Người mua tăng đột biến
Hiện nay, đến bất kỳ siêu thị, trung tâm thương mại hay điểm mua sắm lớn nhỏ nào cũng bắt gặp cảnh chật kín khách. Đặc biệt, tại các quầy thanh toán luôn trong tình trạng quá tải. Theo ông Nguyễn Thái Dũng, Phó tổng GĐ Siêu thị BigC: Mấy ngày nay, lúc nào các quầy thu ngân của siêu thị cũng trong tình trạng khách phải xếp hàng dài chờ thanh toán. Lượng khách đổ về siêu thị tăng bất thường ở tất cả các thời điểm trong ngày. Người tiêu dùng đang mua hàng tích trữ phòng ngập nước. Thay vì mua 5-10 kg gạo thì nay mỗi người mua vài chục kilôgam đến hàng tạ gạo. Tuy nhiên, hầu hết các mặt hàng tại siêu thị gần như không có sự thay đổi về giá bán. Chỉ có rau, củ quả tươi phải vận chuyển từ phía Nam ra giá cao hơn khoảng 15%.
Tại hệ thống siêu thị Hapro Mart, sức mua cũng tăng lên khoảng 30% nhưng cũng tập trung chủ yếu vào các mặt hàng lương thực thực phẩm. Dù vậy, siêu thị vẫn cam kết giữ ổn định giá bán như thịt lợn thăn nạc 82.000 đồng/kg; thịt lợn ba rọi 75.000 đồng/kg; gà ta 90.000 đồng/kg...
Ông Sỹ Danh Phúc, GĐ Siêu thị Fivimart Hoàng Quốc Việt cũng cho biết: “Các loại thịt ở siêu thị vẫn dồi dào và đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng. Hiện siêu thị mới nhập 20 tấn cánh gà Brazil, chủ động ký hợp đồng với số lượng tăng lên gấp rưỡi với Cty CP Phúc Thịnh nên thịt gà rất dồi dào. Các mặt hàng lạnh, chế biến khác cũng rất phong phú, đủ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng”.
|
|
|
Nhiều người dân lo xa mua hàng thùng mì tôm về dự trữ. Ảnh: Chí Cường. |
Thiếu rau xanh
Theo thông tin từ Hội siêu thị Hà Nội thì dù sức mua đã tăng lên 30- 40% nhưng hiện tại các siêu thị thuộc Hội vẫn đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu của “thượng đế”. Tuy nhiên, rau xanh, củ quả tươi vẫn thường rơi vào tình trạng hết hàng vào cuối giờ chiều.
Kết quả kiểm tra của Sở Công Thương Hà Nội và Hội siêu thị Hà Nội ngày 6/11 cho thấy hiện tại số hàng hoá thiết yếu dự trữ là gạo (1.960 tấn), bột mỳ (140 tấn), lương khô (16.000 gói), thịt các loại (350 tấn), mỳ gói (155.000 thùng), dầu ăn (317.000 thùng), nước mắm (1 triệu lít), thực phẩm khác (65 tấn), rau củ quả (50 tấn), đường (11 tấn), xăng dầu các loại (12 triệu lít). Tuy nhiên, ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hội siêu thị Hà Nội - cũng thừa nhận rằng rau xanh bắt đầu khan hiếm vì mưa ngập nên rất có thể sẽ gián đoạn nguồn cung tại phần lớn các siêu thị trong mấy ngày tới.
Tại thời điểm này, nhiều siêu thị đã xảy ra tình trạng thiếu rau xanh: Tại trung tâm thương mại Cầu Giấy, Siêu thị Fivimart Hoàng Quốc Việt, các kệ bày rau xanh luôn trong tình trạng trống trơn. Ông Sỹ Danh Phúc, thừa nhận lượng rau củ tươi nhập về không đủ cung cấp cho khách hàng. Dù trước đó, siêu thị Fivimart đã chủ động tới các vùng rau sạch thu mua để nhanh chóng cung cấp cho thị trường.
|
|
|
Các siêu thị ở Hà Nội nhập lượng lớn mỳ tôm nhằm cung cấp đủ cho người dân. |
Tình trạng thiếu rau tươi cũng xảy tra tại siêu thị Intimex Huỳnh Thúc Kháng khi khách mua sắm tăng lên gấp rưỡi. Các loại đồ khô như hành tây, măng, miến, mộc nhĩ, các loại thực phẩm đông lạnh, chế biến sẵn, thịt hộp, cá hộp... cũng được mua với số lượng lớn.
Đến thời điểm này, BigC là một trong số ít siêu thị vẫn đáp ứng được khá đầy đủ nhu cầu mua rau xanh của khách hàng. Theo ông Nguyễn Trọng Tuấn, GĐ thu mua miền Bắc, Siêu thị Big C cho biết, để đáp ứng đủ nhu cầu mua rau quả tươi cho khách, siêu thị đã liên hệ nguồn cung từ phía Nam và 5 tấn rau sạch đã được vận chuyển khẩn cấp bằng máy bay ra Hà Nội. Khoảng 7 tấn nữa sẽ được vận chuyển bằng xe tải từ miền Nam cũng sẽ có mặt tại Hà Nội vào cuối tuần này. Do đó, chuyện thiếu rau tại siêu thị sẽ khó xảy ra.
Giá sẽ không tăng bất thường
Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua hàng tích trữ của người đông đảo người dân, UBND TP. Hà Nội đã cho phép các siêu thị bán toàn bộ số hàng tích trữ cho Tết Nguyên Đán. Đây là số hàng do UBND TP hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu, đảm bảo cung ứng cho thị trường với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo với tổng số tiền lên tới 160 tỷ đồng, lãi suất 0%. Bên cạnh đó, 600 cán bộ quản lý thị trường và trong ngành thương mại đã được phân công tỏa đi khắp nơi để giám sát thị trường, tránh chuyện đầu cơ nâng giá. Riêng các tổng công ty nhà nước được yêu cầu không tăng giá bán. Nên theo ông Vũ Vinh Phú, sẽ không có chuyện siêu thị, trung tâm thương mại tự ý tăng giá bất thường.
|
Sở Công Thương kiểm tra các siêu thị lớn
Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội siêu thị Hà Nội cho biết: Hiện nay Hội đang tháp tùng Sở Công Thương kiểm tra thực tế dự trữ hàng thiết yếu tại các đơn vị lớn như TCty Lương thực miền Bắc, TCty Thương mại Hà Nội, Cty Lương thực Hà Sơn Bình, Metro, Fivimart, Intimex, Big C và một số doanh nghiệp xăng dầu. Phần hàng dự trữ tối thiểu tính tới thời điểm này là đủ dùng cho một vài tuần tới.
Giá nến thắp sáng tăng vọt
Một trong những mặt hàng mà tại hầu hết các siêu thị không bán là nến thắp sáng. Trong khi đó, đây là thứ tiêu dùng không thể thiết trong những ngày ngập nước, mất điện. Vì vậy, theo đó, đây đang là loại hàng bán khá chạy và giá tăng gần gấp ba lần: Một cây nến loại 20cm đã tăng từ 4.000 đồng/cây lên 10.000 đồng/cây; nến 30cm tăng từ 8.000 đồng/cây lên 20.000 đồng/cây... |
Mai Hạnh