|
|
|
Cử tri Mỹ xếp hàng dài để tham gia vào cuộc bầu cử lịch sử.
(Ảnh: CNN) |
Điều tra của hãng tin CNN cho thấy 62% cử tri cho rằng, kinh tế là vấn đề quan trọng nhất, trong khi Iraq chỉ là vấn đề quan trọng thứ 2 (10%), tiếp đến là khủng bố và chăm sóc sức khỏe cộng đồng lần lượt chiếm 9%.
Đây cũng là lý do tại sao trong giai đoạn nước rút cả hai ứng viên Barack Obama và John McCain đều cố gắng thuyết phục các cử tri rằng họ là người có khả năng nhất để giải quyết các vấn đề kinh tế khủng hoảng hiện nay.
Kết quả bầu cử dự đoán cho đến nay của các hãng tin đều chưa được đưa ra thời điểm tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đóng cửa. Tuy nhiên, hôm thứ 2 hãng CNN đã lần đầu tiên dự đoán khả năng ông Obama sẽ giành được 291/538 phiếu đại cử tri so với 157 của ông McCain. Theo lý thuyết, chỉ cần 270 phiếu một ứng viên có thể tuyên bố thắng lợi.
Nhìn chung bầu cử Mỹ 2008 đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người dân Mỹ, thể hiện ở việc nhiều cử tri đã phải đợi hàng tiếng đồng hồ để đến lượt mình. Nhưng tất cả đều tỏ ra háo hức vì biết rằng lá phiếu của họ sẽ tạo nên một cuộc bầu cử lịch sử của nước Mỹ.
Một điều cần chú ý là bầu cử Hạ viện và 1/3 số ghế Thượng viện song hành cùng bầu cử Tổng thống Mỹ. Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng Đảng Dân chủ sẽ không gặp trở ngại gì trong việc tiếp tục chiếm đa số ở Hạ viện, và vấn đề tập trung chủ yếu là liệu Đảng Dân chủ của ông Obama có thể kiếm được 60 ghế trong Thượng viện hay không.
Với 60 ghế ở Thượng viện, Đảng Dân chủ có thể chấm dứt mợi cản trở từ phí Đảng Cộng hòa trong việc thông qua hay bác bỏ các chính sách và điều luật được trình lên.
Hải Minh (Theo CNN)