Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Văn hóa
Thứ hai, 13/4/2009, 11:26(GMT+7)
 
Thể lệ cuộc thi thơ lục bát “Ngàn năm thương nhớ”
Giadinh.net - Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, báo GĐ&XH phối hợp với một số cơ quan báo đài tổ chức cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
 
Mục đích:

Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhằm khuyến khích phong trào sáng tác lục bát, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, tiến tới xây dựng “Ngày hội của những người yêu thơ lục bát” -  Mùng 6 tháng 8 (âm lịch) hàng năm; Báo Gia đình & Xã hội phối hợp Báo Văn Nghệ, Báo Giáo dục và Thời đại, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Người cao tuổi, Website lucbat.com tổ chức Cuộc thi sáng tác thơ lục bát với chủ đề “Ngàn năm thương nhớ”.

Nội dung, chủ đề:

Ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi và mọi mặt đời sống con người Việt Nam nói chung và Thăng Long -  Hà Nội nói riêng (không vi phạm luật pháp, truyền thống đạo đức, văn hóa và tình đoàn kết của các dân tộc).

Ban tổ chức:

1. Báo Gia đình & Xã hội (Trưởng ban tổ chức cuộc thi).

2. Báo Văn Nghệ (Thành viên).

3. Đài Tiếng nói Việt Nam (Thành viên).

4. Báo Giáo dục và Thời đại (Thành viên).

5. Báo Người cao tuổi (Thành viên).

6. Website lucbat.com (Thành viên)

 Thời gian:

-  Phát động cuộc thi, nhận bài: Từ  ngày 9/ 4/ 2009;

-   Kết thúc nhận bài ngày 24/9/2009 (tức ngày 6/8 năm Kỷ Sửu).

-   Tổng kết trao thưởng vào dịp Xuân 2010- đón chào 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

 Đối tượng dự thi:

 Tất cả mọi công dân Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài đều có quyền tham dự cuộc thi. Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không được dự thi.

Thể thức:

Bài dự thi là những sáng tác mới theo thể thơ lục bát, được viết bằng tiếng Việt, chưa công bố trên báo chí và các  phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi tác giả dự thi gửi không quá 05 tác phẩm, mỗi tác phẩm không hạn chế giới hạn số câu thơ. Tác giả dự thi có thể gửi bài đến một trong các địa chỉ sau đây:

1.  Báo Gia đình & Xã hội (Số 138 A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

2.  Báo Văn Nghệ (Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội).

3. Báo Giáo dục và Thời đại (Số 29 B Ngô Quyền, Hà Nội).

4. Báo Người cao tuổi (Số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội).

5. Website lucbat.com và Báo điện tử Giadinh.net.vn theo địa chỉ email: toasoan@giadinh.net.vn.

Ban giám khảo:

Gồm các nhà thơ Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam có uy tín.

Phương pháp chọn và trao giải thưởng:

Ban Giám khảo bỏ phiếu kín, chọn 12 tác phẩm xuất sắc nhất theo 6 chủ đề:

 - Bài lục bát hay nhất viết về Thăng Long - Hà Nội;

-  Bài lục bát hay nhất viết về quê hương, đất nước;

-  Bài lục bát hay nhất viết về gia đình;

-  Bài lục bát hay nhất viết về tình yêu;

-  Bài lục bát hay nhất viết về tình bạn;

-  Bài lục bát hay nhất viết về nhà trường;

Giải thưởng:

- Giải chính thức:

1 giải nhất: 15 triệu đồng

2 giải nhì: mỗi giải 5 triệu đồng

6 giải ba: mỗi giải 2 triệu đồng

6 Giải đặc biệt dành cho các tác phẩm độc đáo (4 giải):

1.  Giải thưởng dành cho bài lục bát có nội dung và nghệ thuật dân gian nhất;

2. Giải thưởng dành cho bài lục bát mang tính thời sự cập nhật đời sống nhất;

3. Giải thưởng dành cho bài lục bát có xuất xứ tác phẩm và tác giả độc đáo nhất.

4. Giải thưởng dành cho bài lục bát hay, dễ nhớ, dễ thuộc nhất, được bạn đọc bình chọn.

Cuộc thi Lục bát “Ngàn năm thương nhớ” được tiến hành cùng với nhiều hoạt động tôn vinh thơ ca và truyền thống văn hóa dân tộc. Kết thúc là Đêm Thơ Lục bát với sự tham gia của các nhà thơ nổi tiếng và người yêu lục bát gần xa.

Các tác phẩm tiểu biểu tham dự cuộc thi sẽ được tuyển chọn và xuất bản thành tập sách “Lục bát 2008- 2009” (phát hành trong dịp tổng kết trao thưởng).

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Cua lột sốt cay gần giống món chilli crab truyền thống của Singapore, cách làm đơn giản nhưng hương vị vô cùng tuyệt vời, cua không cần bóc vỏ giòn và...