Trang web chính thức của chính phủ Trung Quốc cho biết, chính quyền Trung ương đã thông qua việc đầu tư số tiền trên vào cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội vào khoảng cuối năm 2010. Một phần số tiền này có sự đóng góp từ khu vực tư nhân.
Nền kinh tế Trung Quốc trong những năm qua có sự tăng trưởng mạnh là nhờ ưu thế xuất khẩu. Các mặt hàng Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường thế giới với giá rẻ và sức cạnh tranh cao về độ đa dạng hàng hóa.
Tuy nhiên, Trung Quốc cũng cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, rõ nhất là việc chính phủ nước này chưa đầy 2 tháng đã cắt giảm các tỉ lệ lãi suất cơ bản tới 3 lần.
Đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng đã giảm chỉ còn 9% trong quý 3 năm nay, mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua và là sự sụt giảm đáng kể so với mức 11,9% của năm ngoái. Nhiều chuyên gia còn dự đoán rằng, mức tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc có thể chỉ đạt 0% trong những tháng tiếp theo do nhu cầu thế giới sụt giảm.
Thu Minh (Theo AP)