Hà Nội
23°C / 22-25°C
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem, chỉ đạo, biểu dương các điểm cầu thực hiện hội chẩn trực tuyến

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem, chỉ đạo, biểu dương các điểm cầu thực hiện hội chẩn trực tuyến

Y tế

GiadinhNet - Trong thời gian ngắn ngủi, các điểm cầu được kết nối hội chẩn trực tuyến như: Bệnh viện Nhi TƯ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện E, Trung tâm Y tế huyện Cô Tô, Bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: "Các thầy thuốc phải dành cho tuyến dưới 1 tiếng/ngày để hội chẩn trực tuyến"

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: "Các thầy thuốc phải dành cho tuyến dưới 1 tiếng/ngày để hội chẩn trực tuyến"

Y tế

GiadinhNet - Chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án nhấn mạnh: "Các thầy thuốc tuyến trên phải có trình độ cao hơn ‘một cái đầu’, đồng thời mỗi ngày dành cho tuyến dưới 1 tiếng để hỗ trợ công tác khám chữa bệnh từ xa".

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: "Nâng cao chất lượng KCB tại tuyến cơ sở phục vụ người dân ngày một tốt hơn"

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: "Nâng cao chất lượng KCB tại tuyến cơ sở phục vụ người dân ngày một tốt hơn"

Y tế

GiadinhNet - Chiều 25/9, Bộ Y tế chính thức khánh thành 1.000 điểm cầu khám chữa bệnh từ xa. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở phục vụ người dân ngày một tốt hơn, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

VIDEO: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin rằng tương lai, nhiều bệnh nhân sẽ không cần ra nước ngoài khám chữa bệnh

VIDEO: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin rằng tương lai, nhiều bệnh nhân sẽ không cần ra nước ngoài khám chữa bệnh

Xã hội

GiadinhNet - Phát biểu tại lễ khánh thành 1.000 cơ sở y tế khám chữa bệnh từ xa vào chiều 25/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin rằng trong tương lai gần, nhiều bệnh nhân của chúng ta trên cơ sở nâng cao chất lượng, sẽ không cần ra nước ngoài để khám chữa bệnh.

Những lĩnh vực nào ở Hải Dương được phép trở lại hoạt động bình thường?

Những lĩnh vực nào ở Hải Dương được phép trở lại hoạt động bình thường?

Xã hội

GiadinhNet - Công văn nêu rõ, các hoạt động lễ hội, tôn giáo, sự kiện có tập trung đông người (dưới 70 người) tại nơi công cộng được diễn ra bình thường nhưng phải có nhật ký ghi chép đầy đủ thông tin những người tham dự.

Thanh Hóa: Qua Telehealth, bệnh nhân tại quê nhà được các giáo sư, chuyên gia thăm khám

Thanh Hóa: Qua Telehealth, bệnh nhân tại quê nhà được các giáo sư, chuyên gia thăm khám

Y tế

GiadinhNet - Rút ngắn khoảng cách, giảm chi phí, người dân được các bác sỹ đầu ngành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hội chẩn trực tiếp, chẩn đoán xác định, đưa ra phác đồ điều trị, kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương.

VIDEO: Nhờ Telehealth, bệnh nhân nghe được nhịp tim, nhìn hình ảnh siêu âm ngay tại phòng khách nhà mình

VIDEO: Nhờ Telehealth, bệnh nhân nghe được nhịp tim, nhìn hình ảnh siêu âm ngay tại phòng khách nhà mình

Y tế

GiadinhNet - Theo BV Đại học Y Hà Nội, để có thể khám, chữa bệnh và lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, đơn vị phải trang bị các thiết bị cần có như: Xe máy có hộp bảo quản mẫu xét nghiệm, vali khám chữa bệnh từ xa bao gồm máy tính bảng, laptop được cài đặt phần mềm Telehealth, hộp kỹ thuật có tai nghe có khả năng phát wifi để người bệnh nhân có thể tự nghe nhịp tim...

