
 
Quỳnh Trang
Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Ninh Bình
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hà Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Có dịch nên lực lượng truyền thông người bị cách ly, người ở nơi phong tỏa… tưởng chừng gián đoạn truyền thông, nhưng ngành Dân số Hà Giang quyết tâm không để bà con bị gián đoạn truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - TP Hải Phòng có khoảng trên 2 triệu dân, nhưng đã sớm đạt mức sinh thay thế 2,09 con/phụ nữ từ năm 2004, hiện đang tập trung nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Top