Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hương Khê, Hà Tĩnh: Ra quân chiến dịch truyền thông lồng ghép đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn

Thứ bảy, 18:50 01/04/2023 | Dân số và phát triển

GĐXH - Vừa qua, trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quân chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn và nâng cao chất lượng dân số năm 2023 tại các xã Hương Xuân, Hòa Hải, Phú Gia, Phúc Đồng, Điền Mỹ...

Đây là địa bàn của những xã thuộc vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng có mức sinh cao và đặc biệt khó khăn của toàn huyện.

Để chị em phụ nữ kịp thời nắm bắt được những thông tin của chiến dịch, Trung tâm y tế huyện đã phối hợp với Hội LHPN, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động từ huyện đến các xã, thị trấn. 

Không chỉ tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, tờ rơi, pha no, áp phích, Ban chỉ đạo chiến dịch huyện, xã còn tổ chức truyền thông, vận động tại cộng đồng như: Nói chuyện chuyên đề, triển khai hội nghị chiến dịch… nhằm chuyển tải những thông điệp cần thiết tới nhóm đối tượng. Đặc biệt, tăng cường sự phối kết hợp tới các ban, ngành, đoàn thể liên quan của huyện bằng các hình thức phong phú như tổ chức lồng ghép với các cuộc sinh hoạt của đoàn viên, hội viên; vận động trực tiếp tại các hộ gia đình...

Hương Khê, Hà Tĩnh: Ra quân chiến dịch truyền thông lồng ghép đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn - Ảnh 1.

Bà Lê Anh Ngọc, Viên chức Dân số xã Hương Xuân đang truyền thông tư vấn. Ảnh: Văn Định

Đây là dịp để tập trung tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về thực hiện Kế hoạch hóa gia đình, gắn với việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Đồng thời giúp cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại vùng khó khăn tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng cao… trong việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Xã Hương Xuân là đơn vị được chọn làm điểm ra quân chiến dịch toàn huyện Hương Khê năm nay. Xã nằm trong số 21/21 xã, thị trấn thực hiện chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ truyền thông Dân số. Hiện tại xã đang có hơn 563 phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng, còn lại có hơn 104 cặp vợ chồng chưa áp dụng một trong các biện pháp tránh thai nào. Vì vậy, trước khi bước vào chiến dịch, ngoài công tác tuyên truyền vận động nhóm và tư vấn tại gia đình, Ban Dân số xã đã  tổ chức đưa đón  chị em đến Trạm y tế xã, để được khám phụ khoa và chăm sóc sức khoẻ miễn phí. 

Hương Khê, Hà Tĩnh: Ra quân chiến dịch truyền thông lồng ghép đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn - Ảnh 2.

Đông đảo chị em tham gia ghi danh sách chờ khám KHHGĐ. Ảnh: Văn Định

Chiến dịch dân số lần này, Trạm Y tế xã Hương Xuân đã tổ chức điểm tư vấn, cung cấp tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, và hướng dẫn cách chăm sóc sức khoẻ cho cả mẹ lẫn con, đồng thời tư vấn giúp chị em thực hiện một trong các biện pháp tránh thai an toàn.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, xác định đúng đối tượng cần vận động để không lãng phí về thời gian, kinh phí nên ngay từ những ngày đầu triển khai, đông đảo chị em nằm trong độ tuổi sinh để đã đến trạm y tế xã để được cán bộ y tế trực tiếp tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật về những biện pháp tránh thai hiện đại; siêu âm; khám sàng lọc nhiễm khuẩn - ung thư đường sinh sản và kế hoạch hóa gia đình miễn phí.

Trong thời gian diễn ra chiến dịch đã được các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hưởng ứng nhiệt tình và sự tận tình của đội lưu động kết quả khám phụ khoa 68 người, siêu âm 68 người, đặt dụng cụ tử cung 25 người, cấy thuốc tránh thai 1 người, tiêm 2 người…, với kết quả trên sẽ góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về công tác Dân số và phát triển trên địa bàn xã năm 2023.

Hương Khê, Hà Tĩnh: Ra quân chiến dịch truyền thông lồng ghép đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn - Ảnh 3.

Cán bộ dân số đi tận nhà người dân để tư vấn các biện pháp tránh thai, sức khoẻ sinh sản. Ảnh: Văn Định

Bà  Lê Anh Ngọc, Viên chức phụ trách công tác Dân số- KHHGĐ xã  Hương Xuân cho biết: ''Để thành công trong ngày diễn ra chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2023 thì công tác chuẩn bị phải chu đáo. Trạm y tế phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức tuyên truyền trong dịp chào mừng 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa hai Bà Trưng. Lực lượng cộng tác viên Dân số tổ chức đưa đón đối tượng đến trạm, đội ngũ y bác sỹ làm dịch vụ ở trạm nhiệt tình, chuyên môn cao nên chiến dịch đạt kết quả tốt hơn những năm trước…''. 

Tại Trạm Y tế xã biên giới Hòa Hải, ngay từ sáng sớm đông đảo chị em trong độ tuổi sinh đẻ đã có mặt để đăng ký tham gia chiến dịch, đang chờ các y bác sỹ tự vấn các biện pháp tránh thai nhằm thực hiện KHHGĐ. Chị Phan Thị Thúy Mơ chia sẻ: "Gia đình tôi hoàn cảnh đang còn khó khăn, năm nào xã cũng triển khai chiến dịch, vợ chồng tôi đều được tư vấn các biện pháp tránh thai. Vợ chồng tôi quyết định áp dụng biện pháp tránh thai dừng lại ở hai con không sinh thêm con thứ 3".

