Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ đội biên phòng tham gia công tác DS-KHHGĐ: Các anh về, mái ấm nhà vui

GiadinhNet - Bao năm qua, các chiến sỹ quân y biên phòng thường xuyên khám chữa bệnh, chăm sóc SKSS cho bà con.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con dân tộc. Ảnh: Quang Huy

 
Với chủ trương "4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với bà con), bao năm qua, các chiến sĩ Quân y biên phòng thường xuyên trèo đèo, lội suối, băng rừng đến từng bản làng, tới từng gia đình để khám chữa bệnh cho bà con, tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, sinh đẻ có kế hoạch...Các anh đã thực sự trở thành người bạn, người con thân thiết trong mỗi gia đình.

Xóa bỏ những bản "trắng về y tế"

Từ ngày thành lập lực lượng đến nay, hoạt động quân dân y kết hợp luôn gắn liền với các hoạt động chính của Quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Hằng năm, ngoài nỗ lực riêng từ nguồn thuốc men, đóng góp của cán bộ, chiến sỹ cũng như các nhà hảo tâm để xây dựng, sửa chữa các trạm y tế làm các trạm y tế quân dân y kết hợp, Bộ Y tế mỗi năm đã đầu tư từ 3-5 đồn biên phòng nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị... Chính vì thế hoạt động quân y tại các đồn biên phòng, trạm y tế quân dân y kết hợp thực sự phát huy hiệu quả.

Các đồn biên phòng đứng chân ở gần 1.000 xã biên giới chủ yếu là vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn. Trung bình hàng năm, mỗi đồn khám, chữa bệnh cho khoảng 350- 400 lượt người dân. Hai Bệnh xá Biên phòng ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh với quy mô lớn tới các bản, làng vùng sâu, vùng xa trên tuyến biên giới để khám, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào. Ngoài ra, Quân y biên phòng còn tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân nước bạn Lào, Campuchia dọc khu vực tiếp giáp biên giới.

Trong các đợt bão, lũ lụt miền Trung vừa qua, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, TT-Huế... ngoài nỗ lực hết mình trong công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, mỗi tỉnh đã cử hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ quân y tham gia khám chữa bệnh cho nhân dân, xử lý môi trường vùng lũ lụt.

Địa bàn các xã biên giới rất rộng, y tế xã ở xa trong khi đó đồn, trạm biên phòng lại khá gần. Nhiều vùng đặc biệt khó khăn chỉ có lực lượng biên phòng mới vào được để xóa bỏ những “bản trắng về y tế”. Quân y đồn biên phòng còn có tổ đội cơ động, vận động quần chúng nằm ở vùng gần dân, nên khi phát hiện tình hình bệnh tật đã kịp thời điều động Quân y, thông báo với y tế địa phương để phối hợp phòng chống dịch.

Các chiến sỹ biên phòng còn tích cực tham gia Chương trình y tế quốc gia, phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền vệ sinh, phòng chống sốt rét, DS-KHHGĐ, vận động, tuyên truyền bà con bài trừ hủ tục lạc hậu. Hoạt động kết hợp quân dân y đi vào lòng dân, góp phần tạo nên niềm tin yêu của nhân dân, bảo vệ vững chắc biên giới.
 

Với bà con dân tộc, chiến sỹ Biên phòng đã trở thành hình ảnh rất quen thuộc, thân thương. Ảnh: Quang Huy

 
Làm tốt công tác dân số
 

Tính đến hết tháng 10/2010, các đơn vị BĐBP đã thực hiện tuyên truyền vệ sinh, phòng dịch, HIV, DS-KHHGĐ: 942 buổi/57.846 lượt người; Tiêm chủng: 215 đợt/12.238 cháu; Khám, chữa bệnh giúp dân: tại Đồn Biên phòng và các Trạm y tế - phòng khám kết hợp quân dân y: 130.000 lượt, tại tuyến bệnh xá Biên phòng: 30.000 lượt.

Ủy ban DS-GĐ&TE của Bộ dội Biên phòng  tích cực chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan Phụ nữ, Thanh niên... tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ; Tổ chức khám, chữa bệnh cho chị em quân nhân, cung cấp tài liệu, tổ chức tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị về Pháp lệnh Dân số. Kịp thời phát hiện, nhắc nhở các trường hợp có ý định sinh con thứ 3. Nhờ đó, công tác DS-KHHGĐ trong lực lượng BĐBP những năm qua luôn đạt kết quả cao.

Thực hiện chương trình Tiểu dự án phối hợp giữa Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) và Tổng cục DS-KHHGĐ, các đơn vị biên phòng rốt ráo triển khai hoạt động mô hình bộ đội giúp dân, tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ ở các đồn biên phòng thuộc các xã biên giới. Công tác tuyên truyền, giáo dục được tổ chức thường xuyên bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đạt kết quả cao. Điển hình là BĐBP các tỉnh: Điện Biên, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Giang...

Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phối hợp với Chi cục, Trung tâm DS-KHHGĐ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước lồng ghép với nội dung DS-KHHGĐ. Hiện ở một số đơn vị đã tham gia các dịch vụ KHHGĐ cho bà con vùng biên giới. Nhiều đồn biên phòng trực tiếp đỡ đẻ, đưa các ca khó về sinh đẻ, cấp cứu chuyển lên các bệnh viện tuyến trên. Dự án kết hợp quân dân y của Bộ Y tế đã tài trợ mở các lớp đào tạo chuyên khoa y sỹ sản nhi. Đến nay đã có gần 100 y sĩ ở các đồn biên phòng có nghiệp vụ y tế sản nhi.

Tại Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến về DS-GĐ&TE trong quân đội trong các năm 2008- 2010 do Bộ Quốc phòng vừa tổ chức tại Hà Nội, lực lượng BĐBP vinh dự có 5 cá nhân, 5 tập thể nhận Bằng khen Bộ Y tế; 3 cá nhân nhận Bằng khen của Tổng cục DS-KHHGĐ; 1 tập thể, 1 cá nhân nhận Bằng khen của UB DS-GĐ&TE (Bộ Quốc phòng).

Thượng tá Nguyễn Văn Thu, Phó trưởng ban Quân y, Bộ Tư lệnh BĐBP cho biết: "Tại các xã biên giới có gần 200 đồn biên phòng ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với khoảng 500 quân y, y sỹ ở với bà con. Có ưu thế gần dân, biết tiếng địa phương nhưng về kỹ năng và phương tiện thông tin, tuyên truyền về DS-KHHGĐ của Quân y Biên phòng còn chưa được bài bản, cần nâng cao hơn nữa. Bộ đội Biên phòng mong muốn được phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành trong công tác DS-KHHGĐ để có những đợt tập huấn trang bị kỹ năng truyền thông, tài liệu và phương tiện để nâng cao hiệu quả trong công tác DS/KHHGĐ.

 Ngô Quang Huy

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hà Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Có dịch nên lực lượng truyền thông người bị cách ly, người ở nơi phong tỏa… tưởng chừng gián đoạn truyền thông, nhưng ngành Dân số Hà Giang quyết tâm không để bà con bị gián đoạn truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - TP Hải Phòng có khoảng trên 2 triệu dân, nhưng đã sớm đạt mức sinh thay thế 2,09 con/phụ nữ từ năm 2004, hiện đang tập trung nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Top