Đây được coi là vụ tai nạn hàng hải tồi tệ nhất kể từ vụ tàu ngầm hạt nhân Kursk chìm xuống biển Barents năm 2000 làm toàn bộ 118 thuyền viên thiệt mạng.
Ông Sergei Markin, một thành viên của ủy ban điều tra, cho biết các nạn nhân đã chết bởi khí Fregon được tạo ra khi hệ thống phòng cháy bất ngờ hoạt động và nỗ lực điều tra hiện nay đang tập trung vào việc tìm ra nguyên nhân hệ thống cứu hỏa được kích hoạt.
Chiếc tàu ngầm không bị hư hại và đã trở về căn cứ hải quân Nga trên biển Thái Bình Dương. Tổng cộng có 208 người trên con tàu mang tên Nerpa này vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra hôm thứ 7.
Phát ngôn viên Igor Dygalo của Hải quân Nga cho biết lò phản ứng hạt nhân làm nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho con tàu vẫn hoạt động bình thường và mức độ phóng xạ ở mức độ cho phép.
Sơn Nguyên (Theo AP)