PV Báo GĐ&XH đã có mặt tại ngõ 5A thuộc tổ 3 thị trấn Cầu Diễn để tìm hiểu sự việc. Lối vào nhà chị Nguyễn Thị Lê, người được dư luận cho rằng bị hàng xóm dùng dây kẽm gai “giam” chình ình một hàng rào sắt chắn ngang, phía dưới có tấm biển đề “cấm trèo”, phía trên có dây thép gai.
Qua tìm hiểu được biết, 6 hộ dân sống trong con ngõ này đã lập nên hàng rào sắt đó để phản ứng lại thái độ “không đúng” của chị Lê. Theo họ, gia đình chị Lê thường đi qua cổng 56 ở ngay đường vào ngõ 5A. Đến năm 2000, chị Lê được mọi người đồng thuận cho mở một cổng đi riêng biệt ở đầu ngõ đi chung trong khu dân cư.
 |
|
Chiếc cổng bị rào bằng dây thép gai. |
Tuy nhiên, thời gian qua, không hiểu vì lý do gì chị Lê lại cho mở một cổng khác cách cổng cũ khoảng 3m hướng ra ngõ đi chung của 6 hộ dân. Trước sự việc này, 6 hộ dân đã không đồng ý vì theo họ đây là đường đi chung, nếu muốn mở cổng phải được sự nhất trí của tất cả các hộ(?). Họ đã cho tháo dỡ hàng rào thép gai, nhưng do phía nhà chị Lê vẫn tiếp tục xây cổng nên họ tiếp tục rào lại.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng UBND thị trấn Cầu Diễn đã lập biên bản yêu cầu 6 hộ dân phải tháo dỡ hàng rào sắt, đồng thời phía nhà chị Lê cũng phải dừng ngay việc xây cổng mới.
Ông Đặng Tuệ, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 3 cho biết: “Thông tin cho rằng gia đình chị Lê bị “giam” trong nhiều ngày là không chính xác, vì gia đình chị vẫn sử dụng lối đi qua số nhà 56. Việc 6 hộ dân trên tự ý dựng hàng rào sắt, gia cố thêm dây thép gai và để biển “cấm trèo” trước lối đi vào của gia đình chị Lê là sai. Đề nghị UBND thị trấn Cầu Diễn cần sớm giải quyết dứt điểm sự việc, tránh những thông tin nhiễu loạn gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương”.
Thúc Thanh