Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người tiêu dùng 'hoa mắt' vì thật, giả rượu ngoại

Thứ tư, 22:59 17/01/2007 | Xã hội

Một cán bộ Công an Hà Nội nhận định, hiện 60% thị trường rượu ở Hà Nội là nhập lậu và giả. Nhiều chủ hàng chỉ cần bỏ ra 1.000 đồng mua một con tem nhập khẩu rởm, là đã có thể bán được chai "cồn + phẩm màu" với giá từ vài trăm đến cả triệu đồng.

Gần Tết Nguyên đán, các "chợ" rượu ngoại bắt đầu nhộn nhịp kẻ mua người bán. Phố Hàng Buồm (Hà Nội), chợ Hàng Da.... các loại rượu Chivas (12, 18 và 21 năm), Johnny Walker (black, blue, red...), Hennessy, Remy Martin bày bán la liệt trong tủ, trên các kệ hàng.

Rượu giả tràn ngập

Công tác tại một doanh nghiệp lớn, Bích Ngọc thường xuyên phải mua rượu ngoại làn quà biếu, nhưng cô vẫn thừa nhận không thể phân biệt được đâu là rượu giả, đâu là rượu thật. "Tết năm vừa rồi em mua nhầm phải chai rượu giả biếu đối tác. Thư ký của ông ấy nói cho em mới biết", Ngọc ấm ức.

Theo các chủ cửa hàng bán rượu ngoại gần chợ Hàng Da, rượu giả giá thành rẻ nên lợi nhuận thu được là "một vốn, bốn lời". "Những người sành sỏi phát hiện ra thì bảo là không biết, lúc nhập không để ý...", Phú, chủ một cửa hàng bán rượu ngoại trên đường Hà Huy Tập, huyện Gia Lâm kể.

Tại "chợ rượu" ở phố Hàng Buồm, tối 16/1, Đội Chống hàng giả, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội qua khám xét cửa hàng số 13 do Nguyễn Thị Phương Lan làm chủ đã thu giữ được trên 100 chai rượu, mà các hãng rượu xác định là giả. Đây là điểm tiêu thụ chính của đường dây làm rượu giả do con nghiện Nguyễn Đức Sơn (33 tuổi, Nghệ An) cầm đầu.

Trước đó, tối 15/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội cũng đã phối hợp với C15 Bộ Công an đã triệt phá một đường dây làm rượu giả lớn nhất từ trước tới nay do Trần thị Bạch Linh cầm đầu. Tại các đầu mối Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa và Nghệ An, cơ quan điều tra đã thu giữ 4.000-5.000 chai rượu giả.

Rượu lậu giá rẻ "ở đâu cũng có"

Tại một cửa hàng bán rượu ngoại ở gần chợ Hàng Da, Phong, một thanh niên trắng trẻo thư sinh, đang xem xét một cách kỹ lưỡng từng chai rượu. Phong xem hết các loại rượu Johnny Walker (Blue, Black, Red, Gold…), đến Chivas, rồi Remy Martin. Gương mặt xinh xắn của cô gái bán hàng bắt đầu nhăn nhó vì khó chịu: "Anh quyết định mua loại nào?". Phong thoáng đỏ mặt, hỏi giá chai rượu Johnny Black. "Lẽ ra là 350.000, nhưng vì tem hơi rách bớt cho anh 50.000 đồng", cô gái bán hàng trả lời.

Tần ngần hồi lâu, Phong chặc lưỡi rút ví lấy 300.000 đồng trả tiền chai rượu. "Thú thực là tôi mua liều thôi chứ cũng không sành về rượu ngoại...", Phong thú nhận với cô gái. "Anh không phải nghĩ, bọn em lấy được hàng "giá gốc" nên bán rẻ cho anh thôi, không sợ rượu rởm đâu...", cô gái phân bua.

Theo một chủ bán rượu ở phố Hàng Buồm tên Tuấn, một cách gian lận phổ biến là quay vòng tem rượu nhập khẩu. Tuy nhiên, hiện có các loại tem rượu nhập khẩu do Trung Quốc sản xuất, bán rất rẻ (1.000 đồng một tem) nên không cần phải bóc tem cũ ra để quay vòng nữa. "Bọn em mua hàng thùng tem Trung Quốc về dán vào hàng "xách tay" thế là thành rượu nhập khẩu chính hãng, trong khi giá thành lại rẻ hơn được gần 20%", Tuấn tâm sự.

Nếu người tiêu dùng không sành thì khi mua rượu nhập lậu vẫn phải trả tiền theo giá rượu nhập chính hãng. Tuy nhiên, có những người rất sành sỏi về rượu, họ sẵn sàng mua rượu lậu không có tem dán vì giá rẻ. "Mua hàng "xách tay" rẻ đi được khá nhiều, tội gì mua phải bỏ ra gần 20% số tiền để mua 1 con tem. Hơn nữa, toàn chỗ quen biết, họ không dám bán rượu rởm cho mình đâu. Nếu có thì bọn mình cũng phát hiện ra ngay...", ông Trọng, giám đốc một công ty TNHH khẳng định.

Ngoài những người sành, rượu lậu còn được bán cho dân chơi trong các sàn nhảy, quán bar... Tại những nơi này, rất ít người mua cả chai, chủ yếu là từng ly nên họ cũng không cần quan tâm xem rượu có tem nhập khẩu hay không. Chủ một quán bar có tiếng ở Hà Nội tiết lộ, mỗi thàng họ nhập hàng trăm chai rượu kiểu này. Chỉ tính riêng tiền lãi từ tem nhập khẩu khoảng vài triệu đồng.

Cơ quan chức năng khó kiểm soát

Một cán bộ Công an Hà Nội nhận định, căn cứ vào lượng rượu ngoại giả xuất xưởng ở các lò bị triệt phá thì rượu giả và nhập lậu ở Hà Nội chiếm tới 60% thị trường. Cũng theo ông này, những kẻ làm rượu giả có 2 thủ đoạn chính là rượu "quốc lủi" pha màu và rượu ngoại thật pha với rượu nội. Với cả 2 thủ đoạn trên, những kẻ làm rượu ngoại giả đều phải thu mua vỏ chai cũ để đóng rượu rởm. Do vậy, một trong những cách phân biệt rượu giả là so sánh sêri giữa nắp chai và đáy chai.

"Thông thường, rượu giả thường được đưa vào các nhà hàng khách sạn, bán trà trộn với rượu thật để tránh bị phát hiện. Chai rượu đầu bao giờ cũng là thật, nhưng khi khách đã "ngà" thì họ đưa rượu giả ra...", Đội phó Chống hàng giả, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội Vũ Công Chí cho biết.

Còn theo ông Lê Quốc Dũng, Đội phó Quản lý thị trường số 2, Hà Nội: "Tem rượu nhập khẩu thật và tem rượu nhập khẩu giả do Trung Quốc sản xuất không hoàn toàn giống nhau. Nếu chú ý quan sát các hoa văn, họa tiết trên tem rượu nhập khẩu là phân biệt được rượu nhập lậu và rượu giả".

Theo VNexpress

administrator
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 37 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top