Hương Khê, Hà Tĩnh: Ra quân chiến dịch truyền thông lồng ghép đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn - Ảnh 4.

Phụ nữ xã Hoà Hải tham gia chiến dịch. Ảnh: Văn Định

Xác định rõ vai trò quan trọng của chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân có mức sinh cao; với việc nâng cao chất lượng dân số, Trong chiến dịch năm nay, công tác truyền thông thay đổi hành vi của người dân được Ban Dân số xã Hòa Hải đẩy mạnh, kết hợp với nhiều  hình thức tuyên truyền phong phú bằng hệ thống loa phát thanh, treo băng rôn, phát tờ rơi tuyên truyền... Đồng thời huy động đội ngũ Cộng tác viên Dân số, nhân viên Y tá thôn bản, tổ chức các buổi tuyên truyền nhóm nhỏ nhằm đưa thông tin tới được mọi đối tượng, đặc biệt là những cặp vợ chồng đã có hai con trở lên, những đối tượng sinh con một bề, những đối tượng chưa thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình.

Thành công của chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp đồng bộ của các ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn của cán bộ chuyên trách, cộng tác viên Dân số- KHHGĐ, Trạm Y tế trong triển khai chiến dịch. Kết quả chiến dịch đã đạt được chỉ tiêu cụ thể như: đặt DCTC 27, thuốc tiêm 13, viên uống tránh thai 25, bao cao su 45 người, khám và điều trị viêm nhiễm 64 người, siêu âm 52 người.

Cùng với xã Hương Xuân và Hòa Hải còn có Phú Gia là xã biên giới cũng ra quân chiến dịch và thực hiện có hiệu quả trong chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2023. Do đã chủ động được về thời gian và bám sát kế hoạch tổ chức chiến dịch của Trung tâm Y tế huyện Hương Khê giao nên chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình đến vùng đông dân, có mức sinh cao, vùng sâu, vùng khó khăn tại xã Phú Gia đã đạt được kết quả cao. Chiến dịch đã óp phần nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ về bảo vệ sức khỏe cho bản thân và giảm tỷ lệ  sinh con thứ 3 để bảo vệ hạnh phúc gia đình; qua đó thực hiện thành công công tác chăm sóc sức SKSS/KHHGĐ trong toàn xã.

Hương Khê, Hà Tĩnh: Ra quân chiến dịch truyền thông lồng ghép đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn - Ảnh 5.

Truyền thông tư vấn các biện pháp tránh thai tại xã Phú Gia. Ảnh: Văn Định

Ban Dân số- KHHGĐ xã Phú Gia với nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực như: nói chuyện chuyên đề cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, tổ chức tuyên truyền, tư vấn vận động đối tượng trong chăm sóc SKSS/KHHGĐ, cung cấp các biện pháp tránh thai lâm sàng... Ngay từ buổi đầu ra quân xã biên giới Phú Gia, có rất đông chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hưởng ứng đến tham gia chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

Chị Trần Huyền Trân ở thôn Quang Lộc tâm sự: "Tham gia chiến dịch truyền thông lồng chăm sóc SKSS/KHHGĐ lần này bản thân và các chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã được tuyên truyền, tư vấn, về SKSS/KHHGĐ, được khám tư vấn để phát hiện và điều trị các bệnh viêm nhiễm, mong muốn được áp dụng biện pháp tránh thai phù hợp cho bản thân, với mong muốn được kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc". Tuy còn gặp nhiều khó khăn như: giao thông không thuận lợi, địa hình đồi núi phức tạp, nhưng chị em phụ nữ ở Bản Phú Lâm, xã Phú Gia vẫn hăng hái đến tại Trạm y tế xã để được tư vấn các biện pháp tránh thai và thực hiện KHHGĐ.

Bà Đinh Thị Bích Ngọc, viên chức dân số trạm y tế xã cho biết: "Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã chủ động tham mưu cho UBND xã phân bổ nguồn kinh phí 5 triệu đồng theo Nghị quyết 221/2020, cho các hoạt động về công tác dân số. Từ đó, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ (chiến dịch) đợt 1 trên địa bàn xã, ngày đầu ra quân, tại Trạm y tế đã khám phụ khoa cho 61 người, điều trị cho 16 chị bị viêm nhiễm; đặt vòng 27; siêu âm 55 ca… Chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS là một trong những giải pháp tích cực trong công tác ổn định dân số, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số".

Hương Khê, Hà Tĩnh: Ra quân chiến dịch truyền thông lồng ghép đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn - Ảnh 6.

Phụ nữ Thị trấn Hương Khê đang được tư vấn KHHGĐ. Ảnh: Văn Định

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2022 chiến dịch chăm sóc SKSS năm 2023 tại Hương Khê đã được triển khai sớm hơn, đúng trọng tâm, đúng đối tượng nhằm thực hiện tốt công tác Dân số và phát triển; từng bước xoá đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với kết quả chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ của các xã cùng triển khai, thì chiến dịch truyền thông cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2023 trên toàn huyện Hương Khê sẽ hoàn thành được chỉ tiêu của tỉnh giao. Những đợt ra quân chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ được triển khai hàng năm sẽ duy trì giảm mức sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn huyện Hương Khê một cách bền vững, từng bước ổn định quy mô và nâng cao chất lượng Dân số cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

                                

Văn Định
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 3 giờ trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 5 giờ trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH – Đây là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi những hoạt động cung cấp kiến thức, các dịch vụ chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam và nữ giới tại cộng đồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Rối loạn cương dương ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của cặp đôi. Nam giới có thể khắc phục được nếu không bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm và giải quyết ngay ở giai đoạn đầu.

Top