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu kiến nghị hành lang pháp lý rõ ràng đối với bác sĩ kê đơn thuốc khi khám chữa bệnh từ xa

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu kiến nghị hành lang pháp lý rõ ràng đối với bác sĩ kê đơn thuốc khi khám chữa bệnh từ xa

Y tế

GiadinhNet – Theo PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, muốn chương trình khám chữa bệnh từ xa phát triển bền vững thì các luật, quy định cần ban hành rõ ràng hơn, phải có văn bản hướng dẫn chi bảo hiểm y tế và hành lang pháp lý trong việc kê đơn thuốc khám chữa bệnh từ xa thì bác sĩ mới yên tâm khám, chữa bệnh và kê đơn thuốc từ xa. Bởi hiện nay, việc kê đơn thuốc từ xa chưa được thông qua bằng bất cứ văn bản nào.

Cận cảnh buổi hội chẩn trực tuyến cho 5 bệnh nhân ở miền núi tại “điểm cầu” Hà Nội

Cận cảnh buổi hội chẩn trực tuyến cho 5 bệnh nhân ở miền núi tại “điểm cầu” Hà Nội

Y tế

GiadinhNet – 5 ca bệnh đang được điều trị tại Trung tâm y tế (TTYT) huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) và các tỉnh Yên Bái, Quảng Nam, Lạng Sơn, Lai Châu... vừa được các chuyên gia đầu ngành hội chẩn trực tuyến từ “điểm cầu” Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh là nơi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất

Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh là nơi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất

Y tế

GiadinhNet – Trước tình hình có 2 ca thứ phát COVID-19, Hà Nội xác định các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao do số lượng người bệnh đến khám, chữa bệnh lớn không chỉ của riêng thành phố mà có cả các tỉnh, thành phố khác.

Hà Nội đã có hiện tượng lây nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng

Hà Nội đã có hiện tượng lây nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, dịch COVID-19 đã tán phát ngoài cộng đồng với hiện tượng lây nhiễm thứ phát, tức là từ F1 chuyển thành F0.

Từ chùm ca bệnh ở Hải Dương, nguy cơ Hà Nội thêm các ca mắc mới ngoài cộng đồng

Từ chùm ca bệnh ở Hải Dương, nguy cơ Hà Nội thêm các ca mắc mới ngoài cộng đồng

Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế nhận định, vì liên quan đến BN867 ở Hải Dương nên trong thời gian tới, rất có thể xuất hiện thêm các ca mắc mới tại cộng đồng mà không rõ yếu tố dịch tễ liên quan.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương hoạt động như thế nào sau khi phát hiện BN751?

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương hoạt động như thế nào sau khi phát hiện BN751?

Y tế

GiadinhNet - Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, từ 10/8 đơn vị dừng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, trừ trường hợp cấp cứu, phẫu thuật; riêng khám chữa bệnh ngoại trú vẫn diễn ra bình thường và được sàng lọc, phân luồng...

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị

Y tế

GiadinhNet - Sáng nay (10/8) Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức đón bệnh nhân trở lại khám chữa bệnh sau khi được Bộ Y tế cho phép dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào 0h ngày 8/8.

Hàng nghìn bệnh viện tuyến dưới triển khai khám chữa bệnh từ xa từ tháng 9

Hàng nghìn bệnh viện tuyến dưới triển khai khám chữa bệnh từ xa từ tháng 9

Y tế

GiadinhNet - Bắt đầu từ tháng 9, Bộ Y tế triển khai khám bệnh từ xa rộng khắp tới 1.000 bệnh viện tuyến dưới với sự hỗ trợ của 24 bệnh viện hàng đầu.

Bệnh nhân phi công không cần ghép phổi

Bệnh nhân phi công không cần ghép phổi

Y tế

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, trưa 17/6 cho biết phổi bệnh nhân đang hồi phục tốt, đã tự thở, không cần phải ghép phổi.

